Theo báo cáo quý I/2023 được thực hiện bởi Công ty Tư vấn Cư trú và Quốc tịch Toàn cầu Henley & Partners, có trụ sở tại London (Anh), Nhật Bản sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Công dân nước này được nhập cảnh 193 điểm đến mà không cần xin thị thực. Đứng thứ 2 trong danh sách là Hàn Quốc và Singapore, với 192 điểm đến có thể tự do ghé thăm.

Hộ chiếu Nhật Bản
Công dân Nhật Bản sở hữu tấm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, có thể nhập cảnh 193 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: Takashi Images/Shutterstock)

Theo báo cáo, 8 thứ hạng trong top 10 lần lượt là Đức và Tây Ban Nha (190 điểm đến); Phần Lan, Ý, Luxembourg (189); Áo, Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển (188); Pháp, Ireland, Bồ Đào Nha, Anh (187); Bỉ, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ, Mỹ, CH Czech (186); Úc, Canada, Hy Lạp, Malta (185); Hungary, Ba Lan (184); Lithuania, Slovakia (183).

Những cái tên nằm cuối bảng xếp hạng (từ dưới lên) lần lượt là: Afghanistan đứng hạng 109 với 27 điểm đến được miễn visa; Iraq hạng 108 (29 điểm đến), Syria (30), Pakistan (32), Yemen (34), Somalia (35), Nepal (38) và Triều Tiên (40).

Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 88. Công dân Việt có thể tới 55 điểm đến (Burundi ở Đông Phi là quốc gia mới nhất) mà không cần xin visa hoặc chỉ cần e-visa hay visa cửa khẩu.

Henley Passport Index là bảng xếp hạng thuộc Công ty Tư vấn Cư trú và Quốc tịch Toàn cầu Henley & Partners. Thống kê được thực hiện trên 199 cuốn hộ chiếu và 227 quốc gia và vùng lãnh thổ toàn cầu, cập nhật mỗi quý một lần. Đánh giá dựa trên các dữ liệu độc quyền mà Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cung cấp từ năm 2006. Cứ mỗi một điểm đến được miễn visa, hộ chiếu quốc gia đó sẽ được cộng một điểm.

Quý I năm 2022, Nhật Bản và Singapore đồng hạng nhất (192), trong khi đó Hàn Quốc và Đức đồng hạng 2 (190).

Phan Anh

Video: Đạo đức nghề nghiệp đưa con người đạt đến sự tôn nghiêm