Bầu cử thủ tướng Anh: Thăm dò cho thấy bà Liz Truss có thể thắng áp đảo

Kết quả bầu cử Thủ tướng Anh và lãnh đạo Đảng Bảo thủ sẽ được công bố vào đầu tháng Chín. Theo cuộc thăm dò độc quyền mới nhất do Sky News công bố, Ngoại trưởng Liz Truss có thể sẽ đánh bại cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak với ưu thế áp đảo, dẫn trước 32 điểm phần trăm.

Ngoại trưởng Liz Truss (trái) và cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Rishi Sunak (Ảnh ghép: Crown và Wikimedia)

Các cuộc thăm dò mới cho thấy bà Liz Truss có triển vọng chiến thắng áp đảo

Cuộc thăm dò YouGov thực hiện cho Sky News cho thấy, loại trừ những người trả lời chưa xác nhận hoặc bỏ phiếu trắng, cho thấy 66% đảng Bảo thủ đã bỏ phiếu cho bà Liz Truss và 34% ủng hộ ông Rishi Sunak. So với cuộc thăm dò được công bố cách đây 2 tuần, khoảng cách giữa 2 người đã được thu hẹp một chút, từ 38% xuống còn 32%.

Theo báo cáo, cuộc thăm dò đã hoàn tất vào sáng ngày 16/8 theo giờ địa phương. 57% người được hỏi đã bỏ phiếu, trong khi 38% nói rằng họ chưa bỏ phiếu nhưng vẫn có ý định bỏ phiếu. Trong số những người đã bỏ phiếu, 68% chọn bà Liz Truss và 31% chọn ông Rishi Sunak. Trong số những người chưa bỏ phiếu, 44% cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Liz Truss, 29% sẽ bỏ phiếu cho ông Rishi Sunak, 26% nói rằng họ không biết.

“Chính sách Trung Quốc” của ai cứng rắn hơn?

Cuộc bầu cử Thủ tướng Anh bước vào giai đoạn nước rút. Cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình giữa Bộ trưởng Ngoại giao Liz Truss và cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak tập trung vào chính sách đối với Trung Quốc, cả 2 đều khá cứng rắn trong chính sách đối với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Liz Truss cho biết, “Tôi sẽ hành động ngay bây giờ, tôi hiểu rằng người dân trên khắp đất nước đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt, vấn đề này đã tích lũy vài thế hệ, mọi người đang khổ với chi phí nhiên liệu, khó có thể gánh vác chi phí thực phẩm, tôi sẽ đảo ngược sự tăng trưởng của Bảo hiểm Quốc gia.”

Bà Truss hứa rằng một khi trở thành thủ tướng, bà sẽ ngay lập tức cắt giảm thuế để giảm bớt gánh nặng sinh hoạt do lạm phát cao.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho rằng, “Điều này đơn giản là không đúng, bà cam kết cung cấp gần 80 tỷ bảng Anh cắt giảm thuế và tăng khoản vay lên 40 tỷ bảng, điều đó tương đương với việc tăng vay tín dụng của đất nước và để lại nợ cho các thế hệ tương lai.”

Về chính sách đối với Bắc Kinh, ông Sunak trước đây được coi là chú trọng quan hệ thương mại với Trung Quốc hơn các ứng cử viên khác, nhưng gần đây lập trường của ông đã chuyển sang cứng rắn hơn.

Ông nói, “Với tư cách là thủ tướng, tôi sẽ có một lập trường rất, rất kiên định để đảm bảo rằng chúng ta bảo vệ các giá trị của mình và bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa.”

Tuy nhiên, bà Truss được coi là người thuộc phe diều hâu đối với Trung Quốc, đã phê bình ông Sunak vẫn quá mềm yếu.

Bà Truss nói: “Chúng ta phải có lập trường cứng rắn hơn, phải học hỏi từ sai lầm của châu Âu khi phụ thuộc quá nhiều vào dầu khí của Nga, chúng ta không thể cho phép điều đó xảy ra ở Trung Quốc, tự do là cái giá đáng phải trả.”

Cuộc chiến quyết định của bà Truss và ông Sunak

Ông Rishi Sunak, 42 ​​tuổi, sinh ra trong một gia đình gốc Ấn Độ ở Southampton, Anh. Ông từng là nhà phân tích của Goldman Sachs, lần đầu tiên được bầu làm nghị sĩ Quốc hội Anh năm 2015, tháng 2/2020 ông được Thủ tướng Anh bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính.

Thủ tướng Boris Johnson trước đó nổ ra ra bê bối dùng người không đúng và phát ngôn lặp đi lặp lại, ông Sunak dẫn đầu từ chức và nhiều đồng nghiệp nối gót, buộc ông Johnson phải từ chức thủ tướng.

Ngoại trưởng đương nhiệm Liz Truss, là một trong những người ủng hộ trung thành nhất của ông Johnson. Đầu tháng này, khi ông Johnson bị buộc phải từ chức, bà Truss vẫn biểu đạt rõ ràng sự ủng hộ đối với ông.

Bà Liz Truss, 46 tuổi, từng là Bộ trưởng Thương mại quốc tế, năm 2021 được bổ nhiệm làm nhà đàm phán chính cho các cuộc đàm phán của Anh với Liên minh châu Âu. Bà Truss tốt nghiệp Đại học Oxford. Bà được bầu vào Hạ viện lần đầu tiên vào năm 2010. Tháng Chín năm ngoái,  ông Dominic Rennie Raab khi đó là Ngoại trưởng, được thăng chức Phó Thủ tướng, và ông Johnson đề bạt bà Truss nắm giữ Bộ Ngoại giao.

Trong hai người, ông Sunak có thái độ ôn hòa hơn đối với Bắc Kinh. Trong một bài phát biểu vào năm ngoái, ông Sunak cho biết, mặc dù có những khác biệt cơ bản về giá trị quan giữa Vương quốc Anh và Trung Quốc, nhưng Đại Lục là một trong những nền kinh tế quan trọng nhất trên thế giới. Do đó Vương quốc Anh cần xây dựng mối quan hệ “thành thục và cân bằng” với Đại Lục, giữ vững giá trị quan đồng thời nắm chắc thị trường dịch vụ tài chính của Đại Lục. Khi ông Sunak là Bộ trưởng Tài chính, ông cũng cố gắng khởi động lại đối thoại kinh tế và tài chính Anh – Trung đã bị đình chỉ từ năm 2019.

Bà Truss đã tỏ ra khá cứng rắn với Bắc Kinh. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng trước, bà đã nói rằng nếu Bắc Kinh xâm lược Đài Loan, đó sẽ là một “phán đoán sai lầm mang tính thảm họa”. Bà ủng hộ việc cung cấp cho Đài Loan vũ khí phòng thủ để đối kháng lại sự xâm lược của Đại Lục, đồng thời kêu gọi các thành viên G7 sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để thách thức Trung Quốc Đại Lục, bà cũng nói Vương quốc Anh có thể xem xét lại phương thức thương mại với Đại Lục.

Published by

Recent Posts

‘Đã hình thành thị trường ngầm về giao dịch vàng, ngoại tệ từ lâu’

Ngoài yếu tố biến động tình hình kinh tế thế giới và bất ổn địa…

7 phút ago

Cụ ông sống thọ nhất thế giới, 111 tuổi vẫn tự quản lý tài chính

Cụ Alfred Tinniswood đã chứng kiến biết bao sự kiện quan trọng của thế giới,…

1 giờ ago

Tiến sĩ trường ĐH Sư phạm Huế bị tố có hành vi truỵ lạc ở quán karaoke

Một vị tiến sĩ thuộc Đại học Sư phạm (Đại học Huế) bị tố vòi…

2 giờ ago

Nghị viện Châu Âu lên án việc Iran tấn công Israel

Nghị viện châu Âu hôm thứ Năm (25/4) đã thông qua một nghị quyết lên…

2 giờ ago

Máy tính Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Bỉ bị hacker Trung Quốc theo dõi

Bà Els Van Hoof nói với giới truyền thông rằng hacker Trung Quốc đã đột…

3 giờ ago

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức, mở đường cho chính phủ mới

Ông Ariel Henry hôm 24/4 đã tuyên bố từ chức thủ tướng Haiti, mở đường…

3 giờ ago