Sau khi kết hôn với bà Melinda vào năm 1994, tỷ phú Bill Gates được cho là đã “theo đuổi” nhiều phụ nữ làm việc cho mình tại Microsoft cũng như Quỹ Bill và Melinda Gates.

Bill Gates
Hai vợ chồng Bill Gates và Melinda Gates. (Ảnh: Wikimedia/ CC-BY-SA-3.0)

Tờ New York Times đã nêu chi tiết ít nhất 2 người mà ông Bill Gates được cho là đã “theo đuổi” trong một báo cáo hôm 16/5 vừa qua. Các nhân viên hiện tại và trước đây nói với tờ báo này rằng các vụ việc đó đã làm cho môi trường làm việc trở nên không mấy thoải mái.

Trong trường hợp đầu tiên, Bill Gates được cho là đã gửi email đến một nữ nhân viên làm việc tại Microsoft vào năm 2006 để mời cô ấy đi ăn tối.

“Nếu điều này khiến bạn không thoải mái, hãy giả vờ như nó chưa từng xảy ra”, ông Gates đã viết như vậy trong một email gửi nhân viên, theo báo cáo.

Người phụ nữ này đã tỏ ra khó chịu và giả vờ như Gates chưa từng rủ cô đi chơi, theo tờ New York Times đưa tin.

Vài năm sau, Bill Gates được cho là đã “rủ rê” một phụ nữ khác làm việc cho quỹ từ thiện của mình. Người phụ nữ đó nói với Tờ New York Times rằng cô ấy cảm thấy không thoải mái và chỉ “cười trừ” để lảng tránh lời mời.

Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 16/5 vừa qua rằng các thành viên hội đồng quản trị của Microsoft đã quyết định buộc ông Bill Gates phải rời hội đồng quản trị vào năm 2020, khi họ tiến hành điều tra về mối quan hệ bị cáo buộc giữa ông với một nữ nhân viên Microsoft. Bill Gates đã rời khỏi hội đồng quản trị trước khi hoàn tất cuộc điều tra. Người phát ngôn của ông cho biết mối quan hệ này đã xảy ra cách đây gần 20 năm và quyết định của Bill Gates không liên quan đến cuộc điều tra.

Hiện vẫn chưa rõ bà Melinda biết được những gì về hành vi bị cáo buộc của ông Bill Gates. Nhưng điều thực sự khiến cho cuộc hôn nhân của họ tan vỡ là mối quan hệ của Gates với nhà tài chính bị thất sủng Jeffrey Epstein.

Bà Melinda đã nói với Bill Gates rằng mình không thoải mái với Epstein sau khi gặp người đàn ông này vào năm 2013. Sau đấy, vào năm 2019, tờ New York Times đã báo cáo chi tiết về mối quan hệ của Bill Gates mà bà không hề biết trước đó. Sau sự việc này, bà đã thuê luật sư để tiến hành ly hôn và kết quả là cuộc ly hôn đã được công bố vào đầu tháng này.

Bridgitt Arnold, người phát ngôn của Bill Gates, nói với tờ New York Times rằng “những tin đồn và suy đoán xung quanh vụ ly hôn của Gates đang ngày càng trở nên vô lý, và thật không may khi thông tin đến từ những người không mấy hiểu biết về sự việc này lại được xem như là ‘nguồn tin'”.

Theo Fox Business,

Phan Anh

Xem thêm: