Giới chức tại nhiều tiểu bang tại Mỹ cho biết trong Ngày Bầu cử (8/11) rằng nhiều máy bỏ phiếu không hoạt động hoặc bị trục trặc.

Embed from Getty Images

Theo các quan chức bầu cử, tất cả các máy bỏ phiếu tại Quận Mercer, tiểu bang New Jersy không hoạt động vào ngày 8/11.

Thư kí Gay Huber của West Windsor đổ lỗi vấn đề về máy bỏ phiếu cho “mất điện toàn quận”.

Theo thư ký Gay Huber, các cử tri vẫn có thể bỏ phiếu với các lá phiếu tiêu chuẩn tại các khu vực bầu cử.

Một phát ngôn viên của Quận Mercer nói rằng Ban Bầu cử Quận đã cảnh báo về các vấn đề liên quan đến máy bỏ phiếu.

Những nhân viên bầu cử sẽ có mặt để giúp cử tri bầu cử”, vị phát ngôn viên nêu trên nói và lưu ý thêm rằng họ đang làm việc với đối tác sản xuất máy để xử lý sự cố.

Tại Quận Maricopa, tiểu bang Arizona, giới chức cho biết các máy lập bảng gặp trục trặc đang làm ảnh hưởng đến cử tri.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Quận Maricopa Bill Gates nói qua video tới các cử tri rằng các máy lập bảng tại khoảng 20% địa điểm bỏ phiếu tại Quận Maricopa đang gặp trục trặc.

Ông Gates và ông Stephen Richer, phụ trách về lưu trữ hồ sơ đã khuyến khích mọi người tiếp tục đi bỏ phiếu và điền bằng tay vào lá phiếu và sau đó bỏ chúng vào các thùng phiếu.

Các máy lập bảng chứa các lá phiếu giấy gặp vấn đề. Chúng tôi biết về sự cố này và đang làm việc với các kỹ thuật viên tại hiện trường để khắc phục sớm nhất có thể”, văn phòng lưu trữ hồ sơ bầu cử phát đi thông báo.

Quận Harris, tiểu bang Texas cũng đã gặp phải các sự cố tương tự với các máy bỏ phiếu.

Một viên chức bầu cử tại Quận Harris nói với KPRC-TV rằng “nhiều vấn đề máy tính nghiêm trọng” tại một địa điểm bầu cử đã khiến cho chỉ có hai máy bỏ phiếu hoạt động.

Cũng theo viên chức bầu cử nêu trên, chỉ có 10 trong 50 máy bỏ phiếu tại Trung tâm Đa dịch vụ Đô thị đang hoạt động bình thường.

Một phát ngôn viên của Ban Bầu cử Quận Harris nói với KPRC-TV: “Chúng tôi biết rõ về những vấn đề này, và tất cả chúng tôi đều có mặt để trả lời đường dây hỗ trợ nhằm giúp nhân viên bầu cử giải quyết mọi thứ nhanh nhất có thể”.

Một phóng viên của WXIN-TV dẫn nguồn từ một nhân viên bầu cử đã viết trên Twitter rằng nhiều máy bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Indianapolis không hoạt động.

Theo CNYCentral, một địa điểm bỏ phiếu tại Albany, Thành phố New York cũng đã gặp một số sự cố liên quan đến các máy bỏ phiếu.

Một số trường hợp các máy bỏ phiếu gặp trục trặc là do người vận hành. Một địa điểm bỏ phiếu tại Houston, Texas đã phải đặt các máy bỏ phiếu mới sau khi chương trình lập bảng trong các máy đang vận hành bị “đóng”.