Reuters dẫn tin từ Hãng Thông tấn Bắc Hàn (KCNA) sáng sớm thứ Hai (13/9, giờ địa phương) cho biết Bình Nhưỡng cuối tuần qua đã thử thành công nhiều tên lửa hành trình tầm xa.

KCNA cho hay các tên lửa đã bay được 1.500km trước khi nhắm trúng mục tiêu và rơi xuống vùng biển của Bắc Hàn. Các cuộc phóng thử này được thực hiện vào hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ Nhật vừa qua.

Việc chế tạo các tên lửa nêu trên mang đến “ý nghĩa chiến lược về việc sở hữu các phương thức răn đe hiệu quả khác vì sự đảm bảo đáng tin cậy hơn nữa cho an ninh của đất nước ta và kiềm chế mạnh mẽ các cuộc diễn tập quân sự của các thế lực thù địch”, KCNA tuyên bố.

Bắc Hàn trước nay luôn cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc thực thi “chính sách thù địch” nhắm vào Bình Nhưỡng.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Bắc Hàn về việc giải giáp các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, đổi lại Washington sẽ gỡ bỏ các chế tài, đã bị đình trệ từ năm 2019.

Yonhap News dẫn tuyên bố của KCNA nói rằng ông Pak Jong-chon, thành viên của Bộ chính trị Đảng Lao động Bắc Hàn, cùng các quan chức cấp cao khác đã trực tiếp quan sát đợt phóng thử tên lửa hành trình tầm xa lần này. Lãnh đạo tối cao Kim Jong-un không có mặt.

Đây tiếp tục là một sự thể hiện của những khả năng phi thường của khoa học, công nghệ và ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta”, KCNA dẫn lời ông Pak.

Xuân Thành