Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã nhắc lại vào hôm thứ Năm (12/11) rằng cam kết của Washington với Đài Loan đến từ sự ủng hộ của lưỡng đảng và nước này “không phải là một phần của Trung Quốc.”

125030597 1322763594744353 491654383201756618 o
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh Mỹ Hugh Hewitt, ông Pompeo đã trả lời câu hỏi về căng thẳng Mỹ-Trung hiện nay, nói rằng Washington sẽ tiếp tục chống lại các mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông nói rằng việc mềm mỏng với chế độ độc tài và ngó lơ trước vi phạm của Trung Quốc với các quy tắc quốc tế sẽ khiến việc làm và an ninh của người Mỹ gặp rủi ro.

Khi được hỏi về kế hoạch của Bắc Kinh nhằm chiếm Đài Loan bằng vũ lực, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đã công nhận Đài Loan là một thực thể tách biệt với Trung Quốc trong hơn 35 năm – kể từ chính quyền Reagan. Ông cho biết cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều có lập trường tương tự về chủ đề này và đồng ý bảo vệ nền dân chủ của Đài Loan.

Phản ứng trước tuyên bố trên của Ngoại trưởng Mỹ, trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh hôm 13/11, khi được phóng viên hỏi về vấn đề nói trên, người phát ngôn BNG Trung Quốc Uông Văn Bân đã phản ứng gay gắt.

“Chúng tôi tuyên bố thẳng thừng với ông Pompeo và những người như ông ấy rằng, bất kỳ hành vi nào làm suy yếu lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và can thiệp vào các vấn đề đối nội của Trung Quốc sẽ bị đáp trả quyết liệt”, ông Uông nói.

Người phát ngôn BNG Trung Quốc khẳng định “chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần bất khả xâm phạm của Trung Quốc” “nguyên tắc ‘một Trung Quốc’ là nền tảng chính trị của quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc.”

“Ông Pompeo nên biết rằng Trung Quốc sẽ kiên quyết chống lại mọi âm mưu phá hoại lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Sẽ không có gì ngăn cản được xu hướng thống nhất lịch sử của Trung Quốc. 

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc một Trung Quốc và ba thông cáo chung Trung – Mỹ, ngừng mọi hình thức liên lạc chính thức và liên kết quân sự với Đài Loan, ngừng làm hoặc nói bất cứ điều gì có hại cho hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và quan hệ Trung – Mỹ, đồng thời ngăn chặn kịp thời bước đi vào con đường sai lầm và nguy hiểm,” ông Uông nói.

Trước đó, chính quyền TT Trump đã phê duyệt một loạt các vụ bán vũ khí cho Đài Loan nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước nguy cơ tấn công từ Trung Quốc. Ông bày tỏ hy vọng rằng sự ủng hộ của Washington đối với Đài Loan sẽ tiếp tục cho đến khi vấn đề hai bờ eo biển được giải quyết.

Người phát ngôn văn phòng đối ngoại Đài Loan đã “cảm ơn sự ủng hộ của Ngoại trưởng Pompeo”. Giới chức Đài Loan sẽ tới Washington vào tuần tới để tham dự các cuộc hội đàm kinh tế.

Lê Vy

Xem thêm: