Tổng thống Joe Biden gần đây đã bí mật gặp các nhà lịch sử tại Nhà Trắng để thảo luận về việc ông có thể trở thành tổng thống huyền thoại của nước Mỹ thông qua tăng cường thay đổi nhanh chóng đất nước với hàng loạt chính sách thiên tả, theo Axios đưa tin.

Embed from Getty Images

Theo Axios, Tổng thống Biden gần đây đã tổ chức một cuộc họp không công khai tại Phòng Đông, Nhà Trắng với các nhà lịch sử học. Cuộc họp này đã thảo luận về cách thức to lớn và nhanh chóng để xúc tiến những thay đổi mang tính lịch sử ngàn năm có một đối với nước Mỹ.

Dẫn nguồn tin từ “những người thân cận với ông Biden”, tờ Axios cho biết tổng thống Mỹ đương nhiệm cảm thấy đầy mạnh mẽ, sẵn sàng kết thúc thủ tục filibuster của Thượng viện (nguyên tắc đa số 60 phiếu để thông qua dự luật, nghị quyết v.v…) và thúc đẩy cải cách luật pháp nhanh nhất có thể trong thời điểm Đảng Dân chủ vẫn đang chiếm đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện.

Nguồn tin ẩn danh nói với Axios rằng ông Biden cũng “rất thích” ý tưởng ông sẽ là tổng thống cải cách hơn cả cựu Tổng thống Barack Obama.

Theo Axios, 4 điều đang thúc đẩy ông Biden có thể thông qua được kế hoạch đại tu nước Mỹ trị giá 5 nghìn tỷ USD, thay đổi lớn về bầu cử, nhập cư và bất bình đẳng:

  1. Đảng Dân chủ đang kiểm soát hoàn toàn Quốc hội và có cơ hội để tiếp tục tăng thế đa số.
  2. Ông có sự hậu thuẫn và khuyến khích của các nhà hoạt động đảng phái.
  3. Ông có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các tập đoàn kinh tế.
  4. Và ông có số liệu đẹp trong các cuộc thăm dò dân ý.

Tổng thống Biden cũng đã công khai tuyên bố so sánh chính sách của ông với thời Tổng thống Lyndon B. Johnson.

Đây là lần đầu tiên từ thời chính quyền [Lyndon B.] Johnson và thậm chí có lẽ trước đó nữa, chúng ta đã có thể bắt đầu thay đổi mô hình này”, ông Biden nói vào đầu tháng Ba khi ông tán dương Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ 1,9 nghìn USD mới được thông qua.

Ông Biden muốn trở thành tổng thống Mỹ huyền thoại bằng các chính sách cải cách xã hội lớn như chấm dứt cắt giảm thuế đối với người giàu và phân phối lại tài sản cho người nghèo và tầng lớp trung lưu.

Điều rất quan trọng là chính phủ phải thể hiện rằng [chúng ta] có thể thực hiện chức năng và chuyển sự thịnh vượng, an ninh và cơ hội cho người dân trong đất nước này”, ông Biden nói.

Mục tiêu của Tổng thống Mỹ thứ 46 là chứng minh với người Mỹ rằng chính quyền do ông lãnh đạo sẵn sàng giúp đỡ dân chúng và nên được đặt niềm tin.

Hãy đặt niềm tin vào chính phủ của chúng tôi để [chúng tôi] hoàn toành chức năng quan trọng nhất của mình, đó là bảo vệ người dân Mỹ”, ông Biden nói trong một bài phát biểu với quốc dân gần đây nhân dịp kỷ niệm một năm nước Mỹ phải phong tỏa do đại dịch COVID-19.

Nhà lịch sử chuyên nghiên cứu về các đời tổng thống Mỹ, ông Michael Beschloss đã nói với Axios rằng trong thế kỷ qua các cựu Tổng thống Lyndon B. Johnson và Franklin Roosevelt có lẽ là những nhật vật có sự tương đồng nhất với kỷ nguyên Biden “xét về việc chuyển đổi đất nước theo những cách thức quan trọng trong thời gian ngắn”.

Ông Beschloss cho biết những điểm tương đồng bao gồm kế hoạch cứu trợ kinh tế New Deal mà Tổng thống Franklin Roosevelt đã đưa ra vào năm 1933, góp phần cứu nước Mỹ khỏi thời kỳ suy thoái và hỗn loạn.

Ông Beschloss cũng cho rằng ông Biden đang trên đà đặt nước Mỹ đến một nơi khác như Tổng thống Lyndon Johnson đã làm được bằng các chương trình Xã hội Vĩ đại (Great Society) của ông ta.

Tuy nhiên, thực tế sau hơn hai tháng ông Biden bước vào Nhà Trắng, nước Mỹ đúng là đã thay đổi nhanh chóng nhưng là theo chiều hướng xấu chứ không phải tích cực như mong sự mong đợi hay tô vẽ của ông Biden và Đảng Dân chủ.

Vậy nước Mỹ dưới thời Biden đang có những gì, dưới đây là một số điểm nổi bật:

  • Tổng thống có dấu hiệu sa sút trí nhớ: Thường xuyên gọi nhầm cấp phó là “Tổng thống”, quên tên Bộ trưởng Quốc phòng do mình đề cử; và nhiều lần nhầm lẫn, đãng trí khác. Nhiều người thậm chí còn đặt câu hỏi liệu ông Biden có biết ông ta đã ký những sắc lệnh gì không, và nghi ngờ rằng đã có những “thế lực” đằng sau điều hành Nhà Trắng.
  • Tự do báo chí bị xói mòn: Báo chí được khuyến khích gửi câu hỏi trước trong các buổi họp báo ở Nhà trắng; báo chí không được đến hiện trường các trại tị nạn biên giới phía Nam; ông Biden mặc nhiên bỏ qua việc không họp báo trong hơn 2 tháng; các báo cánh tả lờ đi những tin tức xấu của đảng Dân chủ và chính quyền Biden…
  • Văn hóa tẩy chay (hay còn gọi là ‘văn hóa xóa sổ’) bùng nổ: Những cá nhân hay những nhãn hàng nổi bật ủng hộ cựu TT Trump đều phải hứng chịu những lời nhục mạ, chỉ trích, cắt tài trợ, đòi tẩy chay. Tự do ngôn luận bị xâm phạm khi Big Tech mặc nhiên đóng vai “quan tòa” bịt miệng những tiếng nói “không thuận”, hàng chục nghìn tài khoản phe cánh hữu trên Twitter đã bị xóa sổ.
  • Khủng hoảng biên giới trầm trọng: Việc xóa bỏ các chính sách hữu hiệu về biên giới thời cựu TT Trump và những lời hứa hẹn trước bầu cử đã khiến làn sóng người di cư đổ đến biên giới tăng vọt, làm quá tải các cơ sở lưu trú, đồng thời gây ra nguy cơ về dịch bệnh lây lan, bạo lực, tội phạm tình dục tại những cơ sở này. Nhiều người di cư bất hợp pháp đã được thả bừa bãi vào trong nội địa Mỹ. Truyền thông cánh tả tránh gọi từ “di cư bất hợp pháp”, mà chỉ gọi là “người di cư không giấy tờ.”
  • “Bình đẳng giới” bị đẩy đến độ cực đoan, lệch lạc: Nam giới tự nhận là nữ có thể tham gia các cuộc thi đấu của nữ giới, có thể vào phòng thay đồ, nhà vệ sinh nữ giới; ủng hộ việc chuyển giới cho trẻ em trước tuổi dậy thì; xuất hiện hoa hậu cuộc thi sơ khảo tiểu bang và danh hiệu “người phụ nữ của năm” đều là người chuyển giới; Captain America trở thành người đồng tính…
  • “Phân biệt chủng tộc” trở thành quân bài hữu hiệu để thổi bùng thù hận và đấu tranh, da đen trở thành đặc quyền;
  • Thúc đẩy chi tiêu ngân sách bừa bãi, giết chết việc làm dưới danh nghĩa “chống biến đổi khí hậu”; sau đó tìm cách tăng thuế người dân để bù đắp chi tiêu;
  • Trở nên yếu nhược, bị Trung Quốc, Iran, Bắc Hàn coi thường.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: