Liên Hợp Quốc đã công bố một báo cáo mới hôm 29/6, liên quan đến cáo buộc tội ác chiến tranh và vi phạm luật pháp quốc tế của quân đội Nga ở Ukraine.

FWRB2FgXkAElqBe
Nga tấn công tên lửa vào trung tâm mua sắm đông đúc ở thành phố Kremenchuk, miền Trung Ukraine ngày 27/6/2022 (Ảnh cắt từ video)

Báo cáo mới của Văn phòng Nhân quyền của Cao ủy Liên Hợp Quốc (OHCHR) đã nêu chi tiết hơn 100 trường hợp bị cưỡng hiếp; 230 trường học, 182 cơ sở y tế và 72 nhà thờ bị hủy hoại, cùng với ít hơn 250 trường hợp bị giam giữ tùy tiện. Báo cáo dựa trên thông tin từ khi bắt đầu chiến tranh đến ngày 15/5, chưa bao gồm khoảng thời gian 6 tuần gần đây.

Giới lãnh đạo Ukraine và phương Tây đã nhiều lần lên án các hành động của quân đội Nga, trong bối cảnh các cuộc tấn công được ghi nhận và công khai nhằm vào các mục tiêu dân sự đông người. Nga thường xuyên phủ nhận các cáo buộc cho dù không ít bằng chứng được thu thập. Trong nhiều trường hợp, hành động của quân đội Nga chỉ bị phanh phui sau khi họ rút lui khỏi các khu vực mà họ đang chiếm đóng.

Văn phòng Nhân quyền của Cao ủy Liên Hợp Quốc xác nhận 108 cáo buộc bạo lực tình dục liên quan đến cuộc chiến, gần 75% trong số đó là hiếp dâm. Các lực lượng hoặc nhóm liên kết của Nga bị cáo buộc là thủ phạm trong gần 90 vụ. Liên Hợp Quốc đã xác minh được 23 vụ trong số này, đáng lưu ý là những chi tiết về bạo lực tình dục và tra tấn thực sự vẽ nên một bức tranh kinh hoàng.

“Quân đội Nga đã bắt giữ một thành viên của hội đồng làng ở vùng Kherson hai lần, vào giữa tháng Ba và đầu tháng Tư. Nạn nhân đã bị tra tấn, phải đối mặt với những lời đe dọa giết chết và bạo lực tình dục nhằm vào bản thân người này cũng như các thành viên trong gia đình. Các thủ phạm đã cố gắng khai thác thông tin liên quan đến các nhà hoạt động ủng hộ Ukraine, các thành viên hiện tại và trước đây của lực lượng vũ trang Ukraine cùng người thân gia đình của họ vẫn đang ở trong làng… Trong vụ thứ hai, hung thủ trói tay nạn nhân, thắt dây thòng lọng vào cổ khi anh này đứng trên sàn, sau đó đá vào chân và bộ phận sinh dục của nạn nhân. Điều này khiến anh ấy cúi xuống theo phản xạ, bất giác rơi vào tình trạng thắt cổ tự tử.”

Văn phòng Nhân quyền của Cao ủy Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận 248 trường hợp bị giam giữ tùy tiện, và phần lớn nạn nhân là những người đang hoạt động hoặc từng là quan chức nhà nước, những người bảo vệ nhân quyền, hoặc các thành viên đã nghỉ hưu.

Một giáo viên trường học ở vùng Zaporizhzhia của Ukraine đã bị bắt vào cuối tháng 3 và bị người Nga tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau.

“Nạn nhân phải đối mặt với 8 lần tra tấn, bao gồm các phương thức như đánh đập, sốc điện, hành quyết giả, tự đào mồ chôn mình, bạo lực tình dục và bị giam trong một chiếc lồng kim loại hẹp. Các phương thức tra tấn chính quân đội Nga, các nhóm vũ trang liên kết với Nga và nhân viên của một Cơ sở đền tội ở Liên bang Nga tiến hành. Mỗi lần tra tấn như vậy được tiến hành bởi các thủ phạm khác nhau, ở các địa điểm khác nhau và áp dụng các phương thức khác nhau,” báo cáo nêu rõ.

Các cuộc tấn công lớn khác bao gồm vụ đánh bom trong tuần này tại trung tâm mua sắm Kremenchuk, nơi có hơn 1.000 dân thường; một cuộc tấn công vào ga xe lửa ở Kramatorsk, giết chết ít nhất 50 người; một cuộc tấn công vào một bệnh viện phụ sản ở Mariupol; và vụ đánh bom rạp hát Mariupol vốn được sử dụng như một nơi trú ẩn, bất chấp việc người dân địa phương đã đánh dấu ghi rõ từ “trẻ em” bằng tiếng Nga trên mặt đất ở phía trước và sau cơ sở nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công như vậy.

Chính phủ Ukraine và Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hiện vẫn đang điều tra những cáo buộc tội ác chiến tranh này, trong khi nhận được sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây khác. Ba binh sĩ Nga đã bị xét xử và bị kết tội vì tội ác chiến tranh, trong khi một trong số họ bị kết án tử hình và hai người còn lại phải ngồi tù hơn 10 năm.

Minh Ngọc (Theo Washington Examiner)