Bầu cử sơ bộ: Ứng viên ông Trump đánh bại bà Liz Cheney tại tiểu bang Wyoming

Reuters đưa tin, Dân biểu Hoa Kỳ Liz Cheney, một đảng viên Cộng hòa từng chỉ trích dữ dội cựu Tổng thống Donald Trump và đóng một vai trò quan trọng trong cuộc điều tra của Quốc hội về vụ hỗn loạn ngày 6/1 tại Điện Capitol, đã thất bại trước một đối thủ chính được ông Trump hậu thuẫn.

Luật sư Harriet Hageman đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ giữa nhiệm kỳ (Ảnh: Getty Images)

Với 58% số phiếu dự kiến ​​được đã được kiểm đếm, ứng viên Harriet Hageman dẫn đầu Đảng Cộng hòa với 62,4% phiếu bầu, tiếp theo là bà Cheney với 33,5% và nhà lập pháp bang Anthony Bouchard với 2,4%, theo Edison Research.

Việc bà Cheney thất bại trước luật sư Hageman tại tiểu bang Wyoming đánh dấu một chiến thắng quan trọng của cựu tổng thống trong nỗ lực hạ bệ 10 đảng viên Cộng hòa ủng hộ việc luận tội ông sau khi một đám đông người ủng hộ xông vào tòa nhà Capitol hồi tháng 1 năm ngoái.

Trong số 10 dân biểu này, có 4 người chọn không tái tranh cử năm nay, trong khi 4 người khác, bao gồm bà Cheney, đã thua trước các ứng viên được cựu tổng thống Mỹ hậu thuẫn.

Số phận Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lisa Murkowski của tiểu bang Alaska, người cũng ủng hộ việc luận tội và đang đối đầu với một ứng cử viên khác được ông Trump hậu thuẫn hiện vẫn chưa rõ ràng.

Cả Wyoming và Alaska về cơ bản đều là hai tiểu bang Đảng Cộng hòa, nên kết quả bầu cử tại hai tiểu bang không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến việc liệu Đảng Dân chủ có mất đa số trong Quốc hội hay không. Đảng Cộng hòa dự kiến ​​sẽ giành lại lại Hạ viện và cũng có cơ hội giành quyền kiểm soát Thượng viện.

Tuy nhiên, việc lật đổ bà Cheney là minh chứng mới nhất về sự ảnh hưởng lâu dài của ông Trump đối với Đảng Cộng hòa. 

Trong bài phát biểu khi thừa nhận kết quả bầu cử, bà Cheney vẫn cảnh báo về mối nguy hiểm từ “các thuyết âm mưu về gian lận bầu cử của ông Trump”, đồng thời thúc giục các chính trị gia lưỡng đảng cùng bảo vệ nền dân chủ Mỹ. 

Cheney khẳng định dù mất ghế nghị sĩ, bà sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đảm bảo ông Trump “không bao giờ quay lại Nhà Trắng”. Bà nhấn mạnh: Tôi đã nói từ ngày 6/1/2021 rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo ông Donald Trump không bao giờ lại ở bất cứ đâu gần Phòng Bầu dục, và quan điểm của tôi vẫn như vậy.”

Trong khi đó, luật sư Hageman đã chỉ trích bài phát biểu của bà Cheney, nhận định những lời lẽ đó cho thấy bà ít quan tâm đến các vấn đề mà tiểu bang của mình phải đối mặt. “Bà ấy vẫn đang tập trung vào nỗi ám ảnh về Tổng thống Trump; và người dân Wyoming, các cử tri của Wyoming đã gửi một thông điệp rất rõ ràng vào tối nay,” bà Hageman nói trên Fox News.

Minh Ngọc (T/h)

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Việt Nam lại ‘rất quan ngại’ về những căng thẳng ở Biển Đông

Việt Nam rất quan ngại về những căng thẳng gần đây ở Biển Đông và…

10 giờ ago

Nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng mạnh trong Quý I

Nông nghiệp Việt Nam vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng sản xuất xấp xỉ…

10 giờ ago

Tỷ giá USD ngân hàng bật tăng

Sau khi NHNN công bố tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng, tỷ giá USD…

10 giờ ago

Vụ khách hàng mất hàng chục tỷ đồng: Bắt nữ giám đốc Ngân hàng MSB

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ…

10 giờ ago

Ông Biden gọi ông Putin là ‘đồ tể’

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chê bai người đồng cấp Nga Vladimir Putin lần…

12 giờ ago

Tổng thống Marcos của Philippines thề sẽ đáp trả ‘những cuộc tấn công’ của Trung Quốc

Philippines sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả phù hợp và hợp lý chống…

12 giờ ago