Trung Quốc hôm 9/3 ra báo cáo nhân quyền của mình để đáp lại phúc trình nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó nói Washington ‘đạo đức giả’.

Cảnh sát bắt giữ những người tập Pháp Luân Công nói rõ sự thật tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Minh Huệ)
Cảnh sát bắt giữ những người tập Pháp Luân Công nói rõ sự thật tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Minh Huệ)

Tuần trước, trong phúc trình nhân quyền về gần 200 nước trên thế giới, Mỹ cáo buộc Trung Quốc có nhiều hành vi vi phạm quyền con người như tra tấn, bỏ tù không qua tố tụng, đàn áp quyền tự do chính trị, tự do tôn giáo và các quyền của người sắc tộc thiểu số cũng như ngày càng hạn chế tự do của Hồng Kông, Macao, v.v.

Đáp lại, Trung Quốc cũng ra báo cáo nhân quyền của mình và tố ngược Mỹ để bạo lực súng ống trong nước lan tràn, thực hiện không kích tại Syria, Iraq cướp mạng sống của hàng ngàn thường dân, và nhiều lần chà đạp nhân quyền ở các nước khác và cố ý giết người vô tội.

Báo cáo của Bắc Kinh còn chế nhạo cuộc bầu cử 2016 của Mỹ là “một sự kiện đầy dối trá và hài hước” bị chính trị, tiền bạc và các thỏa thuận thao túng.

Nhân quyền là đề tài luôn gây căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ-Trung, đặc biệt kể từ sau sự kiện đàn áp đẫm máu Thiên An Môn 1989, Mỹ ban hành một số chế tài với Trung Quốc.

Bức ảnh nổi tiếng Người biểu tình vô danh hay Tank man (người chặn xe tăng), chụp một thanh niên đứng chặn đoàn xe tăng tại sự kiện Thiên An Môn 1989. Danh tính của người này vẫn chưa rõ
Bức ảnh nổi tiếng Người biểu tình vô danh hay Tank man (người chặn xe tăng), chụp một thanh niên đứng chặn đoàn xe tăng tại sự kiện Thiên An Môn 1989. Danh tính của người này vẫn chưa rõ

ĐCTSQ, đảng phái chính trị duy nhất được hoạt động ở Trung Quốc, thường tỏ ra rất nhạy cảm bởi các vấn đề liên quan đến nhân quyền. Bắc Kinh không công nhận sự kiện đàn áp Thiên An Môn năm 1989 cũng như cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã đang diễn ra 17 năm và đương nhiên cũng không công bố bao nhiêu người chết trong những cuộc đàn áp này.

Trong báo cáo của mình, Bắc Kinh khoe thành tích nhân quyền nổi bật của mình là đã đưa hàng triệu dân thoát đói nghèo với nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Nhưng báo cáo không nói về thảm họa môi trường đi cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế, làm sóng nhà giàu rời bỏ Trung Quốc tìm đường sang Mỹ nhập tịch, nền chính trị chuyên chế và sự suy đồi đạo đức đáng báo động trong xã hội.

Đức Trí (t/h)

Xem thêm: