Ngày 9/8, cựu Tổng thống Trump đã giành chiến thắng trong một trận chiến khác tại cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Wisconsin. Doanh nhân Tim Michels mà ông ủng hộ đã đánh bại ứng cử viên Đảng Cộng hòa, bà Rebecca Kleefisch, trong cuộc bầu cử sơ bộ Thống đốc bang của Đảng Cộng hòa. Đến nay, ông Trump đã thắng 2 trận liên tiếp trước đồng đội cũ Mike Pence.

Embed from Getty Images

Ngày 5/8/2022, tại một cuộc mít tinh trước bầu cử, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hậu thuẫn cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Tim Michels tại bang Wisconsin. (Ảnh: Scott Olson / Getty Images)

Tờ “Washington Times” đưa tin, ông Michels – chủ sở hữu của công ty xây dựng, đã giành được 47,1% số phiếu đã kiểm. Cựu phó Thống đốc Rebecca Kleefisch theo sau với 42,6% phiếu bầu; ứng cử viên thứ 3, ông Timothy Ramthun, chỉ nhận được 5,7% sự ủng hộ.

Vào tháng 11, ông Michels sẽ quyết đấu với Thống đốc Đảng Dân chủ đương nhiệm, ông Tony Evers, người không bị thách thức trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Dân chủ hôm thứ Ba.

Sự cạnh tranh giữa ông Michels và bà Kleefisch được coi như cuộc đối đầu giữa cựu Tổng thống Trump và cựu Phó Tổng thống Mike Pence.

Ông Pence đã mâu thuẫn với ông Trump từ tháng 1/2021, và đảng Cộng hòa của bang này ủng hộ bà Kleefisch.

Đầu tháng này, hai ông Pence và Trump đã đến bang Wisconsin, để tổ chức một cuộc vận động tranh cử cho những người đại diện tương ứng của họ. Các nhà phân tích coi chiến dịch này là thước đo ảnh hưởng lâu dài của ông Trump đối với các cử tri của Đảng Cộng hòa.

Tuần trước, trong một cuộc đua tại bang Arizona, cựu phát thanh viên tin tức được Trump hậu thuẫn, cô Kari Lake đã đánh bại bà Karrin Taylor do ông Pence hậu thuẫn trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Vào tháng Năm, Thống đốc bang Georgia đương nhiệm, ông Brian Kemp, được ông Pence ủng hộ, đã đánh bại cựu Thượng nghị sĩ David Perdue – kẻ thách thức được Trump hậu thuẫn.

Sức ảnh hưởng của ông Trump đối với Đảng Cộng hòa đã được tiết lộ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay, với hơn 90% ứng cử viên mà ông ủng hộ đã đánh bại đối thủ của họ.

Ông cũng nhiều lần ám chỉ mạnh mẽ rằng ông sẽ tham gia tranh cử tổng thống năm 2024, và bày tỏ tin tưởng rằng trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, Đảng Cộng hòa sẽ giành lại quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện.

Tối thứ Hai (8/8), dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump đã bị FBI đột kích. Có báo cáo chỉ ra rằng ngay cả két sắt của ông Trump và cựu đệ nhất phu nhân Melania cũng không được tha. Sự việc gây ra chỉ trích từ tất cả các bên.

“Cuộc đàn áp chính trị đối với Tổng thống Donald J. Trump đã diễn ra trong nhiều năm, với những vụ như [thông đồng với] Nga đã hoàn toàn bị lật tẩy, lúc nào cũng Nga, Nga, vụ lừa đảo Nga, trò luận tội lừa đảo lần 1 rồi lần 2, và nhiều hơn nữa, nó không bao giờ kết thúc. Đó là những vụ tấn công có mục tiêu chính trị ở cấp cao nhất!”, ông Trump viết trong một tuyên bố ngày 8/8/2022.

Cựu Tổng thống Trump đã đưa ra một tuyên bố, cáo buộc đây là một cuộc khủng bố chính trị tồi tệ nhất của đảng Dân chủ, kể từ khi ông bị luận tội, nhằm ngăn ông ra tranh cử Tổng thống một lần nữa.

Vài giờ sau khi vụ việc xảy ra, ông Trump đã đăng một video dài hơn 3 phút giống như video tranh cử, trên Truth Social – nền tảng truyền thông xã hội của ông, và gửi email cho những người ủng hộ để quyên góp chính trị.

“Không có ngọn núi nào chúng ta không thể leo, không có ngọn núi nào chúng ta không thể chinh phục, và không có thử thách nào mà chúng ta không thể vượt qua”, Trump nói trong video. “Chúng ta sẽ không khuất phục, không ngừng nghỉ, không nhượng bộ.”

“Họ đang cố gắng ngăn chặn Đảng Cộng hòa và tôi một lần nữa. Các cuộc săn lùng phù thủy và khủng bố chính trị vô pháp vô thiên phải bị phanh phui và chấm dứt”, ông viết trong một email.

“Chúng ta phải nhận rõ rằng không có chuyện ông Donald Trump thực sự phải vào tù,” ông Morris nói trên chương trình “Rob Schmitt Tonight” hôm thứ Hai (8/8). “Những gì họ đang cố gắng làm là làm cho danh tiếng của ông Trump bị hủy hoại đến mức Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tìm kiếm các lựa chọn thay thế chính.”

Một số kênh truyền thông Anh đã phân tích rằng hành động này của FBI có thể mang lại lợi ích chính trị cho ông Trump.

Từ một góc độ nào đó, tuyên bố của ông Trump giống như loạt súng mở đầu cho chiến dịch tranh cử tổng thống, được tiến hành xoay quanh quan điểm ông bị các thế lực hãm hại.

Bình Minh (t/h)