Sau khi Trung Quốc cho biết họ đã sẵn sàng làm việc với nhà lãnh đạo tiếp theo của Nhật Bản Fumio Kishida, một quan chức quốc phòng cấp cao đã đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng Tokyo nên cắt giảm mối quan hệ an ninh mới chớm nở với Đài Bắc.

unnamed
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) – Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Các thành viên trong nội các của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Yoshihide Suga đã thảo luận công khai trong những tháng gần đây về một cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc vào Đài Loan, dự báo về tác động của điều này tới Nhật Bản cũng như vai trò của lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong trường hợp cuộc xung đột với PLA trở thành vụ việc mang tính chất khu vực.

Trong chiến dịch tranh cử để trở thành chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản, bản thân ông Kishida đã mô tả Đài Loan là “tuyến đầu của cuộc đụng độ giữa chủ nghĩa độc tài và dân chủ.” Cựu ngoại trưởng 64 tuổi dưới thời ông Shinzo Abe cho rằng Nhật Bản nên mô phỏng các hành động của Hoa Kỳ.

Hôm thứ Năm (30/9), Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã cáo buộc Nhật Bản “can thiệp thô bạo” vào công việc nội bộ của nước này.

“Việc của Đài Loan là việc của Trung Quốc. Nhật Bản không liên quan gì đến việc này”, người phát ngôn của Bộ Ngô Khiêm (Wu Qian) nói trong một cuộc họp báo hàng tháng tại thủ đô Bắc Kinh. Nhắc lại lịch sử thời chiến với Nhật Bản, ông nói thêm: “Trung Quốc ngày nay không còn như trước đây nữa.”

Ông Ngô đặc biệt nêu lên quan ngại trước các bình luận của Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuhide Nakayama, người đã nói rằng Nhật Bản và Đài Loan không chỉ gần gũi về mặt địa lý mà còn ví mối quan hệ thân thiết như một “gia đình”.

Tại một sự kiện ở Đài Loan vào ngày 8/9, ông Nakayama cũng nhận xét về cuộc chạy đua lãnh đạo LDP rằng, cách tiếp cận của nhà lãnh đạo tiếp theo đối với vấn đề Đài Loan sẽ là yếu tố chính xác định xem họ có phù hợp với công việc hay không, bất kể họ là ai.

Tại cuộc họp báo, ông Ngô cũng chỉ trích “các chính trị gia vô đạo đức” trong Quốc hội Mỹ, những người mà ông nói là “kiên trì với tâm lý Chiến tranh Lạnh và phóng đại cái gọi là ‘mối đe dọa Trung Quốc’ một cách vô cớ.”

Bình luận của ông được đưa ra nhằm đáp lại việc Hạ viện Mỹ thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm tài chính 2022 vào thứ Năm tuần trước. Ngoài việc phê duyệt ngân sách hoạt động tiếp theo của Lầu Năm Góc, luật này còn tăng cường hợp tác quốc phòng hơn nữa giữa Mỹ và Đài Loan.

Một trong số các mục tiêu là thiết lập một chương trình hợp tác giữa Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ và các lực lượng vũ trang của Đài Loan, trong đó hai bên sẽ tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa và quân sự trong 10 năm tới. NDAA cũng kêu gọi cho phép hải quân Đài Loan tham gia Tập trận Vành đai Thái Bình Dương, còn được gọi là RIMPAC.

Ông Ngô đã mô tả các đề xuất này là “đùa với lửa”.

Xuân Lan (theo Newsweek)

Xem thêm: