Cuộc bầu cử tổng thống của Hàn Quốc đang đến gần và hai ứng cử viên chính đến từ 2 đảng với lập trường chính trị hoàn toàn khác khác nhau đang cạnh tranh gay gắt. Gần đây, cả hai cùng lúc vướng vào bê bối gia đình, tình hình bầu cử đang xảy ra nhiều xáo động.

id13449657 9554d4280efe682d7a37ee94b2e06b5c 600x400 1
Cuộc bầu cử tổng thống của Hàn Quốc đang đến gần và hai ứng cử viên chính, ông Yoon Seok-youl (trái) và ông Lee Jae-myung, gần đây đã vướng vào một vụ bê bối gia đình cùng một lúc. (Ảnh qua Epoch Times).

Cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc ngày 9/3/2022 đang ngày càng đến gần. Vào ngày 16/12, ông Lee Jae-myung, ứng cử viên của đảng cầm quyền Dân chủ Đồng hành và là cựu Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi, đã bị con trai cả (29 tuổi) của ông vạch trần hành vi đánh bạc bất hợp pháp trong thời gian dài trên cộng đồng trực tuyến. Ông đã xin lỗi 3 lần trong 1 ngày và nói: “Nếu nó trở thành lý do để bị trừng phạt hình sự, tất nhiên, không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu trách nhiệm.” Con trai lớn của ông cũng thừa nhận đã tham gia đánh bạc bất hợp pháp .

Cách đây 9 năm, ông Lee Jae-myung, khi đó là Thị trưởng thành phố Seongnam, đã chỉ trích trên Twitter: “Cờ bạc là một dấu hiệu của sự hủy diệt quốc gia”.

Ngoài ra, sau đó vào ngày 16/12, con trai cả của ông Lee Jae-myung bị phát hiện khi đến một cơ sở massage và bị tình nghi giao dịch tình dục. Về vấn đề này, ông Lee Jae-myung cho biết: “Tôi đã xác nhận với con trai tôi, anh ta nói không có tham gia giao dịch tình dục. Là cha mẹ, tôi chỉ có thể tin vào điều đó.” Trước đó, ông Lee Jae-myung đã nhiều lần xin lỗi về các tranh cãi liên quan đến bản thân và người nhà như việc “nhục mạ chị dâu” và sự kiện cháu ngoại trai giết người.

Tranh cãi xung quanh lý lịch gian dối của vợ của ông Yoon Seok-youl, ứng cử viên của đảng đối lập lớn nhất (Đảng Lực lượng Quốc gia) và cũng là cựu Trưởng công tố Hàn Quốc, cũng trở nên gay gắt. Ông Yoon Seok-youl đã xin lỗi vào ngày 17/12 vì tranh cãi do vợ ông gây ra. Ông nói: “Bất kể lý do gì, vợ tôi đã không điền chính xác vào lý lịch nên gây ra tranh cãi. Bản thân điều này đã đi ngược lại nguyên tắc công bằng chính trực mà tôi luôn nhấn mạnh.” “Tôi vẫn luôn giữ vững nguyên tắc và tiêu chuẩn áp dụng cho người nhà và người xung quanh, sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của người dân, đồng thời khiêm tốn chấp nhận sự phê bình của người dân trong nước đối với vợ tôi.”

Truyền thông Hàn Quốc, Đài YTN TV gần đây đã cáo buộc vợ của ông Yoon Seok-youl là bà Kun Hee Kim, đã giả mạo một phần lý lịch và thông tin giải thưởng trước khi nộp đơn xin làm giáo sư đại học vào năm 2007 và 2013.

Vào ngày 14/12, bà Kun Hee Kim nói về các tranh cãi liên quan đến giả mạo lý lịch: “Mặc dù tôi không thể nhớ nó, nhưng có vẻ như đó là sai lầm của tôi.” Về việc giả mạo giải thưởng, bà nói “Đây là do lòng tham muốn thể hiện mình gây ra.” Vào ngày 15/12, bà cũng nói: “Bất kể vấn đề có phải là sự thật hay không, dù sao mọi người có thể cảm thấy bất tiện và mệt mỏi. Tôi xin lỗi vì điều này.”

Dư luận đã so sánh vấn đề lý lịch giả mạo của bà Kun Hee Kim với “Sự cố Cho Kuk” (Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc). Trong thời gian ông Yoon Seok-youl giữ chức Trưởng công tố Hàn Quốc, ông nhất quyết điều tra việc làm giả tài liệu thi cử cho các con của ông Cho Kuk (cựu Bộ trưởng Tư pháp và là thân tín của ông Moon Jae-in). Cuối cùng, ông Cho Kuk buộc phải từ chức. Lý lịch giả của vợ ông Yoon Seok-youl khiến người ta đặt câu hỏi về sự công bằng và chính trực mà ông Yoon Seok-youl nêu cao liệu có tồn tại tiêu chuẩn kép.

Theo một cuộc khảo sát do cơ quan thăm dò dư luận Hàn Quốc Realmeter thực hiện từ ngày 12 đến ngày 17/12, tỷ lệ ủng hộ ông Yoon Seok-youl và ông Lee Jae-myung lần lượt là 44,4% và 38,0%. So với tuần trước, ông Yoon Seok-youl giảm 0,8%,  và ông Lee Jae-myun giảm 1,7%.

Theo một cuộc khảo sát do Viện Dư luận ​​xã hội Hàn Quốc (KSOI) công bố từ ngày 17 đến ngày 18/12, tỷ lệ ủng hộ Yoon Seok-youl và ông Lee Jae-myung lần lượt là 37,4% và 40,3%. So với tuần trước đó, tỷ lệ ủng hộ ông Yoon Seok-youl giảm 4,6% và tỷ lệ ủng hộ ông Lee Jae-myun giảm 0,3%.

Các kênh truyền thông lớn của Hàn Quốc đã đăng tải các bài xã luận về vấn đề gia đình hiện tại của hai ứng cử viên.

Tờ Dong-a Ilbo cho biết, do đại dịch COVID-19, áp lực quốc gia đã lên đến đỉnh điểm. Tổng thống tiếp theo phải tìm ra con đường sinh tồn của quốc gia trong khoảng trống của cuộc cạnh tranh giành quyền bá chủ giữa Trung Quốc và Mỹ, và xóa bỏ sự phân cực xã hội ngày càng tăng, cần có sự lãnh đạo cấp thiết để tập hợp sức mạnh của mọi công dân. Bài báo hy vọng rằng hai ứng cử viên hiện nay có thể giải thích về các nghi ngờ, đồng thời chấp nhận các phán quyết chính trị và pháp lý.

Nhật báo Hankyoreh cho biết, về các đối sách đối với những nghi ngờ liên tiếp xuất hiện về gia đình ứng cử viên tổng thống, ngoài việc giải thích một cách thành khẩn, xin lỗi một cách chân thành, xử lý một cách hợp lý, thì  không có cách nào khác. Cả đảng cầm quyền và phe đối lập nên nhớ rằng sự trốn tránh và ngụy biện sẽ chỉ làm tăng thêm sự thất vọng và tức giận của người dân.

Theo Liên Thư Hoa, Epoch Times

Xem thêm: