Sau chiến thắng kỳ diệu của U23 Việt Nam trước U23 Qatar, báo chí quốc tế hết lời ca ngợi thành công tuyển trẻ Việt Nam, ví chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo là “câu chuyện thần thoại” của thế giới bóng đá đương đại.

U23VietNam Qatar

Câu chuyện thần thoại” đó là nhận xét của tờ Fox Sports về chiến công của U23 Việt Nam trước U23 Qatar. Phóng viên của kênh tin tức thể thao hàng đầu thế giới này bình luận: “Tiến vào chung kết, U23 Việt Nam đang viết nên câu chuyện thần thoại khi đánh bại U23 Qatar bằng loạt đấu súng. Với 2 pha cứu bóng xuất thần trên chấm đá 11m, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã trở thành người hùng ở trận bán kết 1 vào chiều thứ Ba”.

Phóng viên của Fox Sports cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu kiên cường của đội bóng áo trắng. “Các học trò của ông Park Hang-seo đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và đầy nghị lực. Dù bị dẫn trước 2 lần nhưng U23 Việt Nam vẫn thi đấu với tinh thần không hề náo núng, rất kiên cường để rồi tìm được 2 bàn quân bình tỷ số, đem đến cảm giác vỡ hòa cho hàng triệu người Việt Nam trên chấm phạt đền”, Fox Sports viết.

Trang thể thao ESPN tuyên bố: “U23 Việt Nam đã làm thay câu chuyện cổ tích của bóng đá Đông Nam Á, khi đánh bại U23 Qatar trên chấm luân lưu theo một cách không một ai có thể tưởng tượng ra. Câu chuyện cổ tích của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á sẽ vẫn còn tiếp tục”.

AFC U23 VietNam

Trong khi đó, trang của của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đăng bài với tựa đề: “Việt Nam tiến vào chung kết sau một trận đấu ly kì khác”. Trong bài tường thuật của mình, trang tin của AFC tỏ ra phấn khích với chiến thắng của U23 Việt Nam. “Việt Nam bước trên hàng trình không thể tin nổi dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo và chỉ còn chờ đợi đối thủ hoặc là U23  Hàn Quốc hoặc U23 Uzbekistan ở trận chung kết”.

Tác giả của bài viết cũng đánh giá rất cao Quang Hải trong chiến thắng của U23 Việt Nam khi coi tiền vệ này là “trái tim của đội bóng Đông Nam Á“. “Trong khi Việt Nam tiến một bước tiến không thể tin nổi để đến gần với danh hiệu thì đây đã là lần thất bại thứ hai liên tiếp của Qatar ở bán kết giải U23 Châu Á”, bài báo chia sẻ.

Tại Châu Á, báo chí Hàn Quốc cũng không tiếc lời khen ngợi đồng hương Park Hang-seo và các học trò Việt Nam.

Với tiêu đề: “Đây là bóng đá Việt Nam sao? Đúng rồi đấy”, tờ DongA của Hàn Quốc sốc với chiến thắng 4-3 của Việt Nam trong loạt đá luân lưu, sau khi hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu. Tác giả của bài báo này viết: “Sẽ không hoàn toàn đúng nếu nói rằng bóng đá Việt Nam đã thay đổi, vì tôi theo dõi rất kỹ đội bóng này từ trước đến nay. Nhưng đúng là có gì đó rất lạ. Việt Nam đã lọt vào chung kết giải U23 Châu Á. Thật là một cú sốc”.

Tờ News.mt nhấn mạnh khả năng “ma thuật” của ông Park Hang-seo một lần nữa được phát huy trước U23 Qatar. Dù liên tiếp bị dẫn bàn, tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn cho thấy tinh thần thi đấu ngoan cường để gỡ hòa 2-2, qua đó thắng luôn trong loạt sút luân lưu cân não với tỷ số 4-3. Tờ báo này cho rằng: “Sự thật là bóng đá Đông Nam Á đang chuyển mình. Nhưng thế vẫn chưa đủ lý giải cho cách Việt nam chơi ngang ngửa Qatar ở bán kết. Thành quả của Việt Nam thực sự xứng đáng được xem là ‘ma thuật’“.

Có chung quan điểm với News.mt, tờ Koreadaily giật tít “Ma thuật của Park Hang-seo đưa Việt Nam vào chung kết sau khi thắng Qatar ở bán kết giải U23 Châu Á“. Hình ảnh Quang Hải được chọn làm ảnh nổi bật sau khi tiền vệ này có cú đúp giúp U23 Việt Nam hòa U23 Qatar  2-2 trong 90 phút và 2 hiệp phụ.

Trong khi đó, cây bút Lee Jae-Ho của Sports.Hankooki đã hết lời khen cách dùng người của ông Park, khi rút Công Phượng khỏi sân trong hiệp 2 và thay bằng Hà Đức Chinh. Ngoài ra, chiến lược gia người Hàn Quốc còn gây bất ngờ bằng việc đưa Hồng Duy, một tiền vệ tấn công, vào thay Duy Mạnh, đá trung vệ.

Báo chí Thái Lan cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ trước chiến tích vào chung kết châu lục của U23 Việt Nam.

Ngay sau khi trận đấu khép lại, một loạt tờ báo thể thao uy tín xứ Chùa Tháp đã đưa tin ca ngợi thành công của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tờ Goal phiên bản tiếng Thái giật tít: “Việt Nam hùng vĩ đã đánh bại Qatar 4-3 sau loạt luân lưu, sừng sững tiến vào chung kết“. Bài báo này đánh giá: “U23 Việt Nam tiếp tục gây chấn động Châu Á khi giành suất vào chơi trận chung kết sau loạt đá luân lưu nghẹt thở”.

Tờ báo thể thao có lượng độc giả lớn nhất Thái Lan – Siamsports lại cực kỳ thán phục màn trình diễn của Quang Hải. Tờ báo này đăng bài: “Quang Hải có thể làm được. Chính anh ấy đã nâng bước Việt Nam tiến vào chung kết giải U23 Châu Á“.

Tờ báo này tiếp tục ca ngợi: “Việt Nam không thể bị đánh bại! Không thể tin được, Việt Nam đã làm nên kỳ tích vĩ đại. Đây cũng là cột mốc lịch sử của bóng đá Đông Nam Á“.

Tương tự, tờ Four Four Two phiên bản tiếng Thái cũng ngả mũ trước màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ngoài việc tường thuật một số diễn biến trận đấu, tờ báo này cho hay: “U23 Việt Nam thẳng tiến vào chung kết U23 Châu Á. Thật khó tin nhưng đây đã là sự thật“.

Với thắng lợi kỳ diều này, U23 Việt Nam sẽ vào chơi trận chung kết gặp U23 Uzbekistan. Trong trận đấu bán kết hai, tiếp bước Việt Nam, Uzbekistan đã bất ngờ hạ sốc U23 Hàn Quốc 4-1 sau 120 phút thi đấu.

Trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào 15h ngày 27/1 trên sân Thường Châu, Trung Quốc. Hai đội mới đây đã từng gặp nhau ở giải giao hữu M-150 tại Thái Lan, lúc đó U23 Uzbekistan đã thắng 2-1.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: