Một báo cáo mới nhất liên quan đến mở rộng quy mô gửi phiếu bầu qua đường bưu điện trong cuộc tổng tuyển cử Mỹ năm 2020, đã khiến cho một số thành viên Đảng Cộng hòa có những lo lắng mới. Họ ủng hộ cáo buộc của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, tức là có một số tiểu bang đã đi quá xa trong việc sửa đổi quy tắc bầu cử và những sửa đổi đó hoàn toàn là phi pháp. 

kiểm lại phiếu bầu
Kiểm đếm phiếu bầu ở Detroit ngày 4/11/2020 (Ảnh: Devi Bones / Shutterstock)

Hôm 9/3, Tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ có tên Nonprofit Vote đã công bố một báo cáo gây sốc, chỉ ra 28 tiểu bang đã thay đổi quy tắc bầu cử, khiến cho số người bỏ phiếu qua đường bưu điện tăng nhiều hơn rất nhiều so với số người đích thân đi bỏ phiếu. 

Trong số 3 “điểm quan trọng” được trích dẫn, có một điểm là: “28 tiểu bang đã thay đổi chính sách của mình để khiến cho tiểu bang dễ dàng sử dụng hình thức bỏ phiếu qua thư”. 

Báo cáo bổ sung, kết quả của những sửa đổi đó là: “Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, có nhiều người dùng hình thức bỏ phiếu qua thư hoặc tự bỏ phiếu trực tiếp để tiến hành bỏ phiếu trước, số người này vượt quá số người trong ngày bầu cử đến điểm bỏ phiếu điền vào phiếu và bỏ phiếu.”

Trong cuộc đấu tranh kịch liệt xoay quanh phiếu bầu bùng nổ trong quá trình tổng tuyển cử và cả sau ngày bầu cử, đồng minh của ông Trump đã tấn công một số tiểu bang chưa qua cơ quan lập pháp mà đã tiến hành sửa đổi quy tắc bầu cử, đồng thời kiện ra tòa. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống, đơn kiện của đội ngũ của ông Trump đều bị tòa án bác bỏ, lý do được đưa ra hầu như đều là “không có chứng cứ”. Mặc dù mỗi lần khiếu nại tòa án, đội ngũ của ông Trump cũng đều trình ra lượng lớn chứng cứ. 

Báo cáo có tên “Mỹ tiến hành điều tra dân ý: Chính sách và tỷ lệ bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020” (pdf), trong đó có nói: “Báo cáo được đưa ra dựa trên tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cuối cùng được chứng nhận do Dự án bầu cử Mỹ thu thập.”

“Báo cáo này cung cấp bảng xếp hạng chính thức số người bỏ phiếu và sự tăng trưởng số người bỏ phiếu ở các tiểu bang trong cuộc tổng tuyển cử lần này so với cuộc tổng tuyển cử lần trước vào năm 2016.”

“Bảng xếp hạng này cung cấp kiến giải rõ ràng về ảnh hưởng của chính sách bầu cử đối với tỷ lệ cử tri bầu cử ở các tiểu bang.”

Một số luật sư và quan chức Đảng Cộng hòa cho biết, Đảng Dân chủ cố gắng thông qua việc để cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện nhằm nâng cao tỷ lệ bỏ phiếu chống ông Trump, làm như thế có chỗ tốt cho Đảng Dân chủ là giảm được nhiều bất tiện trong việc phải xếp hàng trong ngày bầu cử để bỏ phiếu chống ông Trump. 

Đại đa số các tiểu bang trong báo cáo này đều biện bạch rằng do khủng hoảng virus COVID-19 nên cần nhanh chóng thay đổi quy tắc để đảm bảo an toàn của cử tri.

Có nhiều tiểu bang xác thực là đã tuân theo trình tự thích đáng để sửa đổi quy tắc. Tuy nhiên, đối với vài tiểu bang có tranh cãi lớn về tổng tuyển cử khi đó, hiện tượng sửa đổi quy tắc phi pháp vô cùng phổ biến.

Báo cáo cho thấy cử tri biểu thị hoan nghênh lá phiếu gửi qua đường bưu điện. 

Ông Trump trong nhiều trường hợp công khai cũng đã khẳng định lá phiếu vắng mặt, tức phiếu bầu qua bưu điện hợp pháp, và lấy tiểu bang Florida làm ví dụ thuyết minh. Tuy nhiên, giữa năm 2020, ông đã lên án việc không thêm trình tự giám định, lên án gửi phiếu bầu qua thư cho tất cả mọi người theo quy tắc bị sửa đổi và cả các hành động liên quan, sau đó ông liên tục lên án việc này. 

Tổ chức Nonprofit Vote công bố báo cáo này cho biết: “111 triệu người bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc đích thân bỏ phiếu trực tiếp sớm đã lập kỷ lục, nhiều hơn gấp 2 lần so với số người đích thân đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử.”

Lý Cao, Vision Times

Xem thêm: