Con gái của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Ba (16/11) đã đồng ý trở thành người đồng hành tranh cử của Ferdinand Marcos Jr trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới, người phát ngôn của bà cho biết, Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Theo đó, bà Sara Duterte-Carpio, 43 tuổi, hiện là thị trưởng Davao, sẽ tranh cử chức phó Tổng thống. Đây được coi là bước ngoặt chính trị mới nhất trên chính trường Philippines nói chung cũng như gia đình đương kim Tổng thống Duterte nói riêng. 

Quyết định của bà Sara gây bất ngờ, vì bà được coi là ứng cử viên tiềm năng cho chức vụ Tổng thống trong các cuộc thăm dò gần đây. Ngoài ra, nó cũng đi ngược lại với kỳ vọng của Tổng thống Rodrigo Duterte khi ông từng bày tỏ mong muốn con gái sẽ kế vị mình sau tuyên bố sẽ rút khỏi chính trường.

“Tổng thống cho biết Thị trưởng Sara không hỏi ý kiến ​​ông về các kế hoạch chính trị của bà vào năm 2022. Tất nhiên, ông ấy giận dỗi vì không được hỏi, ​​nhưng bạn biết đấy, bà Sara là đứa con ông ấy yêu quý”, phát ngôn viên của Tổng thống Harry Roque nói.

Ông Marcos, 64 tuổi, là con trai của nhà độc tài quá cố bị lật đổ trong cuộc nổi dậy năm 1986. Trước đó, ông từng nói rằng muốn bà Duterte-Carpio, người thuộc một đảng khác, làm người đồng hành tranh cử của mình.

Ở Philippines, Tổng thống và phó Tổng thống được bầu riêng biệt. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm sau.

Các nhà phân tích cho rằng liên minh này sẽ rất đáng gờm và mang lại lợi ích cho cả hai bên. Trong khi ông Marcos có thể khai thác cơ sở hỗ trợ khổng lồ của Dutertes ở phía nam, bà Duterte-Carpio có khả năng giành được lợi ích từ nhiều thập kỷ thống trị của triều đại Marcos ở thành trì phía bắc.

Bởi vì cả hai đều nổi tiếng, các nhà quan sát chính trị cho rằng đội của Marcos và Duterte-Carpio sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm tới để kế nhiệm ông Duterte, người bị Hiến pháp cấm tái tranh cử.

Tuy vậy, ông Ferdinand Marcos hiện đang phải đối mặt với các đơn khiếu nại tìm cách loại bỏ ông khỏi cuộc đua Tổng thống. Các đơn khiếu nại tập trung vào tội trốn thuế gần 3 thập kỷ trước của ông. 

Đơn khiếu nại thứ hai được đệ trình vào thứ Tư (17/11) tại ủy ban bầu cử của một nhóm có tên là Chiến dịch chống lại sự trở lại của Marcoses và Thiết quân luật, lập luận rằng bản án lẽ ra đã khiến Ferdinand Marcos Jr vĩnh viễn không đủ tư cách nắm giữ chức vụ hoặc ra tranh cử.

Năm 1995, ông bị kết tội vì không khai thuế thu nhập từ năm 1982 đến năm 1985 khi còn là phó Thống đốc, sau đó là Thống đốc tỉnh Ilocos Norte. Phán quyết được giữ nguyên hai năm sau đó bởi một tòa phúc thẩm.

“Ông ta đã liên tục phớt lờ hình phạt của mình và không tôn trọng các quy định của pháp luật khi tham gia tranh cử trong khi biết trên thực tế rằng ông ta là một tội phạm bị kết án”, luật sư Howard Calleja nói với các phóng viên sau khi nộp đơn.

Theo Sở Thuế vụ Philippines, nếu một viên chức nhà nước bị kết án về tội phạm thuế sẽ bị cấm giữ chức vụ công, bỏ phiếu và tham gia vào bất kỳ cuộc bầu cử nào trong suốt cuộc đời.

Tuy nhiên, kể từ khi bị kết án, ông Marcos đã được bầu làm Thống đốc, Dân biểu và Thượng nghị sĩ. Trước đó, ông từng tranh cử chức phó Tổng thống nhưng không thành công.

Gia tộc Marcos là một trong những triều đại nổi tiếng nhất ở Philippines và mặc dù đã sụp đổ sau cuộc cách mạng “nhân dân” năm 1986, gia tộc này vẫn rất giàu có và nắm trong tay những mối quan hệ sâu rộng và mạnh mẽ.

Trong khi đó, một phụ tá cấp cao của Tổng thống Duterte cho biết ông Duterte sẽ tranh cử ghế Thượng viện Philippines trong cuộc bầu cử năm tới.

Xuân Lan

Xem thêm: