Bác sĩ Kevin O’Connor hôm thứ Sáu (19/11, giờ Mỹ) đã công bố báo cáo sức khỏe của Tổng thống Biden sau khi ông được thăm khám tại Trung tâm Y tế Walter Reed. Theo đó, Tổng thống Biden được đánh giá “khỏe mạnh” và “tràn đầy sinh lực”. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng tròn 79 tuổi vào 20/11 cũng gặp một số vấn đề sức khỏe nhỏ.

Embed from Getty Images

Trong báo cáo dày 6 trang, Bác sĩ O’Connor vốn là bác sĩ chính của ông Biden suốt 13 năm qua, đã mô tả tổng quát sức khỏe Tổng thống Joe Biden bằng hai cụm từ “khỏe mạnh” và “đầy sinh lực”, tương tự như cách mà ông đã mô tả về ông Biden trong báo cáo sức khỏe năm 2019.

Bác sĩ O’Connor cho biết về tổng thể những phát hiện sau đợt thăm khám mới nhất “đã không thay đổi về cơ bản”. Ông Biden cao 1,80m, nặng 83,5kg và có chỉ số trọng lượng cơ thể (BMI) là 25.

Tổng thống vẫn đủ sức khỏe để làm việc, và thực hiện đầy đủ tất cả trách nhiệm của mình mà không cần bất cứ ngoại lệ hay sự điều chỉnh thích ứng nào”, Bác sĩ O’Connor viết trong báo cáo.

Trước đó, Tổng thống Biden đã tới Trung tâm Y tế Walter Reed, bang Maryland để thăm khám tổng quát và nội soi kết tràng.

Trong báo cáo sức khỏe, Bác sĩ O’Connor cũng tiết lộ một số vấn đề sức khỏe nhỏ của tổng thống Mỹ đương nhiệm:

* Đã phát hiện một bướu nhỏ (polyp) lành tính khi nội soi đại tràng của ông Biden. Kết quả xét nghiệm polyp sẽ có trong tuần sau.

Về tiền sử bệnh lý, ông Biden chưa từng bị khối u ruột kết.

* Ông Biden gặp khó khăn về đi lại, Bác sĩ O’Connor gọi là hiện tượng “dáng đi cứng”.

Tổng thống Biden nói với bác sĩ rằng ông thường đi lại khó khăn vào sáng sớm, sau đó cải thiện dần lên trong ngày. Một đội ngũ chuyên gia đánh giá về tình trạng này đã xác định nguyên nhân là do tổng thống Biden bị thoái hóa cột sống.

Bác sĩ O’Connor cho biết đã kiểm tra hệ thần kinh của Tổng thống Biden và không có dấu hiệu cho thấy ông từng bị rối loạn thần kinh, chẳng hạn như đột quỵ.

Ông Biden sẽ được điều trị tình trạng “dáng đi cứng” bằng liệu pháp vật lý trị liệu.

* Phát hiện tổn thương nhẹ dây thần kinh ở bàn chân của ông Biden. Đội ngũ y tế chưa xác định được nguyên nhân gây ra tổn thương này. Dù vậy, Bác sĩ O’Connor đã loại trừ nguyên nhân do bệnh tiểu đường, tác hại của rượu, thiếu vitamin B12 hoặc bệnh tuyến giáp.

* Đội ngũ y tế xác định tình trạng ông Biden thường xuyên bị hắng giọng và ho có thể là do acid dạ dày. Ông Biden bị trào ngược dạ dày.

* Chỉ số cholesterol trong máu của ông Biden là cao và hiện đang được điều trị bằng thuốc Crestor.

* Ông Biden cũng bị dị ứng thời tiết và điều trị bằng các loại thuốc không kê đơn.

Trong báo cáo của Bác sĩ O’Connor không đề cập đến việc Tổng thống Biden có tham gia bài kiểm tra nhận thức hay không.

Sau khi rời khỏi Trung tâm Y tế Walter Reed, Tổng thống Biden nói với báo giới: “Tôi cảm thấy tuyệt vời. Không có gì thay đổi”. Ông còn bông đùa rằng: “Tôi đang mong chờ để tổ chức sinh nhật lần thứ 58 của mình”.

Trước khi được gây mê để nội soi kết tràng, Tổng thống Joe Biden đã trao quyền tạm thời cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Bà Harris đã trở thành phụ nữ đầu tiên nắm quyền tổng thống Mỹ và thời gian làm chủ Nhà Trắng của cựu thượng nghị sĩ California là 85 phút.

Sự kiện chuyển giao quyền lực ngắn như ông Biden vừa tiến hành mới chỉ xảy ra tại Mỹ 3 lần trong vài thập kỷ gần đây. Lần thứ nhất là khi cựu Tổng thống Ronald Reagan phải phẫu thuật ung thư năm 1985 và trao quyền cho Phó Tổng thống George H.W. Bush. Hai lần khác là khi cựu Tổng thống George W. Bush trao quyền cho Phó Tổng thống Dick Cheney khi ông phải gây mê để nội soi vào các năm 2002 và 2007.

Tháng Mười năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã nhập viện Walter Reed điều trị COVID-19, nhưng các quan chức chính quyền Trump khi đó nói rằng không có sự chuyển giao quyền lực tạm thời từ ông Trump cho Phó Tổng thống Mike Pence.

Xuân Thành

Xem thêm: