Trong bối cảnh Trung Quốc bị làn sóng mới của virus viêm phổi Vũ Hán (SARS-CoV-2, COVID-19) tấn công, vào ngày 14/12 phe Cộng hòa trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đã công bố báo cáo mới về vấn đề nguồn gốc của đại dịch toàn cầu này.

Screen Shot 2021 02 05 at 21.38.26
Cảnh vào ngày 3/2/2021 khi nhóm của WHO đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc của COVID-19 đã bị ĐCSTQ triển khai cảnh sát giám sát chặt chẽ. (Ảnh cắt từ video)

“Trái ngược với những gì được biết từ báo cáo giải mật của Cộng đồng tình báo Mỹ (United States Intelligence Community, IC), điều tra của chúng tôi về nhiều thông tin công khai và không công khai cho kết luận những dấu hiệu SARS-CoV-2 (COVID-19) có thể liên quan đến nghiên cứu, lập kế hoạch và sản xuất vũ khí sinh học của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và chính sự cố liên quan đến phòng thí nghiệm tại Viện Virus học Vũ Hán đã làm lây nhiễm ra cộng đồng”, bản tóm tắt của báo cáo nêu rõ, “IC đã không giải quyết thỏa đáng những vấn đề này trong các đánh giá cập nhật được phân loại của họ, chúng tôi đã không nhận được phản hồi khi gửi câu hỏi cho họ”.

Vào tháng 10/2021, bản đánh giá về nguồn gốc SARS-CoV-2 của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ được giải mật cho thấy SARS-CoV-2 “có thể không phải là vũ khí sinh học”, qua đó nhấn mạnh “những cáo buộc SARS-CoV- 2 là vũ khí sinh học là đáng nghi ngờ, bởi vì chúng được hỗ trợ bởi những tuyên bố không phù hợp về mặt khoa học”.

Nhưng báo cáo được các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện công bố hôm 14/12 cho biết cuộc điều tra của họ “đã cho thấy có những sai sót nghiêm trọng trong các phiên bản đã được phân loại và giải mật của IC”, qua đó lưu ý rằng những thiếu sót đó “có thể đã làm sai lệch hiểu biết của công chúng về các vấn đề chính và làm sâu sắc thêm sự ngờ vực”.

“Ủy ban tin rằng IC đã hạ thấp thông tin quan trọng về mối liên hệ có thể có giữa COVID-19 và nghiên cứu vũ khí sinh học của ĐCSTQ, một phần nguyên do là vì DNI dựa vào ý kiến của ​​chuyên gia bên ngoài”, báo cáo viết.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Brad Wenstrup cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News: “Chúng tôi có trách nhiệm phải trả lời cho công chúng Mỹ về về nguồn gốc của COVID-19. Báo cáo của chúng tôi chỉ ra rằng COVID-19 có thể liên quan đến chương trình nghiên cứu vũ khí hóa học và sinh học của ĐCSTQ, Cộng đồng Tình báo Mỹ (IC) đã che giấu thông tin quan trọng, làm sâu sắc thêm sự ngờ vực của công chúng”. Ông nói, “Cuộc điều tra của chúng tôi cũng cho thấy trách nhiệm của ĐCSTQ về đại dịch này lớn hơn hơn nhiều những gì người Mỹ từng biết”.

“Là một bác sĩ và cựu chiến binh, tôi nghĩ điều quan trọng là phải hiểu nguồn gốc của COVID-19 và làm mọi thứ có thể để ngăn chặn tương lai của chính sách phòng chống dịch bệnh của Mỹ trở nên mong manh như lúc này”, ông nói thêm.

Screen Shot 2022 12 19 at 7.44.03 AM
(Ảnh chụp màn hình Fox News)

Báo cáo cũng lưu ý rằng họ không thấy bất kỳ dấu hiệu đáng tin cậy nào cho thấy COVID-19 được phát tán một cách cố ý chứ không phải vô tình. “Chúng tôi cũng không tuyên bố rằng thông tin mà chúng tôi phát hiện được là bằng chứng chắc chắn có thể trả lời dứt điểm vấn đề nguồn gốc của COVID-19 mà không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng thông tin này rất quan trọng để công chúng hiểu sâu hơn. Trong Quốc hội khóa mới, chúng tôi sẽ tìm cách giải mật phiên bản mật của báo cáo này để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thảo luận liên quan”, báo cáo viết.