(Lời của biên tập viên: Hà Thanh Liên là nữ nhà văn, nhà nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội đương đại của Trung Quốc, trú tại Hoa Kỳ. Dưới đây là bài viết thể hiện quan điểm và ý kiến ​​cá nhân của tác giả. Bài viết do “UP Media” ủy quyền độc quyền cho Vison Times, vui lòng không sao chép lại hoặc đạo văn tùy tiện.)

Bắt đầu từ tháng 8, người Mỹ đã đồn đại rằng sẽ có “Điều bất ngờ tháng 10” trước cuộc bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng “Điều bất ngờ tháng 10” này lại được khai màn bởi một chiếc máy tính được cho là của Hunter Biden đánh mất trong cửa hàng sửa chữa, cùng với việc Facebook và Twitter thường xuyên bóp nghẹt những ngôn luận của Tổng thống Trump và phái bảo thủ, cũng như dốc sức ủng hộ ông Biden và các nhân vật chính của Đảng Dân chủ. Theo ông Giuliani, cựu Bộ trưởng Tư pháp và Thị trưởng New York, người đã lấy dữ liệu ổ cứng máy tính từ chủ cửa hàng sửa chữa một cách hợp pháp, cho biết trong một chương trình của Fox News hôm 14/10 rằng, ông vẫn có hàng tá “khẩu súng bốc khói” như vậy. Ông sẽ mang một khẩu súng ra mỗi ngày kể từ bây giờ. Điều bất ngờ hơn là, ngoài việc chiếc máy tính này làm rò rỉ bí mật của Hunter Biden, các đối tác kinh doanh cũ của Hunter cũng tham gia vào vụ “hard disk gate” này.

Giuliani hunter biden
Ông Giuliani (trái) và Hunter Biden (phải) – (Ảnh ghép từ Gage Skidmore và CSIS)

Một chiếc máy tính làm rò rỉ bí mật của Hunter Biden

Ngày 14/10, tờ “New York Post” đã đăng bài “Email bốc khói tiết lộ cách Hunter Biden giới thiệu doanh nhân Ukraine với người cha phó tổng thống của mình”. Hãy quan sát nội dung và khung của câu chuyện. Chuyện này đã được ngoại giới biết đến từ lâu, chỉ là thêm một số chi tiết và làm phong phú toàn bộ câu chuyện.

Có rất nhiều suy đoán về nguồn gốc của chiếc máy tính, nhưng sự thật đã sớm hiển hiện: John Paul Mac Isaac, chủ cửa hàng sửa chữa máy tính liên quan đến vụ việc này, đã mô tả chi tiết cho một số kênh truyền thông quá trình bàn giao máy tính. Ông nói rằng một người đàn ông được cho là Hunter đã để lại 3 chiếc máy tính xách tay trong cửa hàng vào tháng 4 năm ngoái và chỉ một chiếc trong số đó vẫn có thể sửa chữa được. Ông Isaac thừa nhận mình mắc căn bệnh ảnh hưởng đến thị lực, nên không chắc chắn 100% rằng khách hàng đó là Hunter. Nhưng chiếc máy tính được dán nhãn của Tổ chức Beau Biden. Beau Biden là người anh quá cố của Hunter. Tổ chức này do Beau Biden đặt tên, hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em.

Ông Isaac khai rằng ông đã phát hiện ra tài liệu đáng lo ngại trong khi sửa chữa máy tính. Nhưng khách hàng không lấy lại máy tính trong vòng 90 ngày và ông không thể liên lạc với đối phương. Ông Isaac cho biết ông “rất lo lắng, lo lắng rằng cuối cùng sẽ có người đến tìm những thứ này. Vì vậy tôi không muốn chiếc máy tính này ở lại cửa hàng”, ông nói. Truyền thông cánh tả phát hiện qua các trang mạng xã hội rằng ông Isaac là người ủng hộ Tổng thống Trump và muốn tạo ra một thuyết âm mưu.

Ông Isaac nói rằng ông đã tìm kiếm các email liên quan vào tháng 6 và tháng 7. Vào tháng 9, ông đã liên hệ với một người trung gian, để liên hệ với Cục Điều tra Liên bang FBI. Sau vài tuần, FBI đã giám định tập tin sao chép của máy tính, và dùng trát đòi hầu tòa tịch thu máy tính. Sau đó, vì không có thêm tin tức nào từ FBI, ông Isaac đã liên lạc với một số thành viên Quốc hội về việc này, nhưng không ai trong số họ phản hồi lại. Sau đó, người trung gian liên hệ với ông Rudy Giuliani, cựu Thị trưởng New York, và ông Isaac đã nộp cho ông ta một bản sao ổ cứng của máy tính.

Ngày 15/10, Steven Crowder tiết lộ trong một podcast: Theo ông Giuliani, một ngày trước khi bài viết được đăng trên New York Post, luật sư George R. của Hunter Biden đã liên hệ với ông Isaac, chủ một cửa hàng sửa chữa máy tính ở Delaware. Khi hỏi liệu anh ta có thể lấy lại ổ cứng hay không, người liên hệ này đã để lại bằng chứng sắt đá rằng Hunter là chủ nhân của chiếc máy tính.

Nếu bạn muốn phỏng đoán một cách hợp lý, điều đó có nghĩa là sau khi sử dụng ma túy, thần trí của Hunter không còn tỉnh táo và quên rằng mình đã gửi máy tính đến cửa hàng sửa chữa (những người nghiện ma túy nặng thường không tự quản lý tốt bản thân). Điều thú vị hơn là sau khi New York Post tiết lộ tin tức về máy tính, nhóm ông Biden và đảng Dân chủ bận rộn chặn tin tức, nhưng không ai trong số họ từ chối tính xác thực thông tin trong máy tính. Lý do cấm trên Twitter chỉ vì “đây là một vụ tin tặc xâm nhập để lấy cắp dữ liệu”.

Hai hậu quả chính trị do dữ liệu máy tính gây ra

Trên thực tế, nội dung được tiết lộ bởi các tập tin trong máy tính, đối với những người quan tâm về vấn đề này mà nói, khung câu chuyện đã hoàn chỉnh từ lâu, chỉ là cung cấp thêm một số chi tiết sống động. Tuy nhiên, sự cố vạch trần “hard disk gate” của ông Biden mà tờ New York Post dẫn đầu, đã tạo ra hai sản phẩm phụ rất quan trọng. Khó có thể ước tính được hậu quả chính trị của nó:

1. FBI nhận được thông tin của ông Isaac nhưng không có phản hồi gì

Về việc FBI nhận được thông tin, ông Isaac đã có phiếu thu lấy máy tính của FBI và trát hầu tòa làm bằng chứng. Do đó, câu hỏi hợp lý từ ngoại giới là: Tại sao FBI không có bất kỳ hành động nào về việc này? Bài viết “Email Smoking-Gun” (Email mùi thuốc súng) của tờ New York Post ngày 14/10 đã nói rõ rằng, FBI đã chuyển máy tính xách tay và ổ cứng cho Văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở Delaware. Khi được các phóng viên hỏi, người phát ngôn của văn phòng cho biết: “Văn phòng của tôi không thể xác nhận cũng như phủ nhận sự tồn tại của cuộc điều tra.”

Lật lại việc chính quyền Washington năm 2019 xử lý các giao dịch của gia đình Biden với Ukraine: TT. Trump kêu gọi Ukraine và Trung Quốc hỗ trợ điều tra ông Biden và con trai ông. Đảng Dân chủ tin rằng đây là nỗ lực của TT. Trump nhằm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 với sự giúp đỡ của chính phủ nước ngoài. Do đó buộc TT. Trump phải giao nộp tất cả các hồ sơ liên quan đến Ukraine. Trong một bức thư gửi cho Phó Tổng thống Pence, các đảng viên Đảng Dân chủ yêu cầu ông cung cấp hồ sơ liên quan các cuộc trò chuyện, e-mail với Ukraine và các cơ quan chính phủ khác. Ông cũng bắt đầu bị luận tội với lý do TT. Trump lạm dụng quyền lực. Có vẻ như vào thời điểm đó, bà Nancy Pelosi và những người khác đã biết việc tham nhũng của gia đình Biden là có thật, và việc luận tội là một cạm bẫy chính trị hiển nhiên.

Theo báo cáo từ Fox, New York Post và NBC, FBI sớm đã có được chiếc máy tính này vào đầu tháng 12 năm ngoái, khi Tổng thống Trump đang phải đối mặt với việc luận tội. Ủy ban Thượng viện về An ninh Nội địa và Các vấn đề của Chính phủ xác nhận rằng, họ đang làm việc với các thợ sửa chữa, để xác minh nội dung trong ổ cứng. 13 nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác đã gửi một lá thư chung có chữ ký cho FBI, nói rằng FBI có quyền kiểm soát e-mail của Hunter và có thể phục vụ như bằng chứng bào chữa cho TT. Trump. Vì vậy, văn phòng FBI cần giải thích liệu họ đã lấy được máy tính chưa và đã báo cáo với Bộ Tư pháp hay Nhà Trắng sau tháng 12 hay chưa.

Theo báo cáo của Business Insider, trong một bức ảnh do New York Post thực hiện, có một trát đòi hầu tòa trong máy tính xách tay của Hunter Biden. Tờ The Star-Ledger phát hiện ra rằng chữ ký trên đầu bài viết của Wilson cho thấy, anh ta là một đặc vụ FBI đã làm việc ở New Jersey gần 5 năm và đã tham gia vào các vụ án bắt cóc và khiêu dâm trẻ em.

Theo Business Insider, bằng chứng hiện có cho thấy “Joshua Wilson là người đã ký trát đòi hầu tòa máy tính xách tay của Hunter Biden.” Xét tới việc Quỹ Beau Biden tham gia vào việc bảo vệ trẻ em, liệu ông Wilson có liên hệ với tổ chức này hay không cũng nên được đưa vào cuộc điều tra.

Sau khi FBI có được thông tin, họ đã không làm gì cả, vấn đề này cuối cùng phải được giải thích.

2. Twitter và Facebook kiểm duyệt và phong tỏa tin tức ngay lập tức đã trở thành cú hích cho sự lan truyền nhanh chóng của câu chuyện về con trai ông Biden.

Bản thân vụ việc đã trở thành một sự kiện nóng ở Mỹ ngay ngày hôm đó. Ngoại trừ tờ New York Times, CNN và Washington Post, các kênh truyền thông khác đều đổ xô đưa tin. Ông Tucker Carlson của Fox News tức giận lên án hành vi của Twitter và Facebook. Ông nói rằng: “Đây là một hệ thống kiểm duyệt quy mô lớn chưa từng có ở Hoa Kỳ trong 245 năm trở lại đây và đã gây ra mối đe dọa cho tất cả chúng ta (quyền tự do ngôn luận).” Ủy ban Tư pháp Thượng viện sẽ triệu tập ông Jack Dorsey, giám đốc điều hành Twitter, ra làm chứng vào ngày 23/10.

Twitter đã kiểm duyệt và cấm đưa tin về một ứng cử viên tổng thống trên một tờ báo chính thống của Mỹ có lượng phát hành lớn thứ 4 tại Hoa Kỳ suốt thời gian bầu cử tổng thống. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử hơn 200 năm của Hoa Kỳ. Twitter đã ngang nhiên vượt qua ranh giới rõ ràng giữa tự do và chuyên chế, khiến tất cả người Mỹ đều bị sốc. Ngoài ra, điều này cũng gây ra một phản ứng chính trị rất lớn. Hàng chục nghị viện quốc hội đã bắt đầu thảo luận về việc sửa đổi luật, trong đó sẽ sửa đổi điều khoản 230 tạo lợi thế kiểm soát phát ngôn dành cho các ông lớn công nghệ. Điều này sẽ được viết trong một bài báo khác.

‘Khói từ họng súng’ bao trùm nước Mỹ

Câu chuyện về gia đình Biden, tôi đã từng đọc nhiều báo cáo. Đối với tôi mà nói, những chi tiết này khẳng định mối quan hệ của Hunter với Ukraine và Trung Quốc. Dưới đây chỉ xin liệt kê một số điểm:

1. Chắc chắn rằng ông Joe Biden đã tham gia vào những giao dịch lợi ích này.

Ông Joe Biden đã kiên quyết phủ nhận nhiều lần rằng ông là người trong cuộc trong các giao dịch tham nhũng của Hunter với các công ty Ukraine. Tuy nhiên, 2 email chỉ ra rằng ông không những biết mà còn yêu cầu được chia phần.

1. Trong email bị rò rỉ, Hunter Biden đã sắp xếp một cuộc gặp với cha mình theo yêu cầu của công ty Ukraine.Ngày 17/4/2015, khoảng 1 năm sau khi Hunter gia nhập Hội đồng quản trị Brisbane với mức lương hàng tháng được báo cáo là 50.000 USD, ông Vadym Pozharskyi, cố vấn Hội đồng quản trị Brisbane, đã gửi cho Hunter Biden một bức thư cảm ơn. Bức thư đề cập đến cuộc gặp gỡ không bao giờ được tiết lộ này. Nguyên văn như sau: “Hunter thân mến, cảm ơn cậu đã mời tôi đến Washington, cho tôi cơ hội gặp cha cậu và dành thời gian bên nhau”. (Trích New York Post ngày 14/10/2020)

2. Khi ông Giuliani trả lời phỏng vấn Alex Salvi @ alexsalvinews, người dẫn chương trình After Hours của OANN (One America News Network) vào ngày 15/10, ông nói, ông có một email chưa được tờ Post đăng. Đó là bức thư Hunter gửi cho con gái mình: “Cha đã hỗ trợ tài chính cho gia đình này trong 30 năm, nhưng cha sẽ không như ông nội của con để muốn con chia cho một nửa”. Nghĩa là ông Joe Biden đòi hỏi con trai mình chia phần về các nguồn lực chính trị đã được sử dụng. Ông Biden lại nói rằng ông ấy không biết điều đó, và email này đã bán đứng ông ấy.

2. Mối quan hệ giữa gia đình Joe Biden và Trung Quốc đã được xác nhận, chứng tỏ cách nói “Biden Bắc Kinh” là danh xứng với thực.

Những email do ông Giuliani tiết lộ mỗi ngày cho thấy, con trai của ông Biden đã thu 10 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho một khoản phí giới thiệu dự án từ công ty năng lượng Trung Quốc.

Ông Giuliani cho biết hàng chục khẩu súng bốc khói đang phát nổ mỗi ngày. Trong một cuộc phỏng vấn với OANN, ông nói rằng, tờ New York Post chỉ mới tiết lộ 5% toàn bộ nội dung, còn có 2 vụ bê bối lớn hơn liên quan đến Trung Quốc sắp được hé lộ. Nhưng không ngờ ai đó đã nổ súng trước. Ngày 16/10, các email về mối quan hệ giữa con trai của ông Biden và công ty Trung Quốc đã được tiết lộ. Những email này được Bevin Cooney, đối tác kinh doanh của Hunter Biden, tiết lộ cho ông Schweizer, tác giả của “The Secret Empire”  (Đế quốc Bí mật), những tin tức mang tính bùng nổ hơn và không bao giờ được công khai.

Cooney hiện đang ngồi tù vì tham gia vào kế hoạch đầu tư gian lận trái phiếu năm 2016. Anh ta đã chủ động liên hệ với ông Schweitzer vào năm 2019. Fox đã nhận được một e-mail đề ngày 13/5/2017 cho thấy, cuộc thảo luận của Hunter về “kế hoạch tiền lương” cho 6 người trong một giao dịch kinh doanh với một công ty năng lượng Trung Quốc. Email này dường như xác định Hunter Biden là “Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch”, ông lớn ám chỉ cựu Phó tổng thống Biden. Những email này nói về mối quan hệ chuyển nhượng lợi ích giữa Hunter và các công ty Trung Quốc, liên quan đến số tiền hàng năm là 1,5 tỷ đô la Mỹ và gói 10% lương của ông Joe Biden.

Hiện tại, chiến dịch tranh cử của ông Biden, Đảng Dân chủ và các kênh truyền thông cánh tả như Washington Post, ngoài việc tiếp tục bịa đặt rằng, “ổ cứng Biden” là âm mưu giữa Nga và TT. Trump nghĩ ra, họ chỉ có thể đứng nhìn tổn thất của đại cục. Giới truyền thông cánh tả luôn là chuyên gia về những lời nói dối. Nhưng dẫu sự cố ‘hard disk gate” này là một âm mưu, thì việc Hunter Biden giao máy tính cho cửa hàng sửa chữa lại là chìa khóa thực hiện âm mưu này. Cần phải giải thích rõ rằng: Động cơ nào đã khiến Hunter Biden gửi 3 chiếc máy tính bị ngấm nước của mình đến cửa hàng máy tính này để sửa chữa, và để quên ở đó suốt 1 năm rưỡi? Cậu ta là một điệp viên Nga hay một người hận thù cha mình?

Khi các kênh truyền thông phanh phui chiếc máy tính, Twitter và những người khác đang dựng lên những câu chuyện hack máy tính, thì Hunter đã nhờ luật sư của mình lộ diện đòi lại máy tính, còn để lại một lá thư yêu cầu. Điều này khiến phe cánh của ông Joe Biden bị bức bách tới, khả năng thêu dệt những lời dối trá cũng bị xóa sạch.

Phải có mối thâm thù thì gì với cha mình mới có thể làm ra điều này? Cho đến nay, những người bịa đặt những lời dối trá bao biện cho nhà Biden ngu ngốc chừng nào thì những người tin vào những lời nói dối này cũng ngu ngốc chừng đó. Tôi tin rằng kiểu người này chiếm khoảng 43% ở Hoa Kỳ, gồm 28% những người ủng hộ BLM và xã hội chủ nghĩa, cũng như 15% các thành viên cốt lõi của nhóm lợi ích Dân chủ (công chức, hệ thống giáo dục, các kênh truyền thông, các tổ chức phi chính phủ).

Hà Thanh Liên
(Đây là bài viết do “UP Media” ủy quyền độc quyền cho Vison Times, vui lòng không sao chép lại hoặc đạo văn tùy tiện.)

MỜI XEM VIDEO:

Xem thêm: