Một quan chức cấp cao Ukraine tuyên bố rằng Belarus đã trao “toàn quyền kiểm soát” sân bay Zyabrovka gần biên giới Ukraine – Belarus cho Nga.

Ông Oleksiy Gromov, Phó cục trưởng Cục Tác chiến chủ lực của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết trong cuộc họp giao ban hôm thứ Năm rằng sân bay Zyabrovka nằm ở khu vực Gomel. BBC đưa tin vào tháng 2 rằng căn cứ không quân này chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 30km.

Ông Gromov cho biết hiện sân bay Zyabrovka đang được trang bị quân sự, hãng truyền thông Đông Âu NEXTA đưa tin.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sự kết hợp giữa “các biện pháp trừng phạt chưa từng có” và “áp lực chính trị từ phương Tây” đã thúc đẩy Nga và Belarus tiến tới thống nhất.

Ngày 21/6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzianyk cho biết có tới 7 tiểu đoàn của Belarus ở biên giới giữa Belarus và Ukraine, tại các vùng Brest và Gomel, theo hãng tin Interfax.

Ông Motuzianyk nói: “Con số này lên đến 4.000 nhân sự. Có cả quân đội Nga ở đó.”

Với việc Belarus hiện đang hỗ trợ Nga về mặt hậu cần, rất có thể người Nga sẽ nhanh chóng chuyển một số quân dự trữ bổ sung đến lãnh thổ của Belarus và có thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công.”

Trong tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã “giải phóng” toàn bộ khu vực phía đông Luhansk của Ukraine sau khi chiếm được Lysychansk, thành phố lớn cuối cùng do Ukraine nắm giữ ở Luhansk.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với ông Putin rằng quân đội Nga và các thành viên của lực lượng dân quân ly khai địa phương “đã thiết lập toàn quyền kiểm soát đối với Lysychansk và một số khu định cư gần đó”, theo một bài đăng trên Telegram..

Các mục tiêu chiến tranh của Điện Kremlin có thể sắp thành hiện thực khi toàn bộ khu vực Donbass, bao gồm các tỉnh Luhansk và Donetsk, đang dần nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Hôm thứ Ba, Thống đốc Donetsk Pavlo Kyrylenko đã kêu gọi 350.000 dân thường sơ tán đến nơi an toàn.

Một thành phố khác ở vùng Donbass – Sloviansk – hiện cũng đang nằm trong tầm ngắm của Nga.

Ngân Hà (theo Newsweek)