Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Năm (9/3) đã ký một đạo luật cho phép áp dụng án tử hình đối với các quan chức và quân nhân bị kết tội phản quốc, văn phòng của ông cho biết, Reuters đưa tin.

Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, là quốc gia duy nhất ở châu Âu vẫn áp dụng án tử hình vốn đã tồn tại đối với các tội danh như giết người hoặc các hành động khủng bố.

Luật mới là một phần của những thay đổi đối với bộ luật hình sự nhằm tăng cường cuộc chiến của chính quyền Lukashenko chống lại “tội ác của một phần tử cực đoan (khủng bố) và định hướng chống nhà nước”.

Theo một thay đổi khác được ông Lukashenko phê duyệt hôm thứ Năm, bất kỳ ai bị kết tội “làm mất uy tín” của lực lượng vũ trang Belarus sẽ phải đối mặt với án tù. Nga đã thông qua luật tương tự sau khi xâm lược nước láng giềng Ukraine hơn một năm trước.

Belarus đã không đưa quân đội của mình vào Ukraine, nhưng họ cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình làm bệ phóng vào tháng 2 năm 2022 và kể từ đó đã cho phép các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Nga sử dụng không phận của mình để tấn công Ukraine.

Nhật Minh