Một số tỷ phú và giám đốc điều hành công ty giàu có đang đổ tiền vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2022, quyên góp hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm triệu đô la cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa, Dân chủ và các ủy ban hành động chính trị (PAC).

shutterstock 1039128103
Tỷ phú George Soros (Ảnh: Alexandros Michailidis/ Shutterstock)

Nhiều người trong số những nhà tài trợ lớn này đã thành công trong các lĩnh vực công nghệ và tài chính, đã thúc đẩy chiến dịch và tạo ra các khoản quyên góp kỷ lục. Theo ước tính thận trọng từ trang web phân tích dữ liệu chi tiêu chính trị OpenSecrets, nhìn chung chi tiêu cho cuộc bầu cử liên bang vào năm 2022 sẽ đạt 9,3 tỷ USD, phá vỡ kỷ lục sau khi đã điều chỉnh lạm phát là 7,1 tỷ USD được thiết lập vào năm 2018.

Bà Sheila Krumholz, giám đốc điều hành của OpenSecrets cho biết vào tháng 9: “Chúng tôi đang thấy nhiều nguồn tài trợ hơn, nhiều ứng cử viên hơn và nhiều phân chia chính trị hơn so với năm 2018. Trong chu kỳ bầu cử giữa kỳ này, các khoản chi tiêu đang tăng mạnh một cách toàn diện, thúc đẩy một vòng xoáy phân cực và không có dấu hiệu chậm lại.”

Trong chu kỳ 2021-2022, các khoản quyên góp lớn được ước tính chiếm 43% tổng số các khoản quyên góp chính trị; trong khi các khoản quyên góp nhỏ chiếm 20%, thuộc loại lớn thứ hai. Tiếp theo là nguồn tài trợ từ các PAC khác nhau, chiếm 8% số tiền huy động được.

Những nhà tài trợ lớn cho Đảng Dân chủ là ai?

Nhà tài trợ lớn nhất cho cuộc bầu cử giữa kỳ là tỷ phú George Soros. Ông đã trao hơn 128 triệu USD cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ và các nhóm cánh tả kể từ khi bắt đầu chu kỳ bầu cử này.

Theo Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), vào tháng 9/2021, ông đã quyên góp 125 triệu USD cho Ủy ban Hành động chính trị (PAC) của Đảng Dân chủ, siêu PAC phe tự do mà ông đã tạo ra vào năm 2019. Siêu PAC có quan hệ với các PAC Dân chủ cũng như các PAC liên quan đến cánh tả khác nhau như công bằng chủng tộc và phá thai.

Hồ sơ Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy ông Soros gần đây cũng đã quyên góp lớn nhất cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ ở các bang dao động, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto của Nevada và Thượng nghị sĩ Mark Kelly của Arizona, bà Cheri Beasley của Bắc Carolina và ông Mandela Barnes của Wisconsin – người đang tranh cử để lật đổ Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ron Johnson.

Ông Soros cũng đã cung cấp trực tiếp hàng triệu USD cho Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) và các đảng viên Đảng Dân chủ của các bang.

Theo Fox News đưa tin, ngoài ông Soros, ông Reid Hoffman (người đồng sáng lập LinkedIn và là đối tác tại Greylock Partners) và ông Reed Hastings (giám đốc điều hành Netflix), tỷ phú Sam Bankman-Fried (người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX), ông Tom Steyer (người sáng lập quỹ đầu cơ Farallon Capital, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ năm 2020), ông Fred Eychaner (người sáng lập công ty truyền thông Newsweb Corporation),  ông Stephen Mandel (người sáng lập quỹ đầu cơ Lone Pine Capital), đã rót tiền vào các chiến dịch tranh cử của cánh tả.

Ông Steve Ballmer (cựu Giám đốc điều hành Microsoft) và ông Michael Bloomberg (cựu Thị trưởng thành phố New York, người sáng lập Bloomberg và là người tranh cử tổng thống với thân phận Đảng Dân chủ năm 2020), mỗi người đã quyên góp cho Đảng Dân chủ hơn 5 triệu đô la.

Những nhà tài trợ lớn cho Đảng Cộng hòa là ai?

Về phía Đảng Cộng hòa, ông Kenneth Griffin (người sáng lập Công ty chứng khoán Citadel) và ông Richard Uihlein (người sáng lập công ty vận chuyển và cung ứng thương mại Uline), lần lượt chi hàng chục triệu USD cho các chiến dịch  tranh cử của phe bảo thủ.

Kenneth Griffin
Ông Kenneth Griffin, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Citadel Securities. (Nguồn: Paul Elledge/ Wikimedia)

Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang, ông Griffin đã chi khoảng 57,6 triệu USD vào chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa trong chu kỳ 2021-2022. Khoản quyên góp lớn nhất của ông đã được chuyển đến Quỹ Lãnh đạo Quốc hội (Congressional Leadership Fund, CLF). Đây là một siêu PAC nhằm mục đích bầu các đảng viên Cộng hòa vào Hạ viện. Ông đã trao cho CLF 25 triệu USD kể từ năm 2021.

Ông Griffin cũng đã quyên góp cho các nhóm của Đảng Cộng hòa bao gồm Quỹ Lãnh đạo Thượng viện, Quỹ Chiến thắng Rick Scott (Rick Scott Victory Fund) và Ủy ban Thượng viện Cộng hòa Quốc gia (National Republican Senate Committee). Ông cũng đã quyên góp cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa cá biệt, bao gồm Thượng nghị sĩ Johnson, Thượng nghị sĩ Tim Scott của Nam Carolina, ông Herschel Walker (người đang tranh cử vào Thượng viện ở Georgia) và lãnh đạo thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy.

Hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy, ông Ulein và vợ (người đồng sáng lập Uline vào năm 1980), đã quyên góp thêm 57,1 triệu USD cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa và các ủy ban hành động chính trị trong chu kỳ này.

Ngoài ra, ông Phil Knight (giám đốc điều hành Nike), ông Peter Thiel của Thiel Capital, ông Jeff Jeff Yass (giám đốc điều hành Tập đoàn Quốc tế Susquehanna), ông Steve Wynn của Wynn Resorts and Valmore Management, ông Stephen Schwartz (giám đốc điều hành của công ty đầu tư Blackstone Group), ông Paul Singer (chủ tịch của Elliott Investment Management), đều đã chi hàng triệu đô la từ tiền mặt của chính họ để giúp bầu các ứng cử viên Đảng Cộng hòa trên khắp đất nước.

Theo Willamette Week, mặc dù ông Phil Knight không phải là nhà tài trợ lớn cho Đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử trước đây, nhưng tháng trước, ông đã quyên góp 1 triệu USD cho ứng cử viên Cộng hòa của Oregon – bà Christine Drazan. Doanh nhân tỷ phú này trước đây đã ủng hộ ứng cử viên độc lập Betsy Johnson, nhưng ông đã chuyển sang ủng bộ bà Drazan vì bà ấy có nhiều khả năng đánh bại ứng cử viên Đảng Dân chủ Tina Kotek, một cựu nghị sĩ tiểu bang cực tả.

Ông Thiel đã quyên góp 30,7 triệu USD cho các ứng cử viên và nhóm của Đảng Cộng hòa, phần lớn trong số đó dành để hỗ trợ ứng cử viên Thượng viện Arizona Blake Masters và ứng cử viên Thượng viện Ohio JD Vance.