Bộ Quốc phòng Minsk hôm 16/10 thông báo, họ chỉ tiếp nhận dưới 9.000 binh sĩ Nga đóng quân tại Belarus như một phần của lực lượng hiệp đồng khu vực để bảo vệ biên giới của nước này.

Ông Valeriy Revenko – người đứng đầu bộ phận hợp tác quân sự quốc tế của Bộ Quốc phòng Belarus viết trên Twitter: “Các chuyến tàu đầu tiên chở các binh sĩ Nga tham gia nhóm lực lượng hiệp đồng khu vực đã bắt đầu đến Belarus. Việc di chuyển sẽ mất vài ngày. Tổng số quân sẽ ít hơn 9.000.”

Ông nói thêm, thông tin chi tiết sẽ được công bố tại một cuộc họp với các tùy viên quân sự.

Trước đó ngày 10/10, Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukashenko tuyên bố, quân đội của ông sẽ được triển khai cùng với các lực lượng Nga ở gần biên giới Ukraine, với lý do nhằm “ngăn các mối đe dọa từ Ukraine và phương Tây”.

“Trong trường hợp có sự leo thang ở biên giới phía Tây của nhà nước Liên minh (gồm Nga và Belarus), chúng tôi nhất trí sẽ triển khai một lực lượng chung trong khu vực giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus,” hãng thông tấn BelTA dẫn lời ông Lukashenko cho biết.

Đáp trả việc Belarus và Nga lập lực lượng chung, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi lãnh đạo các nước G7 đưa quan sát viên tới biên giới Ukraine với Belarus. 

Minh Ngọc (Theo Reuters)