Bất đồng nghiêm trọng đã xuất hiện giữa Liên minh châu Âu và chính phủ Hungary sau khi Thủ tướng Viktor Orbán nói rằng sẽ không vấn đề gì nếu Hungary thanh toán cho khí đốt của Nga bằng đồng rúp. 

Ủy ban châu Âu cho biết chính phủ Hungary sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt của EU nếu quyết định làm như vậy. Ngược lại, chính phủ Orbán tuyên bố rằng theo các thỏa thuận song phương của Hungary với Nga, đơn vị tiền tệ để thanh toán “chỉ là một chi tiết kỹ thuật”. Do đó, có thể thanh toán cho khí đốt của Nga mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của EU.

Embed from Getty Images

Theo kế hoạch của Hungary, công ty con của tập đoàn năng lượng MVM của Hungary, CEE Energy, sẽ thanh toán một hóa đơn sắp tới bằng đồng euro, Gazprombank sẽ chuyển đổi thành rúp và sau đó chuyển cho Gazprom Export của Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu rằng nếu Hungary thực hiện việc trả tiền cho năng lượng của Nga bằng đồng rúp, nước này sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt của EU.

Bình luận của bà Ursula von der Leyen được đưa ra sau khi Thủ tướng Viktor Orbán tuyên bố trong cuộc họp báo của ông vào tuần trước rằng nếu người Nga yêu cầu trả cho Nga bằng đồng rúp đối với khí đốt nhập khẩu, điều đó sẽ không gây ra bất kỳ khó khăn nào cho Hungary.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó cho biết “việc cung cấp khí đốt tự nhiên được điều chỉnh bởi một hợp đồng song phương giữa một công ty Hungary và Nga. Về phía Hungary, nó là công ty con của MVM, về phía Nga, nó là công ty con của Gazprom. EU không có vai trò gì trong việc này,” ông nhấn mạnh.

Ông Szijjarto nói thêm rằng Hungary, quốc gia phụ thuộc hầu hết vào Nga về dầu và khí đốt, phản đối EU thực hiện cách tiếp cận chung đối với vấn đề mà Budapest coi là vấn đề song phương.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói với CNN rằng EU hiện đang thảo luận thêm với Budapest.

“Cho đến nay Hungary vẫn tuân theo các lệnh trừng phạt, vì vậy cho đến khi chúng tôi không thấy điều ngược lại, thì vẫn ổn. Chưa bao giờ chúng ta thấy Liên minh châu Âu đoàn kết, quyết tâm, nhanh chóng đến thế. Và tôi nghĩ đối với mỗi quốc gia thành viên của chúng ta, hãy tự đặt câu hỏi, liệu mình có muốn là người đầu tiên phá vỡ sự đoàn kết đó không? Tôi nghĩ là không,” bà Von der Leyen nói thêm.

Ông Péter Szijjártó cũng đã đáp lại những lời của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu trên trang mạng xã hội của ông vào thứ Bảy:

“Tôi muốn trấn an mọi người rằng: Nguồn cung cấp năng lượng của Hungary là an toàn và sẽ vẫn như vậy trong tương lai.”

“Không ai có thể khiến người dân Hungary phải trả cái giá của chiến tranh”, ông Szijjártó kết luận.

Tiến Minh