Tổ chức dân sự Mỹ “Dự án Amistad” đã đưa ra một báo cáo vào hôm thứ Tư (16/12), tiết lộ rằng, Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã đầu tư 500 triệu USD, nhằm tác động đến cuộc tổng tuyển cử. Cuối cùng đã khiến kết quả bỏ phiếu tại các khu vực quan trọng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 nghiêng về phía ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. Báo cáo chỉ ra rằng, đây thực sự là một cuộc bầu cử do chính phủ bóng tối tổ chức.

shutterstock 1098814604
CEO Facebook Mark Zuckerberg. (Ảnh: Frederic Legrand – COMEO/ Shutterstock)

Tiêu đề của báo cáo là “Tính hợp pháp và ảnh hưởng của các quỹ tư nhân trong quá trình bầu cử liên bang và tiểu bang”, với 39 trang. Báo cáo cáo buộc rằng, khi ông Zuckerberg quyên góp cho các cơ quan chính phủ, hỗ trợ cuộc bầu cử trong đợt dịch virus viêm phổi Vũ Hán, đối tượng nhận được số tiền quyên góp này là các thành phố lớn của Đảng Dân chủ tại các bang dao động. Mục đích cụ thể là muốn kết quả bầu cử nghiêng về phía ông Joe Biden.

Theo ông Phil Kline, giám đốc “Dự án Amistad”, báo cáo này ghi lại cách Facebook đã sử dụng hơn 500 triệu USD, tài trợ cho cuộc bầu cử năm nay. Ông Kline cũng chỉ ra rằng, khoản quyên góp của Facebook đã vượt quá chi tiêu quốc gia của chính phủ liên bang cho cuộc bầu cử là 400 triệu USD.

Ông Kline nói: “Về hiệu quả thực tế, đây là chính phủ bóng tối đang tổ chức bầu cử. 500 triệu USD được giao cho các quan chức nhà nước và địa phương. Những người này cho phép các tổ chức tư nhân và các nhóm lợi ích tư nhân có được thông tin nhạy cảm và thông tin cá nhân về công dân Mỹ. Thông tin này rất có giá trị đối với các đảng phái chính trị. Những quan chức này kiếm lợi nhuận bằng cách làm việc cho phe cánh tả.”

Ông Kline tin rằng, tiền của ông Zuckerberg khuyến khích các bang vi phạm luật của chính họ và vi phạm luật liên bang. Kết quả là, cử tri ở một số nhóm nhất định được hưởng lợi trong khi cử tri ở các nhóm khác bị đàn áp. Điều này đã vi phạm Hiến pháp.

Ông Kline đưa ra một ví dụ: “Ông Zuckerberg trả tiền cho các thẩm phán bầu cử. Họ đã mua thùng phiếu. Điều này vi phạm luật tiểu bang. Họ ra lệnh sáp nhập các cơ sở kiểm phiếu. Ông Zuckerberg trả tiền cho các quan chức địa phương để chặn cửa sổ phòng kiểm phiếu. Tiền của ông Zuckerberg được dùng để mua máy bỏ phiếu, Dominion và những thứ khác. Tiền của ông Zuckerberg cũng được trao cho các vị bộ trưởng bộ nội vụ, chẳng hạn như bà Jocelyn Benson ở bang Michigan, người vẫn luôn chiến đấu nói rằng cuộc bầu cử rất minh bạch.”

Hầu hết các quỹ của Facebook được chuyển đến một tổ chức phi lợi nhuận có tên “Trung tâm Công nghệ và Đời sống Công dân” (CTCL), một tổ chức của phe cánh tả.

Theo báo cáo, tổ chức phi lợi nhuận cánh tả này đã bắt đầu cử đại diện tới các bang vào đầu năm nay và bắt đầu tuyển dụng tại một số khu vực thành trì của đảng Dân chủ, nhằm chuẩn bị tìm kiếm nguồn tài trợ từ Facebook.

Ví dụ, tổ chức cánh tả đã cung cấp cho ông Cory Mason, thị trưởng thành phố Racine, bang Wisconsin, 100.000 USD, để tuyển dụng bốn thành phố khác cùng lên kế hoạch. Năm thành phố này đã cùng nhau đệ trình một kế hoạch vào tháng 6 và nhận được khoản phí thực hiện lên tới 6,3 triệu USD từ Facebook.

Báo cáo chỉ ra rằng, việc tư nhân hóa cuộc bầu cử đã “phá hoại ‘Đạo luật Hỗ trợ Bỏ phiếu Hoa Kỳ’. Vì dự luật yêu cầu các kế hoạch bầu cử của tiểu bang phải được đệ trình lên các quan chức liên bang phê duyệt. Dự luật yêu cầu tôn trọng việc bảo vệ sự bình đẳng của tất cả các cử tri. Các nguồn lực yêu cầu quyền tiếp cận bình đẳng cho tất cả các cử tri.”

Ông Kline nói rằng, quỹ của ông Zuckerberg, CEO của Facebook, dành cho các thành trì của đảng Dân chủ thông qua CTCL có thể chi khoảng 47 đô la cho mỗi cử tri. Trong khi tại các địa bàn truyền thống của Đảng Cộng hòa, mỗi cử tri chỉ được chi từ 4 đến 7 đô la. Cách tiếp cận của Facebook đi ngược lại luật bầu cử, chính là đang chủ động giở trò chiêu mộ những chính quyền địa phương cụ thể thực hiện những việc có lợi cho riêng họ trong quá trình bầu cử.

Hãng thông tấn Breitbart cũng xác nhận rằng, lợi thế của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Biden trong việc “chiến thắng” ở bang Georgia, đến từ một số quận mà CTCL nhắm mục tiêu. Hơn nữa điều này được thực hiện với sự trợ giúp của ông Zuckerberg, CEO của Facebook.

Thiên Thanh

Xem thêm: