Ngày 22/5, Thượng viện South Carolina đã thông qua dự luật cấm hầu hết các ca phá thai sau khoảng 6 tuần mang thai. Thống đốc Cộng hòa tại bang này hứa sẽ ký thành luật trong thời gian sớm nhất. Như vậy phá thai sẽ sớm bị hạn chế nghiêm ngặt tại một trong những pháo đài cuối cùng của quyền tiếp cận hợp pháp ở miền nam nước Mỹ.

shutterstock 288322451
Charleston, bang South Carolina, Hoa kỳ. (Nguồn: Sean Pavone/ Shutterstock)

Dự luật bao gồm các trường hợp ngoại lệ như thai nhi dị tật gây nguy hiểm, liên quan tính mạng và sức khỏe của người mang thai, và từ 12 tuần mang thai đối với trường hợp hiếp dâm hoặc loạn luân. Các bác sĩ vi phạm luật có thể bị kết án trọng tội lên đến 2 năm tù và phạt 10.000 USD.

Washington Times đưa tin rằng dự luật khôi phục lệnh cấm năm 2021 liên quan phá thai, là lệnh có hiệu lực khi vào năm ngoái Tòa án Tối cao Mỹ lật ngược vụ án lệ ‘Roe kiện Wade’. Lệnh cấm đã bị Tòa án Tối cao của bang hủy bỏ với lý do vi phạm quyền riêng tư theo hiến pháp của bang.

South Carolina đã báo cáo số lượng phá thai gia tăng sau quyết định hợp pháp hóa việc phá thai đến 22 tuần của thai kỳ, trong khi các bang miền nam khác ban hành luật nghiêm ngặt hơn.

Phá thai bị cấm hoặc bị hạn chế nghiêm trọng ở phần lớn miền nam nước Mỹ, trong đó có những nơi cấm phá thai trong suốt quá trình mang thai như ở Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Texas và West Virginia; còn ở Georgia chỉ được phép với thời gian thai tối đa 6 tuần mang thai.

Tuần trước sau khi Cơ quan lập pháp tại North Carolina do Đảng Cộng hòa kiểm soát lật đổ thành công quyền phủ quyết của thống đốc Đảng Dân chủ, bang này đã cấm hầu hết phá thai sau 12 tuần mang thai (hiệu lực từ ngày 1/7).

Một cuộc chiến pháp lý được mong đợi rộng rãi ở South Carolina. Tổ chức kế hoạch hóa gia đình Mỹ (PPFA, hoặc Planned Parenthood) cho biết vào cuối ngày 22/5 rằng họ sẽ tìm kiếm một lệnh cấm tạm thời sau khi Thống đốc Đảng Cộng hòa Henry McMaster ký thành luật cấm phá thai, nhưng không dễ cho bất kỳ thách thức nào.

Lãnh đạo đa số Thượng viện South Carolina là bà Shane Massey bày tỏ tin tưởng luật sẽ có hiệu lực: “Tôi rất vui vì cuối cùng chúng ta đã thành công về vấn đề này. Nó sẽ khiến South Carolina không còn là bang phá thai ở phía đông nam, tôi nghĩ đây là điều quan trọng”.

Động thái này đánh dấu sự kết thúc của cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng giữa Thượng viện và Hạ viện của South Carolina do phe Cộng hòa lãnh đạo. Mặc dù những tranh cãi liên quan có thể tạm ngưng, nhưng vấn đề phá thai rất có thể sẽ trở thành một trong những chủ đề tâm điểm của cuộc bầu cử năm 2024.