Các cựu quan chức trong chính phủ và Cộng đồng tình báo (IC) Hoa Kỳ nói với The Epoch Times rằng việc “chính trị hóa” thông tin tình báo đang phá hoại nền dân chủ của Hoa Kỳ và gây ra tác động tiêu cực về lâu dài.

Embed from Getty Images

Ông John Ratcliffe, giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) đã được “các quan chức tình báo sự nghiệp” thông báo vào ngày 16/12 rằng IC không thể đáp ứng thời hạn ngày 18/12 để báo cáo về các mối đe dọa của nước ngoài đối với cuộc bầu cử năm nay. Họ cho biết việc chậm trễ là do IC đang nhận được thông tin mới liên quan đến bầu cử và thực tế là “một số cơ quan chưa hoàn tất việc phối hợp về báo cáo.”

Ông Bart Marcois, cựu phó trợ lý chính của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ về chính sách và các vấn đề quốc tế dưới thời chính quyền Bush nói với The Epoch Times: “Tôi nghĩ đó là sự thiếu trung thực của một bộ phận các quan chức bên trong cộng đồng tình báo.”

“Tôi chưa bao giờ nghe IC nói với một Tổng thống hoặc thậm chí với một phó trợ lý Bộ trưởng rằng chúng tôi không có đủ thông tin để trả lời câu hỏi của ngài… Họ sẽ nói rằng chúng tôi không có đủ thông tin, nhưng đây là báo cáo của chúng tôi dựa trên các thông tin chúng tôi đang có vào lúc này.”

Ông Marcois cho biết kết luận duy nhất mà ông rút ra là IC “đang cố ý ngăn chặn” các đánh giá và báo cáo về sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử năm nay vì lý do chính trị.

Ông nói: “Họ cố tình làm chậm và đình trệ nó để báo cáo này không thể làm cơ sở cho việc kháng cáo lên Tối cao Pháp viện, hoặc lên các cơ quan lập pháp tiểu bang, hoặc lên Quốc hội nhằm bác bỏ kết quả của cử tri đoàn.”

Ông nói: “Vấn đề chính là các quan chức này, vốn là các nhân viên thường trực của chính phủ, trong bốn năm qua đã phớt lờ quyền hạn của một Tổng thống được bầu. Thật là mỉa mai vì ông Biden, theo quan điểm của tôi, rất phù hợp với các nhu cầu, mong muốn và đòi hỏi của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Lệnh hành pháp năm 2018 quy định rằng thông tin cung cấp cho Tổng thống không nhất thiết phải từ báo cáo chính thức của ODNI, mà lãnh đạo của các cơ quan hoặc “bất kỳ quan chức thích hợp nào khác” đều có thể đệ trình thông tin của họ lên Tổng thống vào bất kỳ lúc nào.

Lệnh hành pháp cho phép chính phủ Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt tự động đối với các quốc gia, cá nhân, và tổ chức nước ngoài có liên quan đến các nỗ lực can thiệp vào các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ.

Ông Gary Berntsen, cựu giám đốc cấp cao của CIA lưu ý rằng vào năm 2016, nhiều chuyên gia đã lên tiếng báo động về sự can thiệp của nước ngoài vào các cuộc bầu cử cùng các cáo buộc gian lận cử tri khác. Ông nói sự im lặng của họ bây giờ thật rùng rợn. 

Ông Berntsen nói với The Epoch Times: “Đây là một nỗi ô nhục quốc gia. Thật rất đáng tiếc. Thật đau lòng cho đất nước bởi vì việc này đưa chúng ta vào con đường gây chia rẽ nội bộ nghiêm trọng.”

Ông Bernsen nói vấn đề là ban vận động của ông Trump và các luật sư của ông chỉ có khoảng 15 đến 20 ngày để vạch trần việc gian lận và sự thao túng trong cuộc bầu cử, sự việc mà “bộ máy an ninh quốc gia đã không điều tra trong 15 đến 20 năm qua.”

Ông Bentsen, người đã được trao Huy chương Tình báo Xuất sắc và Ngôi sao Tình báo, được biết đến vì đã dẫn dắt các nhân viên CIA trong việc chiếm giữ thành phố Kabul của Afghanistan và là kiến trúc sư của cuộc chiến Tora Bora.

Ông nói: “Kết quả cuộc bầu cử năm 2020 vẫn còn là câu hỏi bởi vì vẫn đang có các vụ kiện pháp lý. Có các nhân chứng, nguồn tin và hiện giờ chúng ta đã thấy những báo cáo đầu tiên từ phía kỹ thuật. Bất kỳ ai phủ nhận điều đó thì thật là ngốc.”

Theo ông Berntsen, có một số quốc gia nước ngoài can thiệp vào các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, bao gồm Venezuela, Cuba, Trung Quốc, Nga, và Iran.

Theo cô Catherine Herridge, phóng viên điều tra cấp cao của CBS News, báo cáo về can thiệp của nước ngoài có thể được đưa ra vào tháng tới. Hôm 3/12, cô nói rằng ông Ratcliffe dự đoán rằng một báo cáo công khai sẽ có vào tháng 1/2021. Theo cô Herridge, báo cáo đó sẽ cho thấy sự can thiệp của Trung Quốc, Iran, và Nga.

Cựu Quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia Richard Grenell nói với Fox News rằng cả Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đã không nhận ra Trung Quốc là “mối nguy hiểm rõ ràng và hiện tại.”

Trong một bài xã luận đăng trên The Wall Street Journal vào ngày 3/12, ông Ratcliffe cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc “gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ ngày nay, và mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ và tự do trên toàn thế giới kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.”

Ông Ratcliffe viết: “Thông tin tình báo rất rõ ràng: Bắc Kinh dự định thống trị Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới về mặt kinh tế, quân sự, và công nghệ. Nhiều dự án công khai lớn của Trung Quốc và các công ty nổi tiếng của họ chỉ là lớp ngụy trang cho các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Nhận xét của ông Ratcliffe về Trung Quốc phản ánh ý kiến của những người khác trong cộng đồng tình báo. Ông William Evanina, giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia, cho biết trong một thông báo vào tháng 8 rằng chính phủ Hoa Kỳ “chủ yếu lo ngại về các hoạt động đang và sẽ có thể diễn ra của Trung Quốc, Nga, và Iran” nhằm can thiệp vào bầu cử tại Hoa Kỳ.

Ông Evanina cho biết ĐCSTQ “đang mở rộng những nỗ lực gây ảnh hưởng của họ” trước cuộc bầu cử tháng 11 để “định hình môi trường chính sách tại Hoa Kỳ, gây áp lực lên các nhân vật chính trị mà họ coi là trái ngược với lợi ích của Trung Quốc, đồng thời làm chệch hướng và chống lại những lời chỉ trích đối với Trung Quốc.”

Luật sư Sidney Powell, người đã nộp một số vụ kiện liên quan đến bầu cử tại nhiều bang, cho biết có quá đủ bằng chứng để thúc đẩy ông Trump sử dụng lệnh hành pháp năm 2018 của mình về việc can thiệp của nước ngoài.

Bà Powell nói với chương trình “American Thought Leaders” của The Epoch Times: “Dựa trên mức độ can thiệp của nước ngoài mà chúng tôi có thể chứng minh, quá đủ để kích hoạt lệnh hành pháp của Tổng thống ban hành năm 2018, vốn trao cho ông tất cả quyền lực để làm mọi thứ từ việc bắt giữ tài sản, đóng băng mọi thứ và yêu cầu tịch thu máy móc.”

Gia Huy (theo Epoch Times)

Xem thêm: