Tờ nhật báo Rodong Sinmun – cơ quan của nhà nước Bắc Hàn hôm 1/8/2018 đã đăng một bài xã luận kêu gọi người dân không nên bị cuốn vào văn hóa hay lối sống ngoại lai, đồng thời, khẳng định rằng chủ nghĩa cộng sản của chế độ nhà họ Kim là “tốt đẹp nhất thế giới”.

kim-jong-un
Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un trong một biểu kỷ niệm của quân đội. (Ảnh qua Getty Images)

Bài báo của Rodong Sinmun là sản phẩm tuyên truyền mới nhất của chế độ Bắc Hàn, thúc giục người dân tiếp tục bám lấy lối sống cộng sản chủ nghĩa khắc khổ và bác bỏ “văn hóa độc hại” của thế giới tự do trong thời điểm mà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un thông báo về việc chế độ của ông sẽ tập trung vào phát triển kinh tế.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) là quốc gia xã hội chủ nghĩa mà mỗi người dân trong tâm trí mình đều coi đây là xã hội nhân từ, nơi họ được sống một cuộc sống độc lập, sáng tạo và hạnh phúc qua nhiều thế hệ được đảm bảo trong suốt 70 năm qua”, bài báo trên Rodong Sinmun khẳng định và nhấn mạnh: “Nhân dân Bắc Hàn đã tận hưởng cuộc sống được tôn trọng nhất trong sự bao bọc của DPRK suốt 70 năm qua”.

Xã hội của chúng ta là tốt đẹp nhất thế giới khi mọi người dân tận hưởng niềm vui sống trong điều kiện sống rất ổn định, giúp đỡ và hướng dẫn nhau cho dù cuộc sống của họ không quá sang trọng và giàu có”, bài báo tiếp tục và ca ngợi “quy tắc tập thể”” là chìa khóa mang tới thành công cho chế độ này. “Công nhân, nông dân và trí thức bình thường trở thành đại biểu của Hội đồng Nhân dân Tối cao để thảo luận các vấn đề quốc gia và thực thi các hoạt động chính trị – xã hội tự do. Bức tranh xã hội này chỉ có thể được tìm thấy trong xã hội xã hội chủ nghĩa đặc trưng Triều Tiên”.

Thực tế, Bắc Hàn là một trong những quốc gia nghèo đói nhất thế giới và cũng được cho là chế độ áp bức nhất hành tinh. Trái ngược với bức tranh xã hội bình đẳng mà tờ Rodong Sinmun mô tả, chế độ nhà họ Kim chia xã hội thành các giai tầng trong một thệ thống đẳng cấp gọi là songbun, theo Breitbart.

Những người bày tỏ lòng trung thành lớn nhất đối với gia đình nhà họ Kim – những người được tôn thờ như Thánh – sẽ ở vị trí giai tầng cao hơn, trong khi bất cứ ai bị nghi ngờ không trung thành với chế độ, theo đuổi bất kỳ đức tin tôn giáo nào, hoặc nằm trong gia đình có người bị nghi ngờ không trung thành sẽ bị hạ đẳng cấp. Những người đẳng cấp thấp có thể bị cấm tới thủ đô Bình Nhưỡng hoặc thậm chí bị ép phải sống trong các trại lao động cưỡng bức nhiều thế hệ.

Cùng với việc tuyên truyền ca ngợi tính ưu việt của chế độ, truyền thông nhà nước Bắc Hàn gần đây cũng đưa ra cảnh báo cho người dân về việc họ có thể sớm phải đối mặt với tình cảnh nghèo khổ hơn cả trước đây. Tờ Rodong Sinmun tuần trước đã có bài viết khuyến nghị người dân Bắc Hàn nên chuẩn bị hy sinh trong tương lai gần, kêu gọi rằng “ngay cả khi (chúng ta) phải thắt lưng buộc bụng đi một đoạn đường dài vượt qua bão tuyết, chúng ta vẫn sẽ thẳng tiến tới con đường của nhân dân nơi được chứng minh là bất tử trong tiến trình đấu tranh kéo dài 70 năm và hướng tới con đường xã hội chủ nghĩa”.

Bên cạnh việc định hướng dư luận về các vấn đề trong nước, tờ Rodong Sinmun cũng đưa ra bình luận về tiến trình hòa giải giữa Bắc Hàn với Hàn Quốc và Mỹ. Tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên này đăng những bài báo khẳng định rằng chế độ nhà họ Kim không dễ bị thuyết phục nhượng bộ trong các cuộc đàm phán với Washington và Seoul.

Cũng trong tháng 8/2018, tờ Rodong Sinmun đăng bài báo lập luận rằng chính phủ Hàn Quốc cần có “phương thức tư duy mới” để hiểu và chấp nhận rằng Bắc Hàn sẽ không thay đổi. Tờ báo này lên án các cuộc đàm phán gần đây giữa quan chức Bắc Hàn với Hàn Quốc là “không thực chất” và cho rằng người Bắc Hàn muốn “một sự thay đổi lớn, toàn diện trong mối quan hệ liên Triều, không phải thay đổi từng phần, và hòa giải và hòa bình vĩnh viễn không phải tạm thời thoát khỏi giai đoạn đối đầu và nguy cơ chiến tranh”.

Bài báo nêu trên cũng yêu cầu quốc tế chấm dứt các chế tài chưa từng có tiền lệ đang đè nặng lên chế độ nhà họ Kim. “Các biện pháp trừng phạt chống Bắc Hàn là một bước không hợp lý do Mỹ và các lực lượng thù địch khác đưa ra với lý do đơn thuần rằng DPRK đã thực hiện thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tự vệ để bảo vệ hòa bình và an ninh đất nước chống lại các đe dọa chiến tranh xâm lược từ bên ngoài”, tờ Rodong Sinmun lập luận.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ không dỡ bỏ chế tài đang áp đặt lên Bắc Hàn cho tới khi nào nước này chấm dứt hoàn toàn, không thể đảo ngược chương trình vũ khí hạt nhân bất hợp pháp của họ. Không những vậy phía Mỹ mới đây đã đưa ra các báo cáo cho thấy Bắc Hàn đã đang tiếp tục nỗ lực sản xuất tên lửa tầm xa.

Cuối tháng 7/2018, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc điều trần tại Hạ viện đã nói rằng chính phủ Trump có lý do để tin rằng Bắc Hàn vẫn đang sản xuất nguyên liệu phân hạch, sau khi có những hình ảnh vệ tinh cho thấy có các hoạt động bất thường tại cơ sở năng lượng hạt nhân Yongbyon của Bắc Hàn.

Tuần này, tờ Washington Post đã công bố các hình ảnh vệ tinh chỉ ra rằng tại cơ sở tên lửa ở Sanumdong có những hoạt động mới về sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu lỏng. Thông tin này được các hãng thông tấn lớn khác như BBC, Fox News và Reuters dẫn lại để cho thấy tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Hàn còn rất nhiều trở ngại phía trước.

Thanh Long

Xem thêm: