Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã quyết định tổ chức bầu cử quốc hội sớm trước hai năm với mục đích giành lại đa số ghế quốc hội cho Đảng Tự do của ông, nhưng khả năng mục tiêu này sẽ không thành công. Bầu cử quốc hội Canada sẽ diễn ra vào thứ Ba (21/9, giờ địa phương) và kết quả sơ bộ sẽ có sau khoảng 10 giờ tối cùng ngày.

Embed from Getty Images

Ông Justin Trudeau là con trai của cựu Thủ tướng Canada lâu năm Pierre Trudeau, thuộc Đảng Tự do. Justin Trudeau, 49 tuổi, trở thành Thủ tướng Canada năm 2015 với chính phủ đa số của Đảng Tự do. Nhưng sau khi ông Trudeau dính vào vụ bê bối lộ ảnh hóa trang mặt đen năm 2019, Đảng Tự do đã mất thế đa số tại quốc hội trong cuộc bầu cử cùng năm. Khi đó, ông Trudeau vẫn tại nhiệm thêm một nhiệm kỳ đến 2022, nhưng chỉ là chính phủ thiểu số và buộc ông phải phụ thuộc vào các đảng phái khác, phải thỏa hiệp chính sách để điều hành đất nước.

Vào tháng trước, khi các cuộc thăm dò dân ý cho thấy số phiếu ủng hộ ông Trudeau khá cao, bỏ xa các ứng viên khác, nên thủ tướng Canada đương nhiệm đã quyết địch kích hoạt bầu cử quốc hội sớm trước hai năm.

Tuy nhiên, sự bất mãn trong dân chúng về cuộc bầu cử sớm giữa lúc đại dịch COVID-19, đang ngày càng tăng lên, khiến cho khả năng Đảng Tự do của ông Trudeau khó có thể chiếm đa số ghế tại Quốc hội 338 thành viên.

Trong những ngày chạy nước rút tranh cử gần đây, ông Trudeau đã tập trung truyền tải thông điệp tới người dân về việc mọi người cần phải tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Ông ủng hộ bắt buộc chủng ngừa. Trong khi đó, ông Erin O’Toole, lãnh đạo Đảng Bảo thủ, 48 tuổi, chủ trương ưu tiên xét nghiệm nhanh, chứ không bắt buộc tiêm chủng.

Trong buổi vận động tranh cử tại Niagara Falls, Ontario hôm Chủ Nhật (19/9), ông Trudeau cho hay: “Chúng ta cần những người lãnh đạo rõ ràng, mạnh mẽ, tiếp tục dứt khoát thúc đẩy vắc-xin, và đó là điều mà chúng tôi sẽ làm. Ông O’Toole không thể làm, và ông ta sẽ không làm thế”.

Tôi muốn quý vị bầu cho những người của Đảng Tự do nhiều nhất có thể trên cả nước bởi vì chúng ta cần một chính phủ mạnh mẽ”, ông Trudeau nói trong một cuộc vận động khác tại Montreal, cũng được tổ chức trong ngày 19/9.

Đương kim thủ tướng Canada nhấn mạnh rằng ông không kêu gọi bầu cử sớm ngay giữa đại dịch chỉ để tiếp tục một chính phủ thiểu số khác.

Theo Reuters, các cuộc bầu cử quốc hội Canada lần này ở các khu vực đông dân nhất sẽ đóng cửa vào khoảng từ 9:30 đến 10:30 tối ngày thứ Ba (21/9, giờ địa phương).

Vào khoảng 7:30 tối 21/9, 4 tỉnh bên bờ Đại Tây Dương sẽ bắt đầu kiểm phiếu. Đảng Tự do đang nắm giữ 27/32 ghế quốc hội tại các tỉnh này. Kết quả kiểm phiếu tại đây sẽ phần nào dự báo được kết quả bầu cử chung cuộc.

Đức Thiện (Theo Reuters)

Xem thêm: