Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư (12/5, giờ Mỹ) đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel sau khi Hamas tiếp tục phóng nhiều rocket vào lãnh thổ của nhà nước Do Thái.

Embed from Getty Images

Tôi đã có cuộc trao đổi với Bibi Netanyahu cách đây ít phút. Tôi sẽ sớm đưa ra tuyên bố về cuộc điện đàm đó”, ông Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 12/5, theo Fox News.

Mong muốn và hy vọng của tôi là [cuộc xung đột này] sẽ khép lại sớm nhất có thể. Nhưng Israel có quyền tự vệ chống lại hàng nghìn rocket đang bay vào lãnh thổ của các bạn”, ông Biden nói.

Tổng thống Biden nói với các phóng viên rằng “nhân viên an ninh quốc gia và nhân viên bộ quốc phòng của tôi đã đang liên lạc thường xuyên với những người đồng cấp của họ tại Trung Đông – không chỉ là liên lạc với Israel mà cũng liên lạc với mọi người từ Ai Cập tới Ả Rập Saudi tới UAE v.v…

Trong khi đó, theo The Times of Israel, Thủ tướng Netanyahu đã cảm ơn Tổng thống Biden vì sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel.

Văn phòng của Thủ tướng Israel cho hay: “Thủ tướng Netanyahu đã nói rằng Israel sẽ tiếp tục hành động để làm suy yếu khả năng quân sự của Hamas và các tổ chức khủng bố khác đang hoạt động tại Dải Gaza”. Văn phòng cũng nói thêm rằng Israel chưa quan tâm đến thỏa thuận ngừng bắn.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã có cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Israel Netanyahu để tái khẳng định sử ủng hộ của Mỹ với nhà nước Do Thái.

Bộ ngoại giao Mỹ cho biết ông Blinken “đã bảy tỏ những lo lắng của ông về hàng loạt rocket tấn công vào Israel, và sự tiếc thương những người đã thiệt mạng do hậu quả từ rocket, cũng như bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel”.

[Ông Blinken] đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc người Israel và Palesitne có thể được sống trong an toàn và an ninh, cũng như được hưởng thụ các biện pháp công bằng của tự do, an ninh, thịnh vượng và dân chủ”, Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm.

Theo Reutes, vào rạng sáng thứ Năm (13/5, giờ địa phương) Hamas lại phóng nhiều rocket vào Tel Aiv và Jerusalem, trong khi Israel thề tiếp tục đánh bom các nhóm chiến binh Hồi giáo tại Gaza.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong tại thành phố Nahalal, miền Bắc của Israel cách Gaza khoảng 62km. Tại đây vào rạng sáng 13/5, còi báo động đã rền vang và hàng nghìn người dân Israel phải chạy trốn xuống hầm trú ẩn.

Các quan chức y tế Israel cho biết, kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas leo thang hôm thứ Hai (10/5) đến nay đã có ít nhất 67 người thiệt mạng tại Gaza và 7 người chết tại Israel.

Đức Thiện (T/h)

Xem thêm: