Ma quỷ đã kéo đến. Chúng nhảy múa điên cuồng trên sân khấu được dựng lên vội vàng, lắc lư thân hình xấu xí, tưởng rằng mình có thể tung ra đại kế ngàn năm. Với những người Trung Quốc từng tự mình trải qua sự đàn áp của Đảng Cộng sản, tất cả những điều này đều quá quen thuộc: Hệ tư tưởng kích động thù hận, phá hoại giá trị truyền thống; các kênh truyền thông che đậy sự thật, tẩy não người dân; các quan chức nói càn, không màng tới sự thật. Năm 2020, có thể thấy rằng, ma quỷ đang nóng lòng muốn nhảy lên sân khấu Hoa Kỳ.

Embed from Getty Images

Ông Tân Hạo Niên, một sử gia nổi tiếng sống ở Hoa Kỳ, gần đây đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng: Hoa Kỳ ngày nay tương tự như Trung Quốc từ năm 1948 đến năm 1949. Nếu Hoa Kỳ không muốn lặp lại số phận của Trung Hoa Dân Quốc ngày nay (Đài Loan), thì nước này phải ủng hộ Tổng thống Trump giành được chiến thắng cuối cùng trong cuộc tổng tuyển cử, chống lại làn sóng thoái trào cùng những cám dỗ đen tối và thủ đoạn ma quỷ.

Ông Tân Hạo Niên cũng cho biết: Các thủ đoạn nó sử dụng vẫn giống như năm xưa. Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày nay là nước Nga Xô Viết trong những năm đó. Đảng Dân chủ Hoa Kỳ ngày nay, cũng như một số trí thức cánh tả da trắng và giới thanh niên cánh tả da trắng, là những trí thức thiên tả, trí thức cộng sản hoặc thanh niên Cộng sản ở Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) hồi đó. Nó đã lôi kéo thanh niên Trung Quốc năm xưa, hiện giờ lại đang lôi kéo thanh niên Mỹ. Những trí thức Trung Quốc năm đó bị mê hoặc bởi lý tưởng cộng sản chính là những trí thức Mỹ đang bị mê hoặc bởi chủ nghĩa cộng sản của ĐCSTQ ngày nay.

shutterstock 1526424467
(Ảnh: vinap/ Shutterstock)

Ông Tân Hạo Niên nói đúng, chủ nghĩa xã hội đang nhảy múa điên cuồng ở Hoa Kỳ ngày nay, giống như nó đã nhảy múa cuồng nhiệt ở Trung Quốc vào năm 1949. Nó đã nhảy lên sân khấu, và đang bùng phát dữ dội.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ năm 2020 khác với Trung Quốc năm 1949. Điều cơ bản nhất là thiên thời khác nhau. Năm 1949 là sự bành trướng của ma quỷ chủ nghĩa cộng sản, còn năm 2020 là sự phản chiếu trước khi ma quỷ chủ nghĩa cộng sản chấm dứt.

Chỉ cần so sánh những người lính của Mao Trạch Đông và phiếu bầu của ông Biden thì có thể nhìn ra điều này. ĐCSTQ là giả trong những ngày đó, nhưng quân đội của họ không phải là giả. Ngày nay, mọi thứ về Đảng Dân chủ cánh tả đều là giả, không chỉ hệ tư tưởng của họ là giả, ngay cả những lá phiếu của đảng này cũng đều là giả.

Điều này là do, ở Hoa Kỳ, những người thực sự ủng hộ ma quỷ của chủ nghĩa cộng sản vẫn còn là thiểu số, và những người ủng hộ các giá trị truyền thống của Mỹ vẫn chiếm đa số. Do đó, chủ nghĩa xã hội cánh tả phải làm giả phiếu bầu trên quy mô lớn. Thiết nghĩ, nếu số lượng người dân bị lừa dối ngày nay chiếm đa số và nếu phe cánh tả có thể giành được chiến thắng mà không cần gian lận, thì Hoa Kỳ sẽ thực sự đối mặt với thảm họa như Trung Quốc năm 1949.

Ngày nay, với những nỗ lực của đội TT. Trump, những người Mỹ yêu nước, và các kênh truyền thông bảo vệ các giá trị truyền thống, ngày càng có nhiều sự thật gian lận bầu cử được lan truyền rộng rãi.

Đặc biệt, video giám sát tại hiện trường được công bố trong Phiên điều trần bang Georgia ngày 3/12 cho thấy 4 nhân viên kiểm phiếu lôi ra 4 chiếc vali không xác định từ dưới một chiếc bàn phủ vải đen vào đêm khuya sau khi nơi đó đã được dọn dẹp. Các lá phiếu trong những vali này tiếp tục được đưa qua máy kiểm phiếu. Thậm chí nhân viên kiểm phiếu đã nhập các lá phiếu giống nhau vào máy kiểm phiếu nhiều lần, và số lượng phiếu bầu này đủ để thay đổi kết quả bầu cử của bang.

Video gian lận kiểm phiếu hàng loạt có tổ chức tại bang Georgia đã được lan truyền rộng rãi.

Video này đã phủ nhận trực tiếp và mạnh mẽ tuyên bố không có gian lận xảy ra trên quy mô lớn của các kênh truyền thông dòng chính và một số quan chức cánh tả. Video đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và đạt vài triệu lượt xem trên một số kênh YouTube chỉ trong một ngày.

Phe Dân chủ cánh tả từng bước lộ diện và không còn sức lực chống trả. Ngày càng nhiều người Mỹ nhìn thấy bộ mặt thật của họ.

Sau vũ điệu hoang dã, sẽ đến cảnh hạ màn, các diễn viên tẩy trang và sân khấu bị dỡ bỏ.

Thiên thượng không phải không có cách, chỉ là đang chờ một số người đã bị ma quỷ lừa gạt nhanh chóng bước xuống đàn tế của chúng mà thôi.

Tần Tựu Thạch
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm và ý kiến ​​cá nhân của tác giả.)

Xem thêm: