Ngày 20/2, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo, ông đã ra lệnh thành lập lực lượng bảo vệ lãnh thổ tình nguyện mới để mọi người biết cách để mọi người biết sử dụng vũ khí, sẵn sàng đáp trả hành vi xâm lược và giữ gìn trật tự trị an thời bình.

Embed from Getty Images

“Tình huống không mấy dễ dàng. Tôi nhiều lần nói rằng: mọi người, không chỉ nam giới, ít nhất phải biết cầm súng, trong trường hợp cần thiết, ít nhất là để bảo vệ gia đình, mái ấm, ruộng vườn và Tổ quốc cùa mình,” ông Lukashenko phát biểu trước Hội đồng An ninh Belarus. 

Ông Lukashenko đã từng cho phép Nga mượn địa thế Belarus để đưa quân vào Ukraine một năm trước. Nhưng ông lưu ý rằng quân đội Belarus sẽ chỉ chiến đấu nếu nước này bị tấn công, và những gì diễn ra ở Ukraine cho thấy họ cần phải tăng cường phòng thủ.

“Trong trường hợp hành vi gây hấn diễn ra, chúng ta sẽ phản ứng nhanh chóng, quyết liệt và phù hợp,” ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin ước tính, lực lượng dân quân tình nguyện mới thành lập sẽ có khoảng 100.000 – 150.000 thành viên, tuy nhiên con số này có thể còn cao hơn.

Theo số liệu của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế năm 2022, quân đội chuyên nghiệp của nước này có khoảng 48.000 quân nhân và khoảng 12.000 lính biên phòng.

Trong bài phát biểu hôm 21/2, ông Lukashenko cho biết, lực lượng phòng vệ tự nguyện mới thành lập có thể đóng vai trò quân dự bị và chuyển thành phong trào du kích nếu Belarus xảy ra chiến tranh.

Chủ tịch Hội đồng An ninh Belarus là ông Alexander Volfovich cũng khẳng định, Belarus vẫn trong thời bình và không có ý định đe dọa ai. Tuy nhiên, Belarus sẵn sàng và đang thực hiện các biện pháp phòng thủ biên giới phía Tây Nam và phía Nam giáp Ukraine.

Trước đó, Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt trị giá hàng tỷ đô la đối với nhà nước thuộc Liên Xô cũ vì ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Ngày 20/2, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev để gửi thông điệp “ủng hộ lâu dài” cho Ukraine, đồng thời tuyên bố viện trợ quân sự thêm cho quân đội của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Nhật Minh (Theo Reuters)