Theo The Wall Street Journal, các công ty công nghệ Trung Quốc đang rời khỏi Nga sau các lệnh trừng phạt lớn gây căng thẳng tài chính cho quốc gia châu Âu này.

Có thể thấy, nhiều hãng công nghệ Trung Quốc thường thống trị thị trường ở nhiều sản phẩm khác nhau tại Nga. Và hiện một số công ty lớn đã bắt đầu cắt giảm các lô hàng đến quốc gia này.

Tháng trước, công ty sản xuất máy bay không người lái khổng lồ SZ DJI Technology đã tuyên bố tạm ngừng hoạt động kinh doanh ở cả Nga và Ukraine, trong khi chờ thông báo mới.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, không có tuyên bố công khai nào về việc nhà sản xuất điện thoại và thiết bị thông minh Xiaomi Corp hoặc tập đoàn máy tính khổng lồ Lenovo Group Ltd rời khỏi Nga.

Trích dẫn dữ liệu thương mại gần đây của chính quyền Trung Quốc, The Wall Street Journal cho hay, xuất khẩu các sản phẩm công nghệ của Trung Quốc sang Nga đã giảm mạnh trong tháng 3 vừa qua, trong đó lô hàng máy tính xách tay giảm hơn 40%, lô hàng điện thoại thông minh giảm hơn 60% và xuất khẩu thiết bị trạm phát sóng viễn thông giảm đáng kinh ngạc lên đến 98%.

Phạm vi của các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu do Hoa Kỳ và các đồng minh áp đặt lên Nga dường như đang gây ra một thiệt hại đáng kể với Trung Quốc. Ngoài ra, thị trường thương mại xuất khẩu của Trung Quốc cũng bị gián đoạn do chính sách phong tỏa liên quan đến COVID-19 tại Thượng Hải gần đây.

Nhìn chung, xuất khẩu tổng thể của Trung Quốc sang Nga đã giảm 27% từ tháng Hai đến tháng Ba.

Tháng trước, Bộ Thương mại Trung Quốc thừa nhận những hạn chế trong việc giao thương với một nước Nga đang bị trừng phạt, nhưng họ vẫn kêu gọi các công ty công nghệ “không phục tùng sự cưỡng chế bên ngoài và đưa ra các tuyên bố đối ngoại không phù hợp.”

“Sự cưỡng chế bên ngoài” có thể ám chỉ việc các công ty chip của Hoa Kỳ “ép” khách hàng là các hãng công nghệ Trung Quốc phải tuân thủ quy tắc sau các lệnh trừng phạt, theo đó đảm bảo chất bán dẫn không bị coi là hàng hóa của bên thứ ba được vận chuyển đến Nga.

The Wall Street Journal còn đưa tin, một nhà cung cấp Hoa Kỳ đã gửi thư cho khách hàng của họ vào tháng 3, yêu cầu tuân thủ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Trung Quốc được cho là đã mở rộng các biện pháp chống lại các lệnh trừng phạt của nước ngoài, bao gồm các quy tắc có thể buộc các công ty Trung Quốc không tuân thủ các lệnh trừng phạt nước ngoài mà họ cho là không hợp lý.

Hồi tháng 4, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo cho biết, xuất khẩu do Hoa Kỳ kiểm soát đã bị cắt giảm gần một nửa, khiến Điện Kremlin rơi vào tình trạng thiếu chất bán dẫn trong cuộc chiến với Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times, ông Raimondo nêu rõ, các công ty Trung Quốc cũng có thể bị phạt vì không tuân thủ các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ dẫn đầu.

Minh Ngọc (Theo Newsmax)