Kênh Youtube thời sự NTDEducation cho biết, biểu tình bạo loạn bên ngoài Nhà Trắng tối hôm 31/5 bị nghi ngờ có liên quan đến lãnh sự quán Trung Quốc. Ngoài ra, ngày 4/6, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr cũng tiết lộ rằng có bằng chứng cho thấy “kẻ xúi giục chủ nghĩa cực đoan” có quan hệ với Antifa và các nhóm lợi ích nước ngoài, đang ý đồ lợi dụng sự kiện biểu tình ở Hoa Kỳ để mở rộng chia rẽ trong xã hội Mỹ.

Nhiều người biểu tình tập trung trước Nhà Trắng ở Washington DC
Nhiều người biểu tình tập trung trước Nhà Trắng ở Washington DC ngày 30/5/2020. (Ảnh: bgrocker / Shutterstock).

Biểu tình bên ngoài Nhà Trắng nghi ngờ có sự tham gia của nhân viên Lãnh sự quán Trung Quốc

Ngày 3/6, kênh bình luận chính trị NTDEducation phát trực tiếp trên YouTube, trích dẫn lời ông P, cư dân bờ tây Hoa Kỳ, phát biểu rằng bạo loạn diễn ra khắp nơi ở Mỹ là do các đặc vụ chính quyền Trung Quốc đứng sau kích động, họ hành động đồng loạt để thể hiện lòng trung thành son sắt đối với ĐCSTQ, đi bước đường “ngọc đá cùng nát”  trước lúc hạ đài.

Chương trình trích đoạn video clip nói rằng, “Đám đông bạo loạn bên ngoài Nhà Trắng, một người đàn ông với khẩu âm tiếng phổ thông chỉ huy hô lớn: ‘Mau chạy! Chạy chạy chạy chạy chạy!’. Theo ông P. đó là một nhân viên Lãnh sự quán Trung Quốc. Cuộc biểu tình bạo loạn được chỉ huy bởi một sĩ quan quân đội họ Trương. Những người được chỉ đạo hầu hết là người Hoa nằm vùng tại Mỹ, phần lớn chịu sự quản lý bởi Lực lượng Đặc biệt của Bộ Tổng tham mưu ĐCSTQ. Một số nhóm trà trộn gây rối tạo bạo loạn giả ở Hồng Kông, cũng  thuộc Lực lượng Đặc biệt này.”

Ngày 2/6, tài khoản Twitter có tên “Nhất kiếm phiêu trần” đã đăng trên trang cá nhân: “Tin tức quan trọng: Các cuộc bạo loạn bên ngoài Nhà Trắng có bóng dáng của tùy viên quân sự ĐCSTQ! Câu tiếng Trung ‘chạy mau’ tại hiện trường là do nhân viên Lãnh sự quán Trung Quốc chỉ đạo các tên côn đồ bạo loạn! Bằng chứng xác thực! ĐCSTQ là ‘bàn tay đen’ đứng sau các cuộc hỗn loạn tại Hoa Kỳ, tại sao lại có thể vô đạo đức đến vậy? Đây chẳng phải là chế độ có vấn đề hay sao? Liệu Chính phủ Hoa Kỳ có nên hợp pháp hóa trấn áp nhóm người này  không? “.

Ảnh đính kèm tweet này chụp phần bình luận các câu chất vấn của “Washington XX”. Đây là một bức ảnh chụp màn hình đoạn chat trên Wechat, trong đó cố ý để lại chữ Washington. Người tiết lộ bức ảnh chụp màn hình này dường như cố ý nói cho mọi người rằng, đoạn chat này là của một nhóm chat có tên “Washington XX”.

Nội dung trò chuyện trong ảnh:

 “Ai đã hét lên tiếng Trung tại hiện trường tối qua vậy? Không phải đã thống nhất cần làm âm thầm sao? Hét lên rồi chạy là sao?”

“Đúng rồi, hét to như vậy, bây giờ video truyền ra cả Hoa Kỳ rồi.”

“Tùy viên quân sự Trương cũng ở hiện trường, một chút kỷ luật tổ chức sao cũng chẳng có.”

Theo điều tra, tùy viên quân sự của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ là Thiếu tướng họ Trương. Không rõ liệu tùy viên quân sự Trương được đề cập trong đoạn trò chuyện có phải chỉ Thiếu tướng Trương hay không.

Ngoài ra, ngày 1/6, Gregory Wong, một người đàn ông Trung Quốc 31 tuổi ở Los Angeles, đã bị bắt tội tình nghi đóng giả binh sĩ Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ. Được biết, trang bị của Wong “hoàn chỉnh” giống như một binh sĩ quốc gia, nhưng khẩu súng trường của anh ta là vũ khí tự chế không có số sê-ri. Cảnh sát hiện đang điều tra ý đồ của người này.

Hiện tại, Tik Tok trở thành tâm điểm của cơn bão dư luận về các cuộc bạo loạn ở Mỹ. Bởi tất cả các thông tin kích động thù hận và khuyến khích bạo lực liên quan đến Hoa Kỳ được thoải mái lan truyền qua mạng này, trong khi các nền tảng xã hội khác thì không cho phép.

Bộ trưởng Tư pháp: Các nhóm nước ngoài, Antifa tham gia kích động

Fox News đưa tin, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr chia sẻ tại họp báo: “Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng các nhóm lợi ích nước ngoài, Antifa, các nhóm cực đoan,  các nhóm chính trị khác đang tham gia kích động và biểu tình bạo lực.

Chúng tôi cũng đã nhận ra người nước ngoài đang đóng vai trò chủ chốt trong sự kiện này.” Ông Barr nói rằng tính đến nay, các đặc vụ liên bang đã bắt giữ ít nhất 51 người có dính líu đến hoạt động bạo loạn.

Ông còn cho biết trong các cuộc biểu tình ở Washington, 114 nhân viên thực thi pháp luật đã bị thương và 22 người khác phải nhập viện.

Giám đốc Cục Quản lý rượu, thuốc lá, vũ khí và chất nổ, bà Regina Lombardo cho biết, các nhà chức trách đang điều tra 7 vụ hỏa hoạn trong các cuộc bạo loạn xảy ra ở Washington vào cuối tuần vừa qua, hiện có một người đã bị bắt giữ. Giám đốc cục sẽ đề xuất truy tố trường hợp này.

Chính quyền ngoại quốc đang theo dõi và kích động bạo loạn

Mạng tin tức Washington Examiner dẫn lời ông Barr, rằng Chính phủ Hoa Kỳ đang nắm giữ các bằng chứng cho thấy một số tin tặc và nhóm ngoại quốc có liên quan đến chính quyền nước ngoài đang chú ý đến tình hình đặc biệt ở Hoa Kỳ, nhằm tìm kiếm các sơ hở để gia tăng bất ổn.

Hôm thứ Năm (4/6), Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray phản hồi lời phát biểu của ông Barr, đồng thời cho biết thêm rằng các nhóm nước ngoài đã lợi dụng các cuộc biểu tình hiện tại để kích động chia rẽ và bất hòa, đặc biệt là thông qua việc sử dụng truyền thông nhà nước ở một số quốc gia, các trang mạng xã hội nhằm kích động, gây tranh cãi và thậm chí cố tình đẩy bạo động lên cao trào.

Giám đốc FBI cảnh báo: “Các nhóm nước ngoài này nên biết rằng chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ và sẵn sàng hành động khi cần thiết“.

Hôm thứ Tư (3/6), Công ty phân tích mạng xã hội Graphika có trụ sở tại New York, đã công bố một báo cáo, cho biết truyền thông Chính phủ Trung Quốc, Iran và Nga, cũng như các tài khoản truyền thông xã hội được chính quyền nhà nước hậu thuẫn, đang sử dụng các cuộc bạo loạn hiện tại để thúc đẩy chương trình nghị sự của họ.

Ví dụ, mục tiêu chính của Trung Quốc là làm mất uy tín của Hoa Kỳ trong việc lên án sự đàn áp của Trung Quốc đối với Hồng Kông, mục tiêu chính của Iran là làm mất uy tín của Hoa Kỳ đối với hồ sơ nhân quyền của Iran và đồng thời tấn công các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Cố vấn an ninh Hoa Kỳ: Các đối thủ nước ngoài sẽ lợi dụng cuộc khủng hoảng này

Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ O’Brien nói, “Các đối thủ nước ngoài của chúng tôi sẽ lợi dụng cuộc khủng hoảng này.” Những “đối thủ nước ngoài” này bao gồm Trung Quốc, Nga, Iran và các nước khác.

Thượng nghị sĩ Rubio qua cập nhật trên Twitter cho biết, đã phát hiện có sự gia tăng một lượng lớn các hoạt động truyền thông xã hội đến từ các quốc gia đối thủ. Nhưng họ đang tích cực ủng hộ và kích động bạo loạn, đối đầu với Mỹ từ nhiều góc độ.

Mộc Lan

Xem thêm: