Tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ 38 North cho biết trong một báo cáo trích dẫn hình ảnh vệ tinh thương mại, Triều Tiên đang “khẩn cấp” xây dựng trạm phóng vệ tinh, rất có thể là để chuẩn bị cho một vụ phóng.

Triều Tiên cho biết họ đã hoàn thành vệ tinh do thám quân sự đầu tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã phê chuẩn những bước chuẩn bị cuối cùng cho một vụ phóng đưa vệ tinh này vào quỹ đạo mà không công bố ngày tháng.

Hình ảnh vệ tinh thương mại hôm thứ Hai cho thấy tiến độ xây dựng một bệ phóng mới ở khu vực ven biển phía đông Trạm phóng vệ tinh Sohae của Triều Tiên đang tiến triển với “tốc độ đáng kể”, 38 North cho biết trong báo cáo hôm thứ năm.

Báo cáo cho biết: “Mặc dù các thành phần chính của khu phức hợp Sohae đã được hiện đại hóa và mở rộng trong năm qua, nhưng hoạt động gia tăng này cho thấy một mức độ cấp bách mới trong việc chuẩn bị cho khu vực này sẵn sàng cho các vụ phóng vệ tinh”.

Bệ phóng mới dường như có cấu trúc lắp ráp gắn trên đường ray, một cơ chế khả thi để nâng tên lửa vào vị trí, tháp chiếu sáng và đường hầm dẫn lửa ra xa.

Báo cáo cho biết thêm, nếu nó được dùng để phục vụ các tên lửa nhiên liệu lỏng, thì rất có thể sẽ cần đến cơ sở hạ tầng bổ sung.

Tại bệ phóng chính của Sohae, các phi hành đoàn dường như đã hoàn thành việc sửa đổi tháp giàn, trong khi công việc tiếp tục là kho chứa nhiên liệu và chất oxy hóa.

38 North kết luận rằng một khu vực mới dành cho các VIP quan sát các vụ phóng cũng đã hoàn thành phần lớn.

Các nhà phân tích cho rằng vệ tinh quân sự là một phần trong nỗ lực của quốc gia này nhằm nâng cao công nghệ giám sát, bao gồm cả máy bay không người lái, để cải thiện khả năng tấn công các mục tiêu trong trường hợp xảy ra xung đột.

Triều Tiên đã nhiều lần thử phóng các vệ tinh “quan sát trái đất”, trong đó có hai vệ tinh dường như đã được đưa lên quỹ đạo thành công, bao gồm cả vệ tinh mới nhất vào năm 2016.

Các nhà quan sát quốc tế cho biết vệ tinh dường như đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn tranh luận về việc liệu nó có gửi bất kỳ tín hiệu nào hay không.

Ngân Hà (theo Reuters)