Bác sĩ đã giúp phát hiện ra biến thể Omicron COVID-19 nói rằng bà đã bị một số quan chức chính phủ gây áp lực không cho tiết lộ rằng đó là một biến thể ít nghiêm trọng hơn.

Screen Shot 2022 02 11 at 9.41.56 AM
Bà Angelique Coetzee (Ảnh chụp màn hình Youtube)

Phát biểu với tờ báo Welt của Đức, Tiến sĩ Angelique Coetzee, hiện là người đứng đầu Hiệp hội Y tế Nam Phi, cho biết trong các cuộc thảo luận với các quan chức châu Âu, bà không được nói rằng bệnh nhân Omicron có các triệu chứng nhẹ hơn so với các biến thể COVID-19 trước đó.

“Tôi được yêu cầu không công khai rằng nó chỉ gây ra bệnh nhẹ. Tôi đã được yêu cầu không đưa ra những tuyên bố như vậy và cần nói rằng đó là một căn bệnh nghiêm trọng. Tôi đã từ chối,” bà nói với tờ Welt, đề cập đến các cuộc thảo luận ban đầu của bà về biến thể Omicron với các quan chức châu Âu.

Coetzee không nói rõ về việc các quan chức  nào được cho là đã yêu cầu bà giữ im lặng. Trong cuộc phỏng vấn, Coetzee nói rằng các quan chức Nam Phi không cố gắng gây áp lực với bà, nhưng sau đó bà đã bị các nhà chức trách ở Vương quốc Anh và Hà Lan chỉ trích.

Bà nói: “Tôi là một bác sĩ lâm sàng và dựa trên hình ảnh lâm sàng, không có dấu hiệu nào cho thấy chúng tôi đang đối phó với một căn bệnh rất nghiêm trọng. Diễn tiến bệnh chủ yếu là nhẹ.”

Coetzee cho biết: “Định nghĩa về bệnh COVID-19 nhẹ đã rõ ràng, và đó là định nghĩa của [Tổ chức Y tế Thế giới]: bệnh nhân có thể được điều trị tại nhà và không cần thiết phải thở oxy hoặc nhập viện.” Coetzee cho biết thêm: “Còn một căn bệnh nghiêm trọng là điều mà chúng ta thấy bệnh viêm đường hô hấp cấp tính ở phổi: con người cần thở oxy, thậm chí có thể phải [dùng thiết bị] hô hấp nhân tạo. Chúng tôi đã thấy điều đó với Delta, nhưng không phải với Omicron. Vì vậy, tôi đã nói với mọi người, “Tôi không thể nói như vậy bởi vì đó không phải là những gì chúng ta đang thấy.”

Trong cuộc thảo luận của mình, bà nhớ lại những gì bà đã nói với các quan chức khác. “Điều tôi đã nói tại một thời điểm – bởi vì tôi quá mệt mỏi với nó – là: Ở Nam Phi, đây là một căn bệnh nhẹ, nhưng ở châu Âu, nó là một căn bệnh rất nghiêm trọng. Đó là điều mà các chính trị gia của các bạn muốn nghe.”

Vào cuối tháng 11, bà Coetzee cho biết trong một số cuộc phỏng vấn, bao gồm cả một cuộc phỏng vấn với CNN, rằng “phần lớn những gì chúng tôi trình bày với các bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu là những trường hợp cực kỳ nhẹ, từ nhẹ đến trung bình… và vì vậy, có nghĩa là những bệnh nhân này không cần phải nhập viện ngay bây giờ.”

Kể từ khi Omicron được WHO đặt tên gây tranh cãi là “biến thể đáng lo ngại” vào tháng 11 năm 2021, một số nghiên cứu đã gợi ý rằng biến thể này có các triệu chứng nhẹ hơn biến thể Delta. 

Một nghiên cứu từ một nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản và Mỹ, được công bố vào cuối tháng 12, cho thấy Omicron ít gây hại cho phổi, cổ họng và mũi hơn.

Ngân Hà (theo The Epoch Times)

Xem thêm: