Thế vận hội Tokyo kéo dài 17 ngày đã kết thúc hôm chủ nhật (ngày 8/8). Lễ bế mạc được tổ chức tại địa điểm chính Sân vận động Quốc gia Nhật Bản vào lúc 8:00 tối cùng ngày theo giờ địa phương. Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm Tokyo. Những người cầm cờ lần lượt đi vào giữa sân vận động, tạo thành một vòng tròn màu. Thế vận hội 2024 sẽ được tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp. 

Bế mạc Olympic Tokyo 2
Thế vận hội Tokyo bế mạc, pháo hoa thắp sáng xung quanh sân vận động sân vận động. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video Olympics)

Thế vận hội Tokyo 2020 được tổ chức muộn một năm do dịch bệnh, đã kết thúc cuộc cạnh tranh khốc liệt trong những ngày qua. Lễ bế mạc được tổ chức vào tối ngày 8/8. Đại diện các vận động viên đến từ nhiều quốc gia đã tiến vào sân vận động với những lá cờ bay cao, họ vui vẻ tham gia buổi lễ lớn cuối cùng của kỳ thế vận hội lần này.

Bế mạc Olympic Tokyo 3
Bế mạc Olympic Tokyo (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video Olympics)

Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên lễ bế mạc Thế vận hội Tokyo cũng giống như lễ khai mạc, không mở cửa đón khán giả. Do hầu hết các vận động viên được yêu cầu rời Thế vận hội Tokyo trong vòng 2 ngày sau khi kết thúc cuộc thi, một số quốc gia không có đại diện tham dự lễ bế mạc, nên chỉ có thể dựa vào các tình nguyện viên để cầm cờ của họ.

Điểm nhấn của lễ tổng kết là nghi thức dập tắt ngọn đuốc, ngoài ra còn có nghi thức bàn giao quan trọng nhất. Thế vận hội 2024 sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp. Bà Yuriko Koike – Thống đốc thành phố Tokyo, thành phố đăng cai Thế vận hội lần này, đã trao lá cờ Olympic cho bà  Anne Hidalgo – Thị trưởng thành phố Paris.

Bế mạc Olympic Tokyo
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach trao cờ cho Thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo (Nguồn: Chụp màn hình video Olympics)

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach phát biểu tại lễ bế mạc, chính thức kết thúc Thế vận hội Tokyo.

Trong bài phát biểu của mình, ông Thomas Bach cảm ơn các vận động viên và người dân Nhật Bản đã làm việc chăm chỉ và cống hiến khi tổ chức thế vận hội với thách thách hậu cần lớn nhất trong lịch sử. “Chúng ta đã cùng nhau làm được”, ông nói.

Tại Thế vận hội Tokyo, đội Mỹ đã giành được 113 huy chương ở 28 môn thể thao khác nhau, đứng đầu trong danh sách huy chương.

Tổng cộng có 626 vận động viên Mỹ tham gia thi đấu và giành được 39 huy chương vàng, 41 huy chương bạc và 33 huy chương đồng.

Xét về số huy chương vàng, Trung Quốc và chủ nhà Nhật Bản gần với Mỹ nhất, lần lượt giành được 38 và 27.

Bà Sarah Hirshland, Giám đốc điều hành của Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ, cho biết: “Chúng tôi đã đảm bảo an toàn cho đội và chúng tôi đang trở về nhà thành công”.

“Thế vận hội Tokyo 2020 rất xuất sắc về nhiều mặt. Tôi rất biết ơn và tự hào.”

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden (Jill Biden) chúc mừng các cầu thủ đội tuyển quốc gia Olympic, khẳng định lòng dũng cảm trước áp lực và đoàn kết toàn dân tộc. Ông Biden và phu nhân đã mời các cầu thủ đến thăm Nhà Trắng sau Thế vận hội Tokyo một ngày trước đó.

Tại Thế vận hội, số quốc gia giành được ít nhất một huy chương cũng là một con số kỷ lục với 94 quốc gia, trong đó bao gồm Turkmenistan, San Marino, Burkina Faso. Những quốc gia này đã giành được huy chương Olympic đầu tiên của họ.

Nhật Bản, Ý, Hà Lan, Brazil, New Zealand, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng lập kỷ lục mới về số huy chương nhiều nhất trong một kỳ thế vận hội. Đoàn Việt Nam không có huy chương trong kỳ này.

Kể từ khi Thế vận hội Tokyo khai mạc vào ngày 23/7, khoảng 11.000 vận động viên từ hơn 200 quốc gia hoặc khu vực đã tranh tài quyết liệt trong 33 môn thể thao, số môn thể thao nhiều nhất trong lịch sử.

Ít nhất 4 môn thể thao lần đầu tiên xuất hiện trong Thế vận hội Tokyo như: karate, trượt ván, leo núi thể thao và lướt sóng. Một số môn thể thao cũng có nội dung thi đồng đội nam và nữ hỗn hợp, ví dụ như bơi tiếp sức và một số nội dung thi đấu điền kinh.

Tuy nhiên, sự lây lan của virus Trung Cộng (virus corona mới) khiến Thế vận hội Olympic lần này trở nên đặc biệt nhất trong lịch sử. Trước khi khai mạc, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành một “tuyên bố khẩn cấp” cho Chính quyền Thủ đô Tokyo, vì thế khán giả bị cấm vào cửa tất cả các sự kiện tại các địa điểm thi đấu ở Tokyo và vận động viên không thể tham thi đấu nếu họ bị nhiễm bệnh.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu (ngày 6/8), người phát ngôn của Olympic, ông Masa Takaya, đã bày tỏ sự hài lòng về thành công của thế vận hội.

Ông cho biết, “Điều quan trọng là vận động viên của mỗi một quốc gia đều thể hiện ra trình độ tốt nhất, cũng rất vui mừng khi nhìn thấy các vận động viên nước nhà (Nhật Bản) biểu hiện xuất sắc.”

Cao Tĩnh, Epoch Times

Xem thêm: