Các bằng chứng thuyết phục từ báo cáo của đảng Cộng hòa Mỹ, tuyên bố virus corona lần đầu tiên bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán vào tháng 9/2019, ngay sau khi viện nghiên cứu Trung Quốc này cố gắng đại tu hệ thống xử lý chất thải và an toàn không khí.

Screen Shot 2021 02 05 at 21.38.26
Đoàn xe của nhóm chuyên gia WHO vào trong Viện virus Vũ Hán. (Ảnh cắt từ video).

Báo cáo cho biết: tất cả các bằng chứng đều chỉ ra vụ rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Theo tin tức ngày 2/8 của Daily Mail, báo cáo cũng trích dẫn “bằng chứng phong phú” cho thấy các nhà khoa học tại Viện Virus học Vũ Hán, được hỗ trợ bởi các chuyên gia Hoa Kỳ và các quỹ của Chính phủ Trung Quốc và Hoa Kỳ, đang nỗ lực nghiên cứu để biến đổi virus corona, nhằm mục đích làm virus dễ lây nhiễm cho con người, và có thể che giấu dấu vết của sự thao túng nhân tạo này.

Tác giả của báo cáo đã trích dẫn nhiều thông tin công khai, bao gồm cả các hình ảnh vệ tinh cho thấy lượng người đến các bệnh viện địa phương tăng đột biến, rất lâu trước khi các báo cáo ca bệnh xuất hiện từ một chợ gần đó.

Nó cũng báo cáo cách các bài báo khoa học được viết bởi các nhà nghiên cứu, chứng minh Viện Virus học Vũ Hán đã thực hiện nghiên cứu biến đổi gen nguy hiểm, cái gọi là thí nghiệm “tăng chức năng”, trong các phòng thí nghiệm không an toàn.

Hạ nghị sĩ Mike McCaul, thành viên đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết khi công bố báo cáo của các nhân viên đảng Cộng hòa của nhóm: “Khi chúng tôi tiếp tục điều tra nguồn gốc của đại dịch COVID-19, tôi tin rằng đã đến lúc phủ nhận chợ thủy sản là nguồn gốc của sự bùng phát. Thay vào đó, như báo cáo này giải thích, một lượng lớn bằng chứng chứng minh rằng tất cả các bằng chứng đều dẫn đến Viện Virus Vũ Hán.”

Ông yêu cầu một cuộc điều tra lưỡng đảng về nguồn gốc của đại dịch hiện đã cướp đi sinh mạng của 4,4 triệu người trên khắp thế giới. 

Trung Quốc phủ nhận thông tin virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Sự đồng thuận ban đầu của giới khoa học cho rằng rất có thể nó đã xuất hiện tự nhiên, chuyển từ động vật chủ sang người, có thể con vật chủ này ở trong một khu chợ gần Viện Virus Vũ Hán.

Nhưng sự đồng thuận đó đã bị nghi ngờ khi một loạt các nhà khoa học cho biết họ không thể chắc chắn về nguồn gốc của đại dịch. Do đó, Tổng thống Biden đã ra lệnh cho cộng đồng tình báo Mỹ xem xét lại vấn đề này.

Bằng chứng và sự che đậy được liệt kê trong báo cáo mới

Báo cáo mới trích dẫn dữ liệu từ các nguồn công khai và tuyên bố rằng virus đã thoát khỏi phòng thí nghiệm Vũ Hán trước ngày 12/9/2019.

Bằng chứng bao gồm các hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động gia tăng của bệnh viện xung quanh Viện Virus Vũ Hán, cũng như sự gia tăng sử dụng các cụm từ tìm kiếm trên Internet liên quan đến các triệu chứng COVID-19. Những dữ liệu này đã được báo cáo vào năm ngoái và đã bị một số chuyên gia đặt câu hỏi.

Báo cáo cũng trích dẫn các thông tin mới và chưa được báo cáo đầy đủ về quy trình an toàn tại phòng thí nghiệm Vũ Hán, bao gồm cả yêu cầu vào tháng 7/2019 về việc đại tu 1,5 triệu USD đối với hệ thống xử lý chất thải nguy hại của cơ sở có lịch sử sử dụng chưa đầy hai năm này.

Các nhân viên của ủy ban đảng Cộng hòa đã viết trong báo cáo của họ: “Có vẻ bất thường khi một cuộc đại tu lớn như vậy được thực hiện ngay sau khi cơ sở bắt đầu hoạt động.”

Họ viết rằng những dự án tân trang này “đều khiến mọi người đặt câu hỏi rằng những hệ thống này hoạt động có tốt không trong những tháng trước khi bùng phát COVID-19.”

Vào ngày 12/9, Đại học Vũ Hán đã yêu cầu kiểm tra phòng thí nghiệm. Vài giờ sau, cơ sở dữ liệu trình tự virus của phòng thí nghiệm đã bị xóa khỏi Internet. Dân biểu McCaul nói rằng tất cả những điều này cho thấy sự che đậy sự thật sau vụ rò rỉ cơ sở BSL-4 – cấp độ an toàn sinh học cao nhất, ai đó đã che đậy sự thật.

Ông nói: “Chúng tôi vẫn biết rằng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc và giám đốc phòng thí nghiệm BSL-4 của Viện Virus học Vũ Hán đã công khai bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các phòng thí nghiệm Trung Quốc vào mùa hè năm 2019.” 

“Chúng tôi tin rằng virus đã bị rò rỉ vào khoảng cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2019.”

“Khi họ nhận ra điều gì đang xảy ra, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nhà khoa học tại Viện Virus học Vũ Hán đã bắt đầu điên cuồng che đậy vụ rò rỉ, bao gồm cả việc đưa cơ sở dữ liệu virus của họ ngoại tuyến vào nửa đêm và yêu cầu hơn 1 triệu USD bảo mật bổ sung.”

Theo báo cáo, Tiến sĩ Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli), một nhà khoa học cấp cao tại Viện Nghiên cứu Vũ Hán đã bị chất vấn trong một email tại sao cơ sở dữ liệu bị xóa khỏi Internet.

Báo cáo chỉ ra rằng bà Thạch Chính Lệ đã “đưa ra một số câu trả lời mâu thuẫn” cho việc cơ sở dữ liệu bị biến mất và trả lời rằng bà sẽ không trả lời các câu hỏi khác. Bà Thạch viết: “Không có sự tin tưởng thì không nói chuyện”.

Theo báo cáo của Đảng Cộng hòa, ngay sau khi cơ sở dữ liệu bị xóa, phòng thí nghiệm đã yêu cầu đấu thầu để tăng cường bảo mật trong phòng thí nghiệm, chẳng hạn như “người gác cổng, bảo vệ, giám sát video, tuần tra an ninh và nhân viên xử lý ‘đăng ký và tiếp nhận nhân viên nước ngoài’.”

Các bằng chứng khác được tổng hợp bao gồm việc bà Trần Vi (Chen Wei), một chuyên gia về phòng thủ vũ khí hóa học và sinh học trong quân đội của ĐCSTQ, đã nắm quyền kiểm soát một trong những phòng thí nghiệm của Viện vào cuối năm 2019.

Các thành viên đảng Cộng hòa trong ủy ban cho biết thêm bằng chứng về mốc thời gian trước đó bao gồm các báo cáo truyền thông quốc tế rằng Thế vận hội Quân sự Thế giới, tại Vũ Hán vào tháng 10/2019, được tổ chức mà không có người hâm mộ. Báo cáo cho biết, sau đó, các vận động viên tham gia hội thao gặp phải các triệu chứng tương tự như COVID-19 vào tháng 11 và tháng 12 năm 2019 .

Báo cáo cũng nói rằng, ông Vũ Truyền Hoa (Yu Chuanhua), Phó chủ tịch Hiệp hội Thông tin và Thống kê Y tế tỉnh Hồ Bắc, đã cố gắng rút lại những tuyên bố mà ông đã đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ Health Times vào ngày 27/2. Trong cuộc phỏng vấn, ông nói về một bệnh nhân COVID-19 vào tháng 9/2019 cũng như hai trường hợp khác vào tháng 11.

Theo báo cáo nhận định rằng do sự lan truyền của tin tức về virus corona, nỗ lực này có thể là để đáp ứng theo lệnh bịt miệng của Trung Quốc.

Virus nhân tạo được tạo ra bởi nghiên cứu “tăng chức năng”

Các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện trong ủy ban cũng cố gắng lập luận rằng virus này có thể đã bị biến đổi gen và trích dẫn một cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ Ralph Baric, người đã từng làm việc với phòng thí nghiệm Vũ Hán để tiến hành biến đổi virus, “mà không để lại dấu vết.”

Điều này sẽ khơi lại cuộc tranh luận lâu dài về việc liệu Chính phủ Hoa Kỳ có thể đã tài trợ cho nghiên cứu nguy hiểm hay không.

Ví dụ, Thượng nghị sĩ Rand Paul và Tiến sĩ Anthony Fauci đã nhiều lần mâu thuẫn về nghiên cứu “tăng chức năng” và khoản tài trợ 600.000 USD mà Viện Y tế Quốc gia (NIH) trao cho Viện Virus Vũ Hán vào năm 2014. Ông Paul cáo buộc ông Fauci – chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của nước này, đã gây hiểu lầm cho Quốc hội khi ông nói rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ tài trợ cho nghiên cứu tăng chức năng tại Viện Virus học Vũ Hán.

Báo cáo cáo buộc ông Peter Daszak, vì Liên minh EcoHealth của ông ta đã gửi tiền tài trợ của Hoa Kỳ cho Trung Quốc, cũng như cáo buộc các nhà khoa học của Viện Virus học Vũ Hán đã tham gia vào việc che đậy. 

Báo cáo viết: “Hành động của họ bao gồm bắt nạt các nhà khoa học khác, những người đặt câu hỏi liệu virus có thể đã bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm hay không; gây hiểu lầm cho thế giới về cách một loại virus có thể được sửa đổi mà không để lại dấu vết; và, trong nhiều trường hợp, trực tiếp nói dối về bản chất của nghiên cứu mà họ đang tiến hành, cũng như các giao thức an toàn cấp thấp mà họ đang sử dụng cho nghiên cứu đó”.

Dân biểu McCall nói rằng bây giờ là lúc để nói ra sự thật. Ông nói: “Bây giờ là lúc sử dụng tất cả các công cụ mà Chính phủ Hoa Kỳ có để tiếp tục tìm ra sự thật đầy đủ về nguồn gốc của loại virus này.”

“Điều đó bao gồm việc triệu tập ông Peter Daszak ra trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện để trả lời về những tuyên bố không nhất quán của ông, và trong một số trường hợp, các tuyên bố hoàn toàn không chính xác và cố ý đã được nêu ra.”

“Nó cũng bao gồm việc Quốc hội thông qua luật để xử phạt các nhà khoa học tại Viện Virus học Vũ Hán và các quan chức ĐCSTQ đã tham gia vào việc che đậy này.”

Đảng Cộng hòa trong ủy ban sẽ nộp báo cáo đầy đủ vào tháng 9. Báo cáo sẽ được công bố cùng lúc với kết quả của lệnh rà soát thông tin tình báo về nguồn gốc của virus của chính quyền Biden.

Thành Dung, Vision Times

Xem thêm: