Cựu bác sĩ Nhà Trắng của Donald Trump, dân biểu Ronny Jackson (bang Texas), đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden làm một bài kiểm tra nhận thức để xác định trạng thái tinh thần của ông này.

Embed from Getty Images

Hôm 3/7 vừa qua, ông Jackson đã có một cuộc phỏng vấn với Fox News để thảo luận về khả năng nhận thức của tổng thống hiện tại.

Ông Jackson nói: “Cánh tả và các phương tiện truyền thông dòng chính đã từng đòi hỏi điều này, nói đó là tiêu chuẩn mới cho bất kỳ ai sắp lãnh đạo đất nước chúng ta và trở thành Tổng tư lệnh và nguyên thủ quốc gia của chúng ta. Tôi chỉ nói rằng tôi đồng ý với họ ở điểm này – chúng ta cần phải hoàn thành nó.”

Cựu Tổng thống Trump đã được yêu cầu thực hiện Bài kiểm tra Nhận thức Montreal (MoCA), một bài kiểm tra với điểm tối đa là 30 nhằm đo lường mức độ suy giảm trí nhớ và suy giảm nhận thức. 

Những người không bị suy giảm nhận thức sẽ có thể đạt được điểm tối đa hoặc gần tối đa trong bài kiểm tra.

Cựu Tổng thống đã tham gia kỳ thi vào năm 2018 sau khi các nhà phê bình đặt câu hỏi về khả năng điều hành đất nước của ông. Kết quả, ông Trump đã đạt 30/30 điểm. 

Tháng trước, Nhà Trắng đã thông báo rằng ông Biden sẽ thực hiện bài kiểm tra thể chất vào cuối năm nay, nhưng không đề cập đến việc liệu tổng thống có tham gia kiểm tra nhận thức MoCA hay không.

Ông Jackson cho biết nhìn vào ông Biden hàng ngày, có thể thấy “điều gì đó đang diễn ra.” “Bạn không cần phải là một bác sĩ để nhìn vào các hành vi này và thấy có điều gì đó đáng lo ngại đang xảy ra.”

Dân biểu Jackson nói với Fox News rằng ông tin rằng cựu TT Trump đã tạo tiền lệ bằng cách thực hiện bài kiểm tra nhận thức và các tổng thống tương lai nên thực hiện các biện pháp tương tự.

Chiến dịch tranh cử của Trump đã nhiều lần chỉ ra việc ông Biden lú lẫn hay nói nhầm trong suốt cuộc tranh cử tổng thống của hai người vào năm 2020. 

Ông Jackson nói: “Bạn có thể quay trở lại xem các cuộn băng về sự nghiệp chính trị 40 năm của người đàn ông này. Ông ấy luôn luôn nói lẫn hay tương tự, nhưng lần này thì khác. Ông ấy bối rối, ông ấy mất phương hướng.”

Tháng trước, ông Jackson cho rằng ông Biden không thích hợp cho vai trò Tổng thống và đã viết một lá thư với sự đồng tình của 13 nghị sĩ đảng Cộng Hòa khác, đề cập đến mối quan tâm của họ về tình trạng sức khỏe tâm thần của ông Biden.

Ông Trump gần đây đã khoe về điểm số của mình trong kỳ thi MoCA khi ông đến thăm biên giới Hoa Kỳ – Mexico vào tuần trước.

“Có phải tôi đã thành công không? Tôi đã đánh bại nó [bài kiểm tra]. Và tôi muốn thấy Biden cũng thế. Nhưng ông ấy sẽ không thành công đâu”, cựu TT Trump nói với Thống đốc Texas Gregg Abbott hôm thứ Tư tuần trước.

“Có 35 câu hỏi và hai hoặc ba câu đầu tiên khá dễ. Chúng là [câu hỏi về] động vật. Đây là một con sư tử, kia là một con hươu cao cổ. Nhưng khi ông ấy đến câu thứ 20, ông ấy sẽ gặp một chút khó khăn. Tôi nghĩ ông ấy sẽ thực sự gặp khó khăn chỉ với vài câu đầu tiên,” ông Trump nói.

Lê Vy (theo Newsweek)

Xem thêm: