Chính phủ độc tài Trung Quốc hôm thứ Tư (17/3) được cho là đã ra lệnh cho truyền hình nhà nước không phát sóng Lễ trao giải Oscar 2021 vào tháng tới, vì một trong những bộ phim được đề cử giải Oscar nói về phong trào biểu tình ở Hồng Kông.

Bộ phim được đề cử Oscar trong hạng mục “Phim ngắn hay nhất” năm nay và bị cấm chiếu trên truyền hình Trung Quốc tên là “Không chia rẽ” (Do Not Split), nói về các cuộc biểu tình ở Hồng Kông năm 2019 của đạo diễn Anders Hammer người Na Uy. Bộ phim dài 35 phút kể về các cuộc biểu tình dũng cảm của người dân Hồng Kông, cũng như việc Trung Quốc áp đặt “Luật an ninh quốc gia” chuyên chế đối với đặc khu vào mùa hè năm ngoái, hình sự hóa các bất đồng chính trị và phá vỡ quyền tự trị của thành phố.

Đạo diễn Hammer nói với Hong Kong Free Press hôm thứ Tư rằng, mục tiêu của ông là “quay lại được sự dữ dội trên đường phố ở Hồng Kông khi những người biểu tình trẻ tuổi đang mạo hiểm mọi thứ trong cuộc chiến vì tương lai của chính họ.”

“Cuộc nổi dậy này chỉ bắt đầu là việc biểu tình chống lại Dự luật dẫn độ được đề xuất để cho phép đưa người đến Trung Quốc Đại lục xét xử. Ngay sau đó nó đã phát triển thành một chiến dịch phản đối rộng lớn hơn cho các quyền cơ bản của con người, và hy vọng đề cử giải Oscar có thể góp phần khiến dư luận chú ý về tầm quan trọng của việc bảo vệ những quyền con người này,” ông nói.

Thời báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đã phản đối ủy ban Oscar vì đã dám đề cử phim “Không chia rẽ” trong một bài xã luận đầy tính phê phán hôm thứ Tư.

Thời báo Hoàn cầu cho rằng bộ phim của đạo diễn Hammer “thiếu tính nghệ thuật và đầy những lập trường chính trị thiên vị”, cáo buộc giải Oscar trở thành “công cụ chính trị”, đồng thời cảnh báo rằng việc trao giải cho bộ phim có thể “làm tổn thương cảm xúc của khán giả Trung Quốc và có thể dẫn đến thua lỗ nặng tại thị trường điện ảnh Trung Quốc, nơi lần đầu tiên vượt qua Bắc Mỹ để trở thành thị trường có doanh thu phòng vé lớn nhất thế giới vào năm ngoái.”

Tờ báo Cộng sản khuyên Hollywood nên học bài học từ Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA), tổ chức đã hạ mình trước ĐCSTQ sau khi cựu quản lý của Houston Rockets, Daryl Morey, dám bày tỏ sự cảm thông với những người biểu tình Hồng Kông.

Ngoài bộ phim “Không chia rẽ”, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng tỏ ra ác cảm với Chloe Zhao, đạo diễn của Nomadland – bộ phim được đề cử hạng mục “Phim hay nhất”, vì bà đã chỉ trích Đảng vài năm trước.

Lê Vy

Xem thêm: