Ông Jason Miller, cố vấn cấp cao của chiến dịch Trump, nói với Fox News vào ngày 18/10 rằng, ngày 22/10 (thứ Năm tới) Tổng thống Trump sẽ tham gia cuộc tranh biện tranh cử tổng thống Hoa Kỳ lần thứ 2 với người thách thức của đảng Dân chủ là ông Biden. Trong cuộc tranh biện, một chiến lược khác sẽ được áp dụng so với cuộc tranh biện đầu tiên. Vụ ổ cứng máy tính có chứa thông tin bê bối của nhà Biden có thể sẽ bị chất vấn trong cuộc tranh biện tiếp theo này.

Joe Biden, Donald Trump
Ngày 29/9/2020, TT. Trump và ông Biden tranh luận sôi nổi tại cuộc tranh biện tranh cử tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử Hoa Kỳ. (Ảnh: Chụp màn hình video C-SPAN)

Ông Chris Wallace, người chủ trì cuộc tranh luận đầu tiên, chỉ ra rằng TT. Trump đã ngắt lời ông Biden nhiều lần trong cuộc tranh biện đầu tiên và hỏi Tổng thống liệu ông có làm như vậy trong cuộc tranh luận thứ 2 hay không.

“Khi ông nói về phong cách và phương pháp, tôi nghĩ TT. Trump sẽ cho ông Biden nhiều không gian hơn để giải thích một số vấn đề đó”, ông Miller trả lời. Sau đó ông đề cập đến việc bổ khuyết ghế trống trong Tòa án Tối cao và việc Hunter Biden liệu có nhắc đến cha mình trong email liên lạc với công ty năng lượng Trung Quốc hay không.

Ông Miller nói rằng việc đưa các vấn đề chính sách đối ngoại vào cuộc tranh biện thứ 2 là phù hợp, vì ông Biden luôn ủng hộ “các cuộc chiến tranh bất tận”. Còn TT. Trump gần đây đã thúc đẩy thành công việc ký kết hiệp định hòa bình Trung Đông, cũng như câu hỏi về email của Hunter Biden liệu có đúng sự thực hay không.

“Quả thực tôi nghĩ rằng Tổng thống muốn nghe câu trả lời của ông Biden cho những vấn đề này. Ông ấy chắc chắn sẽ cho ông Biden nhiều thời gian để nói về quan điểm của mình về việc bổ khuyết ghế trống tại Tòa án Tối cao. Tôi nghĩ ông ấy sẽ nhận được câu trả lời vào thứ Năm”, ông Miller nói.

Gần đây, ông Biden đã bị chỉ trích rộng rãi vì từ chối trả lời việc liệu ông có ủng hộ đề xuất của đảng Dân chủ về việc tăng số thẩm phán của Tòa án Tối cao lên 15 người hay không. “Thậm chí ông ấy còn nói trong một chiến dịch tranh cử rằng cử tri không đáng được biết” quan điểm của ông ấy, ông Miller nói. Tuần trước, ông Biden nói với một đài tin tức địa phương ở Cincinnati rằng ông “không thích” ý tưởng này.

Còn vụ lùm xùm về “hard disk gate” (bê bối ổ cứng máy tính) liên quan đến gia đình ông Biden gần đây lại rộ lên. Dư luận ước tính trong cuộc tranh biện lần này, ông Biden khó thoát khỏi những đòn tấn công liên quan đến giao dịch tham nhũng của cha con họ ở Ukraine và Trung Quốc.

Ba kênh truyền thông đã làm bùng nổ vụ bê bối Biden

Hiện tại, 3 kênh truyền thông đã tiết lộ các nguồn thông tin độc lập của riêng họ. Thêm vào đó, với ổ cứng trong tay cựu Thị trưởng New York Giuliani, tất cả đều liên quan đến một lượng lớn bằng chứng về việc cha con ông Biden móc nối với giới quyền lực và giàu có ở nước ngoài. Hơn nữa, ông Biden và con trai ông tới nay vẫn chưa ra mặt phủ nhận tính xác thực của những thông tin này.

Một số nhà bình luận chỉ ra rằng “hard disk gate” đã giáng một đòn mạnh vào cuộc tranh cử của ông Biden và gây tổn hại rất lớn đến uy tín của ông Biden cũng như Đảng Dân chủ trong mắt các cử tri. Việc này sẽ được đưa vào trình tự xét xử trong thời gian tới.

Tờ “New York Post” liên tục vạch trần nhiều email được cho là của Hunter Biden tiết lộ các giao dịch tham nhũng ở nước ngoài của ông Biden và con trai ông. Trong đó có một email tiết lộ cách ông Biden và con trai mình chia sẻ lợi nhuận trong giao dịch với công ty năng lượng Trung Quốc.

Tuy Fox News, một trong những người nhận email đã xác nhận tính xác thực của email này với “Fox”. Đồng thời cho biết “nhân vật quan trọng” được nhắc đến trong email mua lại 10% cổ phần là cựu Phó Tổng thống Biden.

Ngoài ra, đối tác kinh doanh cũ của Hunter, Bevan Cooney, đã phải ngồi tù vì gian lận trái phiếu. Nhưng anh ta lại cho rằng mình là ‘con dê tế thần’ cho Hunter. Hiện anh ta đã chủ động liên hệ với các phóng viên và giao nộp các email liên quan. Những email này cho thấy, vào năm 2011, Hunter đóng vai trò trung gian, giới thiệu cho Câu lạc bộ Doanh nhân Trung Quốc (CEC) bí mật gặp mặt ông Biden. CEC cấu thành từ các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu do Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát và các quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Câu lạc bộ này còn được gọi là Bộ Ngoại giao thứ 2 của ĐCSTQ. Trong email nói rõ ràng rằng: “Đây là một cách rất hiệu quả để thể hiện sức mạnh mềm của Trung Quốc.” Điều này khiến Hunter có thể bị nghi ngờ vi phạm “Đạo luật đặc vụ nước ngoài”. Hơn nữa, cả ông Biden và con trai ông đều không báo cáo cuộc gặp mặt này với Chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng thông tin cuối cùng cũng nêu rõ: Câu chuyện vẫn còn phần tiếp theo.

TT. Trump chỉ trích người chủ trì cuộc tranh biện không công bằng

Vào 9 giờ tối ngày 22/10, TT. Trump và ông Biden sẽ tổ chức một cuộc tranh biện tranh cử tổng thống tại Đại học Belmont ở Nashville, bang Tennessee. Cô Welker, người dẫn chương trình tranh luận đã chọn 6 chủ đề nghị luận gồm: Phòng chống dịch Covid-19, gia đình Mỹ, chủng tộc Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và năng lực lãnh đạo.

TT. Trump đã chỉ trích cô Welker trên Twitter vào ngày 19/10 rằng: “Cô ấy luôn đáng sợ và không công bằng, giống như hầu hết các phóng viên đưa tin giả, nhưng tôi vẫn tham gia trò này. Mọi người đều biết! Ông Steve Scully là người thế nào?”

Theo báo cáo của “Fox”, gia đình cô Welker đã quyên góp hàng chục ngàn đô la Mỹ cho Đảng Dân chủ trong những năm qua. Cô Welker và gia đình đã trải qua Giáng sinh cùng vợ của cựu Tổng thống Obama tại Nhà Trắng vào năm 2012.

“Bất cứ ai từng giao thiệp với Welker đều biết rằng cô ấy là một nhà hoạt động, không phải một phóng viên.” Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với “New York Post”.

Ông Scully, người được TT. Trump nêu tên trong tweet của mình, là một phóng viên lâu năm của C-SPAN. Ông thừa nhận rằng ông đã bị mất chức vì tuyên bố sai rằng tài khoản Twitter của ông đã bị tấn công. Trước đó, ông Scully đã được Ủy ban Tranh biện tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ chọn làm người chủ trì cuộc tranh luận tổng thống ngày 15/10. Nhưng cuộc tranh luận này sau đó đã bị hủy bỏ.

Tiêu Nhiên