97 ghế Thượng viện đã được quyết định, nhưng còn ba ghế tại các tiểu bang Georgia, Nevada, và Arizona vẫn chưa rõ ràng.

Tính đến rạng sáng 9/11 (giờ miền Đông nước Mỹ), cuộc cầu cử giữa kỳ Thượng viện Mỹ đã quyết định được 97 trong tổng số 100 ghế. Trong đó, Đảng Dân chủ có 48 ghế, Đảng Cộng hòa có 49 ghế. Hiện còn ba ghế chưa ngã ngũ tại các tiểu bang Georgia, Nevada, và Arizona.

Đảng Dân chủ đã lật được một ghế Thượng viện của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang Pennsylvania. Ứng viên John Fetterman đã chiến thắng, trong khi ứng viên Mehmet Oz được ông Trump ủng hộ chấp nhận thua và đã gọi điện chúc mừng đối thủ.

Tại tiểu bang Georgia, hai ứng viên Raphael Warnock (Đảng Dân chủ) và Herschel Walker (Đảng Cộng hòa) không ai giành được quá bán phiếu bầu sau ngày 8/11 và sẽ phải tham gia vào vòng quyết định diễn ra ngày 6/12/2022. Đây là lần thứ hai ông Warnock phải tranh cử vòng hai ghế Thượng viện, trước đó ông đã thắng vào đầu năm 2021.

Tại tiểu bang Arizona, cho đến 4 giờ chiều ngày 9/11 (giờ Mỹ) số lượng phiếu được kiểm đếm là 66%. Ứng viên Mark Kelly (Đảng Dân chủ) đang nhận được 51.4% phiếu bầu, ứng viên Blake Masters của Đảng Cộng hòa được 46.4%.

Tại tiểu bang Nevada, cũng tính đến 4 giờ chiều ngày 9/11 (giờ Mỹ), Ứng viên Paul Laxalt (49,9%) của Đảng Cộng hòa đang dẫn ứng viên Catherine Marie Cortez Masto (47,2%) của Đảng Dân chủ khi số phiếu được kiểm là 77%. Theo truyền thông Mỹ, kết quả kiểm phiếu tại Nevada bị chậm là do thiếu nhân viên bầu cử và tiểu bang này chấp nhận phiếu bầu qua thư đến sau Ngày Bầu cử.

Nếu ba cuộc đua trên kết thúc như tình hình hiện tại, thì Đảng Dân chủ sẽ có thêm 2 ghế, Đảng Cộng hòa thêm 1 ghế, khiến Thượng viện ở thế cân bằng: 50 nghị sĩ Đảng Dân chủ và 50 nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Trong trường hợp này, Đảng Dân chủ sẽ giữ quyền đa số do có thêm 1 phiếu quyết định của Phó Tổng thống Kamala Harris, tương tự như tình hình Thượng viện hiện nay.

Nếu Đảng Dân chủ thắng tất cả ba ghế nêu trên, họ sẽ chiếm 51 ghế và chiếm quyền đa số. Ngược lại, nếu Đảng Cộng hòa thắng tất cả ba ghế còn lại đó, họ sẽ giành lại quyền kiểm soát Thượng viện với tỷ lệ 52-48.

Xuân Thành (T/h)