Phóng viên Takahide Kaga của tờ báo Yukan Fuji thuộc Sankei Shimbun tại Nhật Bản hôm 12/10 đã đưa tin độc quyền cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc sẽ “thừa nhận địa vị độc lập của Đài Loan” và sẽ có chuyến thăm bất ngờ tới Đài Loan. Đồng thời phóng viên này cũng chỉ ra, Bắc Kinh có kế hoạch trong một năm sẽ chiếm lĩnh Đài Loan. 

TT Donald Trump 1
(Ảnh: Nhà Trắng / Flickr)

Theo tờ Yukan Fuji đưa tin, theo một quan chức tình báo Mỹ cho biết, Nhà Trắng hiện đang cân nhắc đưa ra một “vui mừng bất ngờ” cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Trump đang cân nhắc sẽ có chuyến thăm chớp nhoáng đến Đài Loan và tuyên bố công nhận ngoại giao. Đồng thời, phía Mỹ cũng sẽ chuẩn bị phương án do Phó Tổng thống Pence hoặc Ngoại trưởng Pompeo thay thế ông Trump thực thi hành động này. Theo tìm hiểu, Liên minh châu Âu và các nước đồng minh của Mỹ đa số đều đồng ý với phương án này. Việc này sẽ khiến cho chính quyền độc tài ĐCSTQ do ông Tập Cận Bình lãnh đạo trở lên khó thở. 

Bản tin cho biết, “Dã tâm của Trung Quốc Đại Lục rất rõ ràng, chính là nhắm vào việc đoạt lấy Đài Loan và quần đảo Điếu Ngư Đài”, hơn nữa sau khi chiếm lĩnh Đài Loan sẽ tiến thêm bước nữa bằng kế hoạch chiếm lĩnh đảo Điếu Ngư và tỉnh Okinawa của Nhật Bản.

Bản tin của tờ Yukan Fuji này “tiết lộ” các thông tin đã được báo cáo cho Nhà Trắng như dưới đây:

  1. Trung Quốc đe dọa Mỹ “không được xích lại quá gần Đài Loan, nếu tiếp tục tiến sát thì [Trung Quốc sẽ] không tiếc một trận chiến”, thậm chí còn rất điên cuồng, dùng một số thủ đoạn bẩn thỉu để ngăn ông Trump tái nhiệm.
  2. Cao tầng Bắc Kinh cho rằng, cuộc tranh cử giữa ông Trump và ông Biden trong Tổng tuyển cử Mỹ, đã tạo thành khoảng cách chính trị, thậm chí sinh ra “khoảng trống quyền lực”, và điều này tạo cơ hội cho Bắc Kinh dùi vào sơ hở, phát động “Ngày X” để “dùng vũ lực thống nhất Đài Loan”, có thể là trước hoặc sau ngày bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ.

Đồng thời, từ ngày 26/10 đến ngày 5/11, trong dịp “Ngày X”, Mỹ và Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc tập trận chung “Keen Sword” (thanh kiếm sắc bén) tại vùng biển gần Okinawa, gần Đài Loan. Một chiến hạm Canada cũng sẽ tham gia.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ điều động khoảng 37.000 người, khoảng 20 tàu và khoảng 170 máy bay. Lục quân Mỹ sẽ điều động khoảng 9.000 binh sĩ thuộc lực lượng Hải quân, Thủy quân lục chiến và Không quân. Cộng với Tàu khu trục lớp Halifax của Canada. Tổng cộng có khoảng 46.000 người. Kẻ địch giả tưởng trong cuộc tập trận là Trung Quốc. Cũng sẽ có một hoạt động tuyệt mật, các lực lượng đặc biệt của Mỹ và Nhật Bản diễn tập chiếm lại các đảo xa bị chiếm đóng trái phép. Nói chung, cuộc tập trận này là để cho ông Tập Cận Bình và ĐCSTQ thấy được sức mạnh và quyết tâm của liên minh Mỹ – Nhật.

MỜI XEM VIDEO:

Lã Nhân

Xem thêm: