ĐCSTQ trắng trợn thúc đẩy “ngoại giao chiến lang” dẫn đến làn sóng lên tiếng chống lại  của quốc tế. Cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon gần đây đã chỉ trích ĐCSTQ là “tập đoàn phạm tội hủ bại nhất, tà ác nhất” trên thế giới, tổ chức ĐCSTQ sẽ sớm diệt vong. Ông dự báo ông Tập Cận Bình sẽ trở thành “vị vua cuối cùng” của ĐCSTQ. 

32752496880 621b29f06e b
Cựu chiến lược gia chính của Nhà Trắng Steve Bannon (Ảnh: Gage Skidmore/Flickr)

Gần đây, ông Bannon trả lời phỏng vấn của Himalaya Hawk Squad và cho biết, năm 1989 khi Trung Quốc Đại Lục xảy ra sự kiện Lục Tứ (Thảm sát Thiên An Môn), tổ chức ĐCSTQ nên diệt vong, nếu không phải là đương nhiệm Tổng thống Mỹ George H.W. Bush khi đó gây cản trở từ bên trong, thì ĐCSTQ đã bị thanh niên Bắc Kinh đòi dân chủ tự do lật đổ. 

Liên quan đến sự kiện Lục Tứ xảy ra tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm xưa, ông Bannon đề cập đến 2 – 3 tuần sau sự kiện Lục Tứ, ông George H.W. Bush từng phái đương nhiệm Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng khi đó là tướng Brent Scowcroft thăm Trung Quốc và hội kiến ông Đặng Tiểu Bình. Ông cho rằng hành động này đại biểu chính phủ phương Tây và các nhà tư bản phương Tây đã đảm bảo quyền lợi của ĐCSTQ, cho đến cả việc hiện nay ĐCSTQ có thể làm mạnh, làm lớn. 

Ông Bannon còn tiết lộ, sau khi ĐCSTQ thảm sát Lục Tứ, ông George H.W. Bush mặc dù chịu áp lực toàn cầu yêu cầu trừng phạt Trung Quốc (ĐCSTQ), nên đã tạm dừng giao lưu quân sự Mỹ – Trung và bán vũ khí cho Trung Quốc. Nhưng một văn kiện giải mật công bố trên trang web vấn đề Trung Quốc của Hiệp hội châu Á của Mỹ, văn kiện này có được từ thư viện Tổng thống George H.W. Bush, nội dung cho thấy sau sự kiện Lục Tứ, ông George H.W. Bush nhanh chóng phái ông Brent Scowcroft và Thứ trưởng Ngoại giao Lawrence Eagleburger bí mật đến Bắc Kinh để gặp mặt lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ như ông Đặng Tiểu Bình. Đồng thời, chính quyền George H.W. Bush đã 2 lần gửi công hàm cho ông Đặng Tiểu Bình trong nửa năm từ sau sự kiện thảm sát Lục Tứ, nhấn mạnh Mỹ đồng ý cùng Trung Quốc bắt tay vượt qua khó khăn. 

Ông Bannon, một người luôn ủng hộ người dân Trung Quốc phản kháng ĐCSTQ cho biết, ông rất vinh hạnh có thể giúp đỡ người dân Trung Quốc đấu tranh đòi tự do, “Tự do của người dân Trung Quốc là cốt lõi của tất cả các vấn đề. Họ đang phá vỡ gông cùm nô dịch hàng ngàn năm, không còn tiếp tục chịu sự áp bức của ĐCSTQ – một tập đoàn phạm tội sát nhân siêu hiện đại hóa này.” Ông cho rằng trên thế giới này không có ai có thể cho người Trung Quốc tự do, chỉ có thể dựa vào người dân Trung Quốc tự giải cứu chính mình. Ông dự đoán “ông Tập Cận Bình sẽ là vị vua cuối cùng của tập đoàn phạm tội này”, tập đoàn phạm tội này sẽ bị người dân Trung Quốc lật đổ. 

Trên thực tế, mấy năm qua trong dân gian đã sớm gọi ông Tập Cận Bình là “tổng gia tốc sư”, ám chỉ dưới sự lãnh đạo của ông đã đẩy nhanh tốc độ ĐCSTQ suy bại. 

Thiên tai nhân họa tại Trung Quốc liên tiếp xảy ra, từ dịch tả lợn châu Phi, dịch viêm phổi Vũ Hán, vấn đề Hồng Kông, đầu tư nước ngoài rút khỏi Trung Quốc, làn sóng thất nghiệp to lớn, đến thảm họa mưa lũ miền nam, áp lực suy thoái kinh tế đè nặng, v.v. Mặc dù ông Tập Cận Bình đã tuyên bố gần 100 triệu người nghèo hiện “toàn bộ đã thoát nghèo” vào tháng Hai năm nay, nhưng theo truyền thông bên ngoài Trung Quốc tiết lộ, bản thân ngưỡng nghèo của Trung Quốc đã chênh lệch từ một nửa trở lên so với tiêu chuẩn quốc tế. 

Trước đó, trên mạng internet từng làn truyền một bức ảnh ông Tập Cận Bình ở nơi đất hoang nhìn hố đất lớn từ xa, và  bị cư dân mạng lấy ra nói đùa là “báo hiệu trước chính quyền ĐCSTQ đã không còn đường đi”, “đi về phía trước chính là rơi xuống hố”, “tăng nhanh tốc độ ĐCSTQ tử vong”. 

(Ảnh ông Tập nhìn hố cắt từ video)

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times

Xem thêm: