Gần đây, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Học viện Quân sự Pháp thuộc Bộ Quốc phòng Pháp đã công bố một báo cáo phân tích đặc biệt được chú ý. Báo cáo có tựa “Hoạt động ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”, đã tiết lộ đầy đủ những nỗ lực của nhà cầm quyền này nhằm gây ảnh hưởng, xâm nhập và kiểm soát toàn cầu. Hơn 30 cơ quan truyền thông Pháp đã đồng loạt đưa tin về báo cáo này.

shutterstock 1234632706
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly tham dự cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU tại trụ sở EU ở Brussels, Bỉ, ngày 19/11/2018. (Nguồn ảnh: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Bản báo cáo dài 646 trang được hơn 50 chuyên gia điều tra và nghiên cứu, thực hiện kéo dài trong 2 năm. Báo cáo được viết bởi ông Jean-Baptiste Jeangène Vilmer – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược của Học viện Quân sự Pháp, và ông Paul Charon – chuyên gia tình báo và vấn đề Trung Quốc. Trong quá trình điều tra, người đứng đầu nhóm báo cáo điều tra của Bộ Quốc phòng Pháp đã tránh mặt tất cả các học giả thân cộng, các nhà Hán học, các viện nghiên cứu và các chính trị gia thân ĐCSTQ.

Báo cáo đã phác thảo mạng lưới toàn cầu ngày càng sâu rộng mà ĐCSTQ triển khai trong những năm gần đây để mở rộng ảnh hưởng từ 4 phương diện.

Báo cáo nhấn mạnh ĐCSTQ ép buộc, kiểm soát, lừa dối, và đàn áp tất cả những ai có nguy cơ đe dọa tồn vong và vị thế bá quyền của họ; ĐCSTQ thể hiện cái gọi là hình ảnh tích cực trên thế giới bằng cách dần thâm nhập vào các nước phương Tây thông qua các phương diện như ngoại giao, truyền thông, trường đại học, cộng đồng người Hoa và văn hóa.

Báo cáo tiết lộ ĐCSTQ đã thành lập “Văn phòng 610” để đàn áp Pháp Luân Công, qua đó thực hiện nhiều tội ác như mổ cướp nội tạng sống và bán nội tạng; ĐCSTQ còn thành lập Viện Khổng Tử và các chi nhánh của tập đoàn Huawei ở nước ngoài gây áp lực bất hợp pháp lên chính phủ các nước, vu khống Pháp Luân Công; ĐCSTQ đã thu mua những mạng lưới truyền hình của người Hoa ở nước ngoài để gây hàng loạt hành động xấu như ngăn chặn kênh truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) và cản trở các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun…

Báo cáo đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông Pháp, hơn 30 cơ quan truyền thông chính thống Pháp lần lượt đưa tin với các tiêu đề khác nhau:

Libération (báo Giải Phóng): “Hành động có ảnh hưởng: Ba cuộc chiến của ĐCSTQ”;

Culturelles (báo Văn Hóa): “Chiến lược ảnh hưởng của Trung Quốc: một mạng lưới khổng lồ muốn áp đặt phần còn lại của thế giới”;

France Info (báo Thông Tin): “Mạng lưới ảnh hưởng của Trung Quốc: Thụy Điển và Đài Loan là một trong những mục tiêu chính của Trung Quốc”.

Khi trả lời phỏng vấn của một phóng viên về báo cáo, Đại sứ quán ĐCSTQ tại Pháp đã áp dụng cách thường thấy là cố ý đánh đồng ĐCSTQ và nước Trung Quốc. Họ nói: “Đây là hành động công khai bôi nhọ Trung Quốc”, nhưng lại tránh trả lời những vấn đề thực tế trong báo cáo. Khi công bố báo cáo, nhóm thực hiện của Bộ Quốc phòng Pháp đã nhấn mạnh: Báo cáo này vạch trần ĐCSTQ chứ không phải Trung Quốc.

Kẻ thù lớn nhất của ĐCSTQ là chính họ

Báo cáo phân tích này chỉ ra rằng mục tiêu cuối cùng của ĐCSTQ là vượt qua Mỹ và áp đặt mô hình của ĐCSTQ lên thế giới. Báo cáo sơ lược quỹ đạo triển khai của ĐCSTQ từ 4 phương diện.

Phương diện thứ nhất là tận dụng triệt để hệ thống Mặt trận thống nhất của ĐCSTQ trong thúc đẩy “ba cuộc chiến” (cuộc chiến dư luận, cuộc chiến tâm lý, và cuộc chiến pháp lý).

Phương diện thứ hai liên quan đến tất cả các bên tham gia vào hành động, bao gồm Đảng, Chính phủ, quân đội, và các tập đoàn kinh tế.

Phương diện thứ ba liên quan đến các hành động của ĐCSTQ nhằm mở rộng ảnh hưởng ra nước ngoài: một mặt ĐCSTQ sử dụng hệ thống truyền thông để thu hút thiện cảm của công chúng nước ngoài; mặt khác tiến hành các hoạt động xâm nhập và tiến tới chi phối các thế lực bên ngoài như kiều bào, truyền thông, ngoại giao, kinh tế, giáo dục, tổ chức chuyên gia…

Phương diện thứ tư nhắc đến hai giai đoạn của “mặt trận tấn công”: giai đoạn thứ nhất tập trung vào Đài Loan và Hồng Kông, tiếp theo là Úc và New Zealand; giai đoạn thứ hai tập trung vào những khu vực khác, đặc biệt là châu Âu và Mỹ.

Cuối cùng, báo cáo đánh giá hiệu quả các hành động của ĐCSTQ để mở rộng ảnh hưởng, chỉ ra chiến lược tấn công của ĐCSTQ đang ngày càng mạnh hơn. Báo cáo cho rằng kẻ thù lớn nhất của ĐCSTQ là chính họ. Gần đây hình ảnh quốc tế của ĐCSTQ đã trở nên xấu hơn nhiều làm suy yếu ảnh hưởng của họ, bao gồm cả việc đối mặt thách thức từ chính người dân trong nước.

Theo Tôn Vân, Epoch Times

Xem thêm: