Ông Joe Biden hôm thứ Hai (25/1) đã ký lệnh hành pháp hủy bỏ lệnh của chính quyền Trump về cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội Mỹ.

Embed from Getty Images

Thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc hôm 25/1 tuyên bố: “TT Biden hôm nay đã ký Lệnh Hành pháp, qua đó đặt ra chính sách rằng tất cả người Mỹ đủ tiêu chuẩn phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ đều nên có thể được nhập ngũ”.

Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump đã loan báo về lệnh cấm trong một loạt các tweet hồi năm 2017, đảo ngược các chính sách trước đó của chính quyền Obama về việc cho phép người chuyển giới phục vụ trong quân đội Mỹ. Ông Trump cho rằng quân đội sẽ phải gánh chịu chi phí y tế lớn khi để người chuyển giới phục vụ trong quân ngũ.

Quân đội ta phải được tập trung vào chiến thắng quyết định và vượt trội và không thể bị đặt gánh nặng với những chi phí y tế khổng lồ và sự gián đoạn mà người chuyển giới trong quân đội sẽ đưa đến”, ông Trump viết trên Twitter vào thời điểm loan báo lệnh cấm người chuyển giới phục vụ quân đội Mỹ.

Mặc dù lệnh cấm của ông Trump đã có hiệu lực, nhưng khoảng 900 người chuyển giới đã nhập ngủ theo chính sách của chính quyền Obama vẫn được tiếp tục tại ngũ. Quân đội dưới thời Trump chỉ không cho phép những người chuyển giới nhập ngũ mới.

Tuần trước, trong phiên điều trần xác nhận vị trí Bộ Trưởng Quốc phòng tại Thượng viện, Tướng Lloyd Austin đã nói ông ủng hộ việc cho phép người chuyển giới phục vụ trong quân đội Mỹ.

Trong một thông cáo báo chí phát đi hôm thứ Hai (25/1), ông Lloyd Austin đã nói Bộ Quốc phòng sẽ ngay lập tức thực thi các hành động chính sách để đảm bảo rằng người chuyển giới có thể nhập ngũ dựa vào giới tính “tự xác nhận”.

Ông Lloyd Austin đã nói rằng quân đội sẽ phê duyệt tất cả “chăm sóc y tế liên quan đến chuyển giới” cho quân nhân chuyển giới theo các luật hiện hành.

Đức Thiện (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: