Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kiểm duyệt bài phát biểu về Chính sách Trung quốc của Ngoại trưởng Antony Blinken vào đầu tháng 6. 

Embed from Getty Images

Ngoại trưởng Antony Blinken đã có bài phát biểu về Chính sách Trung quốc vào đầu tháng 6 (Ảnh minh họa: Getty Images)

“Chúng tôi đã đưa bài phát biểu lên Weibo và WeChat, bài phát biểu đó đã bị kiểm duyệt trong khoảng 2 tiếng rưỡi, và được gỡ xuống.” Đại sứ Robert Nicholas Burns cho hay: “Nhưng thật thú vị. Trong 2 tiếng rưỡi đó, chúng tôi đã có rất nhiều người ở đất nước này [Trung Quốc] xem bài phát biểu.”

“Ba ngày sau, chúng tôi đưa nó trở lại Weibo và WeChat. Nó đã bị kiểm duyệt trong vòng 20 phút. Đó là ngón nghề của họ.”

Đại sứ Burns, hiện đang ở Bắc Kinh, đã có bài phát biểu về quan hệ Mỹ – Trung trong cuộc thảo luận trực tuyến ngày 16/6 với Viện Brookings, một tổ chức tư vấn chính sách đối ngoại.

Ông cho biết các nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ ở Trung Quốc đã bị ĐCSTQ phê bình sau bài phát biểu của Ngoại trưởng Blinken, trong đó ông Blinken khẳng định Hoa Kỳ sẽ không tách khỏi Trung Quốc, mà sẽ cạnh tranh mạnh mẽ để duy trì một trật tự quốc tế tự do và cởi mở.

“Chúng tôi đã được gọi đến, và đã [có] rất nhiều lời phàn nàn về bài phát biểu”, ông Burns kể lại. “Tôi thực sự thất vọng về điều này. Không ngạc nhiên, nhưng thất vọng.”

“Chúng tôi nhận thấy sự củng cố sức mạnh của Đảng (ĐCSTQ).”

Ông cũng cho biết ĐCSTQ đang thắt chặt kiểm soát cuộc sống hàng ngày của người dân Trung Quốc.

Theo ông Burns, sự kiểm duyệt mang tính đàn áp của ĐCSTQ trên mạng xã hội và các đợt phong tỏa lớn của nó sau đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến sứ mệnh của ông là đại diện cho các chính sách của chính quyền Biden, và hạn chế khả năng của ông trong việc giúp người Trung Quốc hiểu được lợi ích và năng lực của Hoa Kỳ.

Ông Burns phát biểu: “Bất kỳ đại sứ nào cũng cần kết nối với người dân của đất nước mà họ được ủy nhiệm. Việc này chắc chắn khó thực hiện được ở đây thông qua mạng xã hội vì các lệnh hạn chế và kiểm duyệt của Trung Quốc.”

Liên quan đến các đợt phong tỏa COVID-19 của ĐCSTQ, ông Burns cho hay ông không được phép rời khỏi Bắc Kinh trong 3 tháng đầu tiên ở đó và ông không có đủ cơ hội để giao lưu hằng ngày với người dân Trung Quốc.

Ông Burns nhấn mạnh, quan hệ Mỹ – Trung chắc chắn đã đạt đến điểm thấp nhất kể từ khi Tổng thống Richard Nixon lần đầu tiên đến thăm Trung Quốc cộng sản vào năm 1972.

“Đó là sự phản ánh chân thực về mối quan hệ của chúng tôi. Đó là một đánh giá trung thực về vị trí của chúng tôi. [Nhưng nó] không có nghĩa là mối quan hệ đã vượt ra khỏi cực điểm.”

“Chúng tôi không muốn có một mối quan hệ mà chúng tôi hoàn toàn tách rời nhau.”

Tuy nhiên ông Burns cũng biết rằng việc duy trì mối quan hệ mong manh đó sẽ rất khó khăn. Đặc biệt trước sự can dự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Trung Quốc, cũng như nỗ lực của hai cường quốc nhằm định hình trật tự quốc tế theo ý muốn của họ.

Ông Burns nhận định về mối quan hệ đối tác giữa Bắc Kinh và Moscow: “Đó là một lời cảnh tỉnh cho rất nhiều người trên thế giới thấy rằng hai cường quốc độc tài này có quan điểm rất khác về cách thức hình thành trật tự quốc tế.”

“Chúng tôi có một cái nhìn rất cụ thể. Trật tự quốc tế cần được bảo vệ. Và nền tảng dân chủ, các mối quan tâm về nhân quyền, quyền tự do được đưa vào các văn bản sáng lập của trật tự quốc tế sau Thế chiến thứ hai, chúng rất quý giá và chúng phải được bảo tồn.”

Vy An (Theo The Epoch Times)