Hôm Chủ nhật (21/11), hàng chục nghìn người đã tuần hành qua trung tâm thủ đô Brussels để phản đối các biện pháp hạn chế tăng cường do chính phủ Bỉ áp đặt nhằm đối phó sự gia tăng đột biến các ca nhiễm virus corona.

dieuhanh bi
Hàng chục nghìn người tại Bỉ biểu tình phản đối quy định tiêm vắc-xin nghiêm ngặt hơn (Ảnh chụp màn hình video)

Các nhân viên cảnh sát ước tính có khoảng 35.000 người tham gia cuộc biểu tình. Nhiều nhân viên cảnh sát cũng phản đối khuyến nghị mạnh mẽ của chính phủ về việc tiêm chủng cũng như bất kỳ động thái nào nhằm áp đặt bắt buộc tiêm vắc-xin

Hô vang “Tự do! Tự do! Tự do!” và hát bài hát chống phát xít “Bella Ciao”, những người biểu tình xếp hàng sau một biểu ngữ lớn có nội dung “Tập hợp vì Tự do” và sau đó tuần hành đến trụ sở của Liên minh châu Âu. Giữa đám đông biểu tình, người ta nhìn thấy cờ hiệu của nhiều nhóm khác nhau, từ cờ hiệu của nhóm cực hữu cho đến lá cờ cầu vồng của cộng đồng LGBT. 

Vào cuối cuộc biểu tình, vài trăm người ở lại đã ném chai lọ và gậy gộc vào cảnh sát, trong khi cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rộng để cố gắng giải tán họ.

Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo rằng châu Âu hiện đang trở thành điểm nóng của đại dịch, là khu vực duy nhất có số ca tử vong vì COVID-19 gia tăng. Số ca nhiễm gia tăng vào mùa thu đang tràn ngập các bệnh viện ở nhiều quốc gia Trung và Đông Âu, bao gồm Ukraine, Nga, Romania, Cộng hòa Séc và Slovakia.

Trong nhiều ngày qua, đã có nhiều cuộc tuần hành phản đối tiêm chủng tại các quốc gia châu Âu khi chính phủ nhiều nước thắt chặt các biện pháp hạn chế. Hôm thứ Bảy (20/11), cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ hơn 30 người trong tình trạng bất ổn tại The Hague và các thị trấn khác ở Hà Lan, sau khi xảy ra bạo lực tồi tệ hơn nhiều vào đêm hôm trước.

Áo sẽ thực hiện phong tỏa toàn quốc kéo dài 10 ngày bắt đầu từ thứ Hai (22/11) đối với toàn bộ người dân, sau khi lần đầu tiên áp đặt lệnh phong tỏa đối với người chưa tiêm chủng.

Gia Huy (Theo AP)

Xem thêm: