Bộ Ngoại giao Belarus hôm thứ Ba (28/3) đã xác nhận nước này đồng ý cho Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trong lãnh thổ của mình.

Tuyên bố nêu trên là phản ứng đầu tiên của giới chức Belarus kể từ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tuần trước nói rằng Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus và cũng sẽ xây dựng cơ sở chứa vũ khí hạt nhân ở đây.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Belarus nói rằng vũ khí hạt nhân của Nga cung cấp khả năng bảo vệ trước cái mà họ gọi là chiến dịch gây áp lực từ Mỹ cùng các đồng minh nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Alexander Lukashenko.

Từ hơn 2,5 năm qua, Cộng hòa Belarus đã đang phải chịu áp lực chính trị, kinh tế và thông tin chưa từng có từ Mỹ, Anh, các nước NATO, cũng như các thành viên Liên minh châu Âu”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Belarus cho biết.

Bộ Ngoại giao Belarus cũng cáo buộc phương Tây “can thiệp trực tiếp và thô bạo” vào công việc nội bộ của Belarus.

Trong tuyên bố nêu trên, giới chức Belarus nhấn mạnh rằng họ buộc phải đáp trả các rủi ro an ninh quốc gia do áp lực từ bên ngoài bằng việc củng cố khả năng tự chủ về quốc phòng và an ninh.

Belarus khẳng định việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ không vi phạm các thỏa thuận quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân vì Belarus sẽ không được kiểm soát các vũ khí này.

Việc huấn luyện phi công Belarus có thể lái máy bay mang đầu đạn hạt nhân, hiện đại hóa những máy bay đó, và triển khai đầu đạn hạt nhân trong lãnh thổ Belarus nhưng không cho phép Minsk kiểm soát các vũ khí này hoặc tiếp cận các công nghệ liên quan là không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của hiệp định không phổ biến vũ khí hạt nhân”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Belarus khẳng định.

Belarus là đồng minh thân cận nhất của Nga. Minks đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ Belarus để chuyển quân vào Ukraine vào ngày 24/2/2022. Tuy nhiên, cho đến nay, quân đội Belarus vẫn chưa trực tiếp tham chiến tại Ukraine.

Hải Đăng