Tổng thống Donald Trump đã nói trong suốt chiến dịch vận động tranh cử của mình rằng Đảng Dân chủ không xem trọng người Mỹ gốc Phi, gốc Tây Ban Nha và gốc châu Á. Thông điệp này dường như đã tác động đến các khối cử tri có sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ này.

Embed from Getty Images

Phân tích chi tiết về cử tri do The New York Times công bố tuần trước cho thấy một số lượng lớn các phiếu bầu dành cho Tổng thống Trump đến từ các khối cử tri này. Mặc dù ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden vẫn nhận được phần lớn số phiếu bầu từ các nhóm này tại các thành phố như Los Angeles, New York, Chicago, Miami và Philadelphia, nhưng một số lượng lớn cử tri của các nhóm này đã bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Cộng hòa, Tổng thống Donald Trump.

The New York Times viết: “Việc chuyển sang màu đỏ (ủng hộ Đảng Cộng hòa) cùng với làn sóng chuyển sang màu xanh (ủng hộ Đảng Dân chủ) tại các khu vực của Đảng Cộng Hòa và người da trắng, đã làm xáo trộn sự hiểu biết thông thường của giới chính trị Mỹ và có thể báo trước việc các đảng phái phải có phép tính bầu cử mới.

Các phát hiện này thật đáng kinh ngạc và không có gì nghi ngờ Đảng Dân chủ đã bị sốc. Trước cuộc bầu cử năm 2024, Đảng Dân chủ sẽ cần phải tìm hiểu xem liệu ông Trump có phải là nhân vật chủ chốt của Đảng Cộng hòa hoặc liệu các thành viên Đảng Dân chủ bình thường có thực sự đang chán ngán với đảng này hay không.

Hãy xét Hạt Cook với thủ phủ là thành phố Chicago thuộc bang Illinois. Ông Biden đã giành chiến thắng trước ông Trump tại đây khi nhận được hơn 50% phiếu bầu. So với cuộc bầu cử năm 2016, khoảng 2.158 khu vực bầu cử tại Hạt này đã chuyển sang cánh hữu (ủng hộ Đảng Cộng hòa). Trong khi đó, chỉ có 1.508 khu vực chuyển sang cánh tả (ủng hộ Đảng Dân chủ).

The New York Times cho biết: “Đặc biệt, tại các khu vực bầu cử của Chicago với nhiều người nhập cư, số lượng người đi bầu cao hơn năm 2016, và nhiều người đã chuyển sang ủng hộ ông Trump.

Tại các khu vực của Thành phố Chicago với số lượng lớn người dân gốc Mexico, tỷ lệ phiếu bầu của ông Trump đã tăng thêm 45% so với năm 2016. Trong khi đó, tỷ lệ phiếu bầu dành cho ông Biden vẫn không thay đổi (so sánh dựa trên số phiếu bầu dành cho bà Hillary Clinton vào năm 2016). Những người nhập cư từ châu Á, Trung Đông và Đông Âu cũng quay sang ủng hộ ông Trump.

Ví dụ, tại khu phố Tàu, tỷ lệ phiếu bầu của ông Trump đã tăng 34%, trong khi tỷ lệ phiếu bầu của ông Biden thực sự giảm xuống, ông nhận được ít hơn 6% số phiếu bầu so với bà Hillary Clinton.Tỷ lệ phiếu bầu của người châu Á dành cho ông Biden đã giảm 12% so với năm 2016.

Nghiên cứu cho thấy điều tương tự cũng xảy ra tại Los Angeles. Trong 1.544 khu vực bầu cử, số phiếu bầu cho ông Trump đã tăng khoảng 78% so với năm 2016. Con số tại New York cũng giống như thế, tại các khu vực đông dân cư là người gốc Latinh và người Mỹ gốc Á, số phiếu bầu cho ông Trump cũng tăng khoảng 78%.

Danh sách này còn tiếp tục. So sánh năm 2020 với năm 2016, tỷ lệ phiếu bầu của ông Trump từ người gốc Latinh và gốc Á đã tăng như sau:

  • Houston: tăng 59%
  • Miami: tăng 61%
  • San Diego: tăng 59%
  • San Jose: tăng 94%
  • Orlando: tăng 70%
  • Philadelphia: tăng 111%
  • Dallas: tăng 33%
  • Phoenix: tăng 64%
  • Las Vegas : tăng 54%

Hai khối cử tri này sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn. Hiện thời, cử tri gốc Tây Ban Nha chiếm 13% tổng số cử tri và cử tri người Mỹ gốc Á chiếm 4%, nhưng trong vòng 12 năm tới, số cử tri gốc Tây Ban Nha được dự đoán sẽ chiếm 18%, và số cử tri người Mỹ gốc Á cũng sẽ tăng lên.

Bang Florida là một ví dụ điển hình đáng lo ngại đối với Đảng Dân chủ. Tại Florida, ông Trump đã được đông đảo cử tri gốc Cuba yêu thích, điều này đã giúp ông giành chiến thắng tại bang chiến trường này. Tại Hạt  Miami-Dale, vào năm 2016 bà Hillary Clinton đã vượt trội ông Trump hơn 29% số phiếu bầu, nhưng ông Biden chỉ hơn ông Trump 7% số phiếu bầu.

The New York Times viết: “Tuy nhiên, việc cử tri chuyển sang cánh hữu tại các khu vực với số lượng người nhập cư cao xảy ra trên toàn tiểu bang [Florida], chứ không phải chỉ tại Miami, và điều này đã giúp Tổng thống Trump chiến thắng tại bang này với tỷ lệ chênh lệch lớn hơn so với năm 2016, mặc dù các cuộc thăm dò trước bầu cử đã dự đoán ông Biden sẽ chiến thắng.

Việc thay đổi xảy ra tại nhiều khu vực với người nhập cư Latinh đến từ Trung và Nam Mỹ, bao gồm Fort Lauderdale, phía bắc Miami. Và nó cũng bao gồm các khu vực có người gốc Latinh sống nhưng không phải người nhập cư. Tại Orlando, những khu vực với đông đảo người Puerto Rico đã chuyển sang màu đỏ, mặc dù sự chuyển dịch này ít hơn so với những khu vực tại Miami.

Miami Herald đưa tin ông Trump cũng cải thiện số phiếu bầu tại các khu vực bầu cử với đa số người da đen tại Hạt Miami-Dade. Ông đã giành được 13% số phiếu bầu so với số phiếu bầu dưới 7% vào năm 2016.

Tờ Miami Herald cho biết: “Tại Miami Gardens, thành phố có số lượng người da đen lớn nhất tại Florida, ông Trump đã chiếm gần 15% số phiếu bầu, so với chỉ hơn 7% vào năm 2016.”

Những con số tốt của ông Trump một phần là kết quả của nỗ lực mạnh mẽ trong chiến dịch vận động tranh cử của ông để kết nối với các cử tri da đen tiềm năng.

Tuy nhiên, các biện pháp chính sách thành công của ông Trump và chính quyền ông được cho là nguyên nhân chính giúp ông nhận được sự ủng hộ của cử tri các nhóm này. Trong số đó có việc cải cách tư pháp hình sự và chính sách kinh tế dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục đối với người Mỹ da đen và gần đây là chính sách được gọi là “Kế hoạch Bạch Kim” (Platinum Plan) nhằm cung cấp thêm khả năng tiếp cận vốn cho các nhà doanh nghiệp do người da đen làm chủ và nguồn tài trợ liên bang ổn định cho các trường Đại học dành cho người Da Đen có lịch sử lâu đời (Historically Black Colleges). 

Những nỗ lực của ông Trump đã giúp ông giành được sự ủng hộ của những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng trong cộng đồng người da đen như cựu ngôi sao bóng bầu dục Herschel Walker và các nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Mỹ như Kayne West và Lil Wayne.

Tờ Miami Herald lưu ý rằng số lượng lớn người gốc Tây Ban Nha ủng hộ ông Trump đã giúp ông giành chiến thắng tại bang này. 

Tờ Miami Herald viết: “Sự thành công của ông Trump tại Miami-Dade một phần là nhờ những chiến thắng tại các hạt với đa số người gốc Tây Ban Nha, nơi ông đã giành được gần 55% số phiếu bầu và tại các khu vực bầu cử với đa số người da trắng, nơi ông chiếm gần 43% số phiếu bầu. Vào năm 2016, bà Hillary Clinton đã giành được 56% số phiếu bầu tại các khu vực bầu cử với đa số người gốc Tây Ban Nha và gần 60% số phiếu bầu tại các khu vực bầu cử với đa số người da trắng.”

Trong khi đó, các bài báo trên truyền thông cho rằng Texas đang nhanh chóng chuyển sang màu xanh, nhưng đó là điều không thực tế. 

Theo phân tích số liệu của Cuộc Điều tra Dân số Hoa Kỳ, hơn 687.000 người California đã chuyển đến Texas trong hơn một thập kỷ qua. Với việc không có thuế thu nhập tiểu bang – một trong rất ít tiểu bang cung cấp ưu đãi như vậy – nên Texas là một sự khác biệt lớn so với California vốn có mức thuế cao. Làn sóng di dân đó dẫn đến những dự đoán rằng Texas với 38 phiếu đại cử tri sẽ sớm ngả sang màu xanh. 

The New York Times viết: “Dự tính từ lâu của người Texas theo Đảng Cộng hòa về việc bang này sẽ nhạt đỏ dần khi có nhiều người Latinh hơn được tham gia bầu cử đã không xuất hiện trong Ngày Bầu cử năm nay”.

Điều đó xảy ra như thế nào? The New York Times cho biết: “Tại 245 khu vực bầu cử của Houston với tỷ lệ người Latinh lớn nhất, số cử tri đi bầu đã tăng mạnh so với năm 2016, và ông Trump đã giành được gần 2/3 số phiếu bầu tăng thêm này. Trên khắp Texas, việc cử tri chuyển sang màu đỏ thể hiện rõ ràng nhất tại các khu vực bầu cử với tỷ lệ người Latinh cao nhất. Tỷ lệ phiếu bầu của Đảng Dân chủ tại các khu vực bầu cử với 80% người Latinh đã giảm trung bình 17%.” 

Gia Huy (Theo Breitbart News)

Xem thêm: